Hơn 9.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm kết nối

Minh Hạnh |

Ngày 13.4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm 8 tỉnh là: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Kạn tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh. Có 126 đơn vị doanh nghiệp tham gia phiên này với tổng số 9.350 chỉ tiêu tuyển dụng.

Việc kết nối hoạt động tuyển dụng nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm trong tình hình mới. 

Tham dự phiên giao dịch trực tuyến này có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín như: Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam, Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà, Bệnh viện đa khoa Phương Đông…

Tư vấn nghề cho các ứng viên tại Trung tâm việc làm Hà Nội. Ảnh: Minh Hạnh
Tư vấn nghề cho các ứng viên tại Trung tâm việc làm Hà Nội. Ảnh: Minh Hạnh

Cùng với việc kết nối các tỉnh thành, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cũng tổ chức đồng bộ trên hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, bao gồm sàn trung tâm tại số 215 Trung Kính và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn thành phố.

Trong tổng số 126 đơn vị doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm với tổng số 9.358 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó, Thái Bình có số lượng tuyển dụng nhân lực nhiều nhất, lên đến 2.940 chỉ tiêu. Tiếp sau đó là Bắc Ninh với 2.022 chỉ tiêu, Hải Phòng 1.390 chỉ tiêu.

Tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, có 46 doanh nghiệp đăng ký 1.130 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó có 22 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ, chiếm tỷ lệ cao nhất (47,8%), còn lại thuộc các lĩnh vực: Sản xuất, may mặc, công nghệ thông tin, y tế.

Theo ghi nhận, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học, cao đẳng trở lên là 230 lao động, chiếm tỉ lệ 20,3%; trình độ trung cấp – công nhân kỹ thuật là 428 lao động, chiếm tỉ lệ 37,8%; trình độ lao động phổ thông là 472 lao động, chiếm tỉ lệ 41,9%.

Tư vấn nghề cho các ứng viên tại Trung tâm việc làm Hà Nội. Ảnh: Minh Hạnh
Tư vấn nghề cho các ứng viên tại Trung tâm việc làm Hà Nội. Ảnh: Minh Hạnh

Các vị trí việc làm có mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng có 354 chỉ tiêu, chiếm 31,3% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng. Đây là mức thu nhập của những chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao vào các vị trí kinh doanh, quản lí, giám sát, trưởng - phó phòng dành cho người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao. 

Mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng có 471 chỉ tiêu, chiếm 41,6% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng, dành cho vị trí kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, nhân viên kỹ thuật có tay nghề. Mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng có 293 chỉ tiêu, chiếm 25,9% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng, dành cho lao động chưa có tay nghề, các bạn sinh viên mới ra trường hoặc các công việc thời vụ, partime… còn lại là mức thu nhập thỏa thuận với 12 chỉ tiêu. 

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động

Minh Hạnh |

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu về chất lượng nhân lực ngày càng cao. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về số lượng, về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội cần phải chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Vĩnh Phúc: Gần 800 lượt người có việc làm thông qua phiên giao dịch

Minh Hạnh |

Thống kê, quý 1/2022, Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm cho trên 4.300 lao động, trong đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tuyển dụng hơn 3.800 lao động. Trong đó, tập trung phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động.

Yên Bái: Sẽ tạo việc làm cho hơn 19.000 lao động trong năm 2023

HƯƠNG NHA |

Năm 2023, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu giải quyết việc làm bền vững, tạo việc làm mới cho 19.500 lao động trong toàn tỉnh, đặc biệt là lao động nghèo.

Huế: Hàng ngàn vị trí việc làm cho sinh viên du lịch

QUẢNG AN |

HUẾ - Gần 2.900 vị trí việc làm cho sinh viên ngành du lịch tại Thừa Thiên Huế lúc ra trường.

Một người khuyết tật hơn 10 năm trăn trở tìm việc làm phù hợp

LƯƠNG HẠNH |

Là người khuyết tật, sức khỏe ngày một yếu dần, anh Minh lo ngại không thể tiếp tục làm công việc phụ xây hiện tại. Hơn 10 năm nay, anh vẫn trăn trở tìm kiếm một công việc lâu dài phù hợp với bản thân, có tiền lo cho vợ con.

Giáo viên Trung học cơ sở mất 9 năm để thăng hạng từ 3 lên 2 là quá lâu

Vân Trang |

Theo ý kiến nhiều giáo viên THCS, việc phải mất tới 9 năm để thăng hạng từ 3 lên 2 là quá lâu và không hợp lí.

Chủ nhân giải Nobel khen sinh viên Việt Nam được đào tạo tốt về Hóa học

Trang Hà |

Qua việc thuyết giảng và giao lưu với sinh viên Việt Nam, Giáo sư Morten Peter -  Chủ nhân giải thưởng Nobel Hóa học năm 2022 - bày tỏ sự bất ngờ và khen sinh viên Việt Nam có nền tảng, được đào tạo rất tốt về Hóa học.

Tòa tuyên cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy có đủ cơ sở để xác định bị cáo Phùng Anh Lê đã phạm vào tội "Nhận hối lộ" và không oan.

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động

Minh Hạnh |

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu về chất lượng nhân lực ngày càng cao. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về số lượng, về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội cần phải chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Vĩnh Phúc: Gần 800 lượt người có việc làm thông qua phiên giao dịch

Minh Hạnh |

Thống kê, quý 1/2022, Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm cho trên 4.300 lao động, trong đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tuyển dụng hơn 3.800 lao động. Trong đó, tập trung phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động.

Yên Bái: Sẽ tạo việc làm cho hơn 19.000 lao động trong năm 2023

HƯƠNG NHA |

Năm 2023, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu giải quyết việc làm bền vững, tạo việc làm mới cho 19.500 lao động trong toàn tỉnh, đặc biệt là lao động nghèo.

Huế: Hàng ngàn vị trí việc làm cho sinh viên du lịch

QUẢNG AN |

HUẾ - Gần 2.900 vị trí việc làm cho sinh viên ngành du lịch tại Thừa Thiên Huế lúc ra trường.

Một người khuyết tật hơn 10 năm trăn trở tìm việc làm phù hợp

LƯƠNG HẠNH |

Là người khuyết tật, sức khỏe ngày một yếu dần, anh Minh lo ngại không thể tiếp tục làm công việc phụ xây hiện tại. Hơn 10 năm nay, anh vẫn trăn trở tìm kiếm một công việc lâu dài phù hợp với bản thân, có tiền lo cho vợ con.