Chật vật tìm việc làm giờ hành chính với thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng

Bảo Hân - Minh Phương |

Bên cạnh những lao động muốn tìm công việc làm công nhân có tăng ca để có thêm thu nhập, thì vẫn có không ít lao động, nhất là lao động nữ mong muốn tìm một công việc chỉ làm giờ hành chính...

Chị Trang chăm chú theo dõi các thông tin tuyển dụng. Ảnh: Bảo Hân
Chị Trang chăm chú theo dõi các thông tin tuyển dụng. Ảnh: Bảo Hân

Gần nửa tháng nay, cứ khi nào rảnh, chị Nguyễn Thị Trang (thuê trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) lại ra khu vực bảng tuyển dụng của Khu công nghiệp Thăng Long để tìm kiếm công việc làm công nhân. 

Ngoài ra, chị cũng hay lên các nhóm Facebook trong khu công nghiệp để tìm việc làm phù hợp.

“Tuy nhiên đến thời điểm này, tôi vẫn chưa tìm được việc phù hợp” – chị Trang cho hay.  

“Nhiều công ty tuyển dụng nhiều công nhân, nhưng lại làm 3 ca. Trong khi đó, tôi chỉ muốn công việc nào chỉ làm giờ hành chính” – chị Trang nói.

Chị Trang nói thêm, những người muốn tìm công việc có tăng ca để có thu nhập cao đa số là còn trẻ hoặc những lao động đã có gia đình nhưng có người trông con giúp.

Theo người mẹ 2 con này, dù biết chỉ làm giờ hành chính thì thu nhập sẽ thấp hơn, nhưng chị chấp nhận.

“Theo tính toán của tôi, thu nhập chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng/tháng. Nhưng tôi chấp nhận để có thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc con” – theo chị Trang.

Trước đây, chị Trang đã có thời gian 3 năm làm công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long. Thời gian này, chị đã nếm trải những khó khăn, vất vả khi phải tăng ca, làm thêm.

Thời điểm đó, 1 tuần chị làm ca ngày, 1 tuần sau đó làm ban đêm. Như vậy, một tháng chị phải thức đêm 2 tuần để làm việc.

“Thức đêm làm việc rất hại đến sức khoẻ. Sau một thời gian làm việc, tôi cảm thấy sức khoẻ của mình suy giảm rõ rệt” – chị Trang nhớ lại.

Thời điểm 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, công ty ít việc, thu nhập giảm, chị quyết định nghỉ việc về quê, còn chồng chị vẫn bám trụ lại khu công nghiệp để làm công nhân, kiếm sống cho cả gia đình.

Gần đây, chị cùng 2 con (học lớp 1 và 1 tuổi) lên Hà Nội để sống cùng chồng trong nhà trọ tại Hà Nội.

Làm công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long, chồng chị Trang có mức thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng/tháng, nếu có tăng ca. Nếu tháng nào không tăng ca, mức thu nhập này chỉ giảm xuống chỉ còn 5-6 triệu đồng.

“Chồng tôi phải làm ca đêm. Nếu tôi cũng làm ca đêm nữa thì không có ai trông con. Vì vậy, tôi phải tìm công việc làm trong giờ hành chính, chấp nhận thu nhập thấp” – chị Trang chia sẻ cái khó của mình.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chị Trang vẫn chưa thể tìm được công việc phù hợp với nguyện vọng. Có một số công ty tuyển công việc đúng với mong muốn của chị, nhưng lại chỉ lấy người dưới 30 tuổi.

Theo kết quả nghiên cứu của ManpowerGroup với người lao động tại Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bắc Âu, những lao động nữ tham gia khảo sát hé lộ những mong muốn của họ về công việc trong tương lai, đó là: Cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống; được linh hoạt thời gian bắt đầu và kết thúc công việc mỗi ngày (điều này còn quan trọng hơn cả chế độ làm việc từ xa).

Ngoài ra, họ còn mong công việc ổn định, không phải lo lắng về nguy cơ mất việc; sự bình đẳng tại nơi làm việc, bất kể độ tuổi chủng tộc, giới tính…

Lao động nữ cũng mong thêm cơ hội học tập và nâng cao kỹ năng; giảm bớt số ngày cần có mặt tại văn phòng.

Theo kết quả nghiên cứu này, 35% lao động nữ sẵn sàng giảm 5% mức lương của mình để đổi lấy 4 ngày làm việc/tuần hoặc giảm 16% lương nếu được làm việc từ xa.

Bảo Hân - Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Nhiều lao động lớn tuổi tìm việc vì muốn tăng thêm thu nhập

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong thời gian gần đây, không ít lao động lớn tuổi tham gia tìm kiếm việc làm, kể cả những người đã nghỉ hưu, xuất phát từ muốn kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống.

Thu nhập bấp bênh, nhà ở xã hội vẫn xa vời với công nhân

Phương Minh - Lương Hạnh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, khi áp lực về các khoản chi tiêu trong cuộc sống đè nặng, đa số công nhân đều cho biết họ khó thực hiện được giấc mơ có nhà ở xã hội.

Giá nhà ở xã hội vẫn cao so với thu nhập của công nhân

B.Hân - M.Phương |

Có một căn nhà ở xã hội sau nhiều năm thuê trọ là mơ ước của nhiều gia đình công nhân. Nhưng số tiền để dành mua nhà ở xã hội là quá lớn so với thu nhập, nếu muốn mua phải vay mượn, trả nợ nên nhiều gia đình công nhân đành gác lại mong muốn này.

Nam Định: Bằng mọi cách để 50 bệnh nhân không phải dừng chạy thận

TRUNG DU |

Ngày 13.4, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định - Trần Hùng Cường khẳng định, bệnh viện này sẽ bằng mọi cách tháo gỡ khó khăn do thiếu dịch chạy thận và sẽ không có chuyện tạm dừng chạy thận cho 50 bệnh nhân.

Hà Nội: CSGT lập chốt kiểm tra ma túy đối với tài xế ngay cạnh bến xe

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) kết hợp hóa trang và lập chốt công khai để xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, đồng thời test nhanh ma túy đối với lái xe.

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh bị điểm tên, cổ phiếu LDG "nằm sàn"

Thanh Giang |

Cổ phiếu LDG "lau sàn" trong bối cảnh Dự án Khu dân cư Tân Thịnh của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG vừa bị cơ quan chức năng Đồng Nai chỉ ra nhiều sai phạm.

Vụ dối trá kiểm soát giết mổ ở Long An: Làm ngơ trước vi phạm của cơ sở

Nhóm PV |

Một số cơ quan chức năng tỉnh Long An đã làm ngơ trước những vi phạm tại cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Ân (huyện Đức Hòa). Hàng ngày, cơ sở này giết mổ cả nghìn con heo bò, vượt công suất cấp phép chỉ là 100 heo bò/ngày đêm.

Những địa điểm được bắn pháo hoa dịp Lễ 30.4, 1.5 và Giỗ Tổ Hùng Vương 2023

Minh Hương |

Tùy theo chế độ làm việc nghỉ ngày 1 hay 2 ngày cuối tuần mà cán bộ, công chức, người lao động nghỉ dịp lễ 30.4 và 1.5, Giỗ Tổ Hùng Vương từ 4 - 5 ngày. Dưới đây là những địa điểm được bắn pháo hoa dịp Lễ 30.4, 1.5 và Giỗ Tổ Hùng Vương.

Nhiều lao động lớn tuổi tìm việc vì muốn tăng thêm thu nhập

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong thời gian gần đây, không ít lao động lớn tuổi tham gia tìm kiếm việc làm, kể cả những người đã nghỉ hưu, xuất phát từ muốn kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống.

Thu nhập bấp bênh, nhà ở xã hội vẫn xa vời với công nhân

Phương Minh - Lương Hạnh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, khi áp lực về các khoản chi tiêu trong cuộc sống đè nặng, đa số công nhân đều cho biết họ khó thực hiện được giấc mơ có nhà ở xã hội.

Giá nhà ở xã hội vẫn cao so với thu nhập của công nhân

B.Hân - M.Phương |

Có một căn nhà ở xã hội sau nhiều năm thuê trọ là mơ ước của nhiều gia đình công nhân. Nhưng số tiền để dành mua nhà ở xã hội là quá lớn so với thu nhập, nếu muốn mua phải vay mượn, trả nợ nên nhiều gia đình công nhân đành gác lại mong muốn này.