Hơn 7.000 người lao động công ty giày vui mừng chờ nhận quà, thưởng Tết

NGUYÊN ANH - MỸ LINH |

Trong kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, hơn 7.000 lao động của Công ty TNHH Hwaseung Rạch Giá sẽ có lương tháng 13, quà tết, hỗ trợ vé xe, tàu về quê...

Theo bà Trang Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, hiện nay, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch để chăm lo đời sống công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. LĐLĐ tỉnh cũng tổ chức các đoàn đến thăm và nắm tình hình thực tế tại các đơn vị.

Cụ thể, mới đây đoàn đã đến làm việc nắm tình hình tại Công ty TNHH Hwaseung Rạch Giá. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, có trên 7.000 đoàn viên, lao động, trong đó khoảng hơn 5.200 lao động nữ.

Bà Tôn Nữ Mỹ Hạnh - Chủ tịch CĐCS công ty - cho biết: Năm 2023, tiền lương cao nhất cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất gần 14 triệu đồng, lương bình quân 5,2 triệu đồng. Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, Ban chấp hành CĐCS Công ty đã xây dựng kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với Chủ đề “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” theo phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”.

Theo đó, công ty thực hiện thưởng lương tháng 13 cho công nhân lao động, thưởng của công nhân lao động trực tiếp sản xuất cao nhất gần 11 triệu đồng, bình quân trên 3,6 triệu đồng.

Bà Hạnh cũng cho biết: “Công đoàn cơ sở (CĐCS) sẽ tặng gần 6.300 phần quà cho đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền gần 2,5 tỉ đồng; người sử dụng lao động tặng 931 phần quà trị giá gần 370 triệu đồng. CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ xa quê (khoảng cách từ 800km trở lên) vé xe, tàu về quê nghỉ Tết”.

Ngoài ra, CĐCS tổ chức thăm khu nhà trọ và tặng quà cho đoàn viên, NLĐ không về quê ăn Tết tại khu vực huyện Châu Thành và TP Rạch Giá.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trang Thị Bích Ngọc cùng đoàn đến bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên. Ảnh: Mỹ Linh
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trang Thị Bích Ngọc cùng đoàn đến bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên. Ảnh: Mỹ Linh

Đặc biệt, CĐCS tổ chức “Tết Sum vầy” năm 2024 cho NLĐ với bữa cơm sum vầy cho đoàn viên, NLĐ Công ty, qua đó tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho họ nhân ngày làm việc cuối năm, bà Hạnh cho biết thêm.

Chị Liêu Thị Cẩm Hiền - lao động của Công ty TNHH Hwaseung Rạch Giá - chia sẻ: “Công nhân ai cũng mong được thưởng tết vì 1 năm đã làm việc rất chăm chỉ, vất vả. Ai cũng muốn đón tết sung túc, sắm sửa cho gia đình con cái, người thân. Bản thân tôi cũng vừa được hỗ trợ cất nhà Mái ấm Công đoàn, sắp tới công ty lại có thưởng tết nữa tôi thấy rất mừng, an tâm làm việc”.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trang Thị Bích Ngọc, việc chuẩn bị chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ của CĐCS Công ty TNHH Hwaseung Rạch Giá, nhất là việc chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho người xa quê được hỗ trợ tiền vé xe, tàu về quê ăn Tết với gia đình; tạo sân chơi và bữa cơm sum vầy cho họ là những việc làm không chỉ ý nghĩa mà còn thiết thực. Qua các hoạt động chăm lo thì đoàn viên, NLĐ sẽ an tâm công tác, dành lòng tin cho tổ chức Công đoàn nhiều hơn.

NGUYÊN ANH - MỸ LINH
TIN LIÊN QUAN

Trao Mái ấm Công đoàn cho nữ công nhân nuôi chồng bị bệnh và 2 con nhỏ

NGUYÊN ANH - MỸ LINH |

Nữ công nhân xúc động cho biết bản thân rất vui mừng vì được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, được xét hỗ trợ cất nhà mới vì với khả năng và điều kiện gia đình hiện tại thì không biết đến bao giờ mới có thể cất được nhà.

Cử tri Kiên Giang kiến nghị không tăng giá nước các khu nhà trọ công nhân

NGUYÊN ANH |

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà con ở các phường trên địa bàn TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã tiếp tục kiến nghị tỉnh, thành phố nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như điện, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh, vấn đề gỡ "thẻ vàng"...

Công đoàn Kiên Giang đẩy mạnh bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động

NGUYÊN ANH |

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỉ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Lý do loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang liên tiếp bị bắt

Việt Bắc |

Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp cựu Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang và nhiều cán bộ của cơ quan này bị khởi tố, bắt giam.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Luật Đất đai sửa đổi sẽ tác động tích cực phát triển kinh tế, bất động sản

NHÓM PV |

Ngày 18.1, Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 với đa số phiếu tán thành thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Các chuyên gia đánh giá đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước.

Hết năm 2023, Lilama 18 doanh thu nghìn tỉ đồng, nợ người lao động gần 82 tỉ đồng

Minh Ánh - Quang Dân |

Lũy kế hết năm 2023, Lilama 18 đưa về 1.329 tỉ đồng doanh thu. Thuyết minh báo cáo tài chính công ty cho biết, phần lớn doanh thu năm vừa qua đến từ các hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, Lilama 18 còn nợ người lao động gần 82 tỉ đồng, nợ thuế nhà nước xấp xỉ 12 tỉ đồng.

Lâu đài nghìn tỉ của đại gia Lê Văn Tám - chủ doanh nghiệp vướng ồn ào 2.551 tỉ quỹ bình ổn xăng dầu

Tô Công |

Phú Thọ - Tọa lạc bên hồ công viên Văn Lang giữa TP Việt Trì, lâu đài đồ sộ của Công ty TNHH Hải Linh đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là doanh nghiệp đang dính lùm xùm sử dụng sai mục đích 2.551 tỉ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Trao Mái ấm Công đoàn cho nữ công nhân nuôi chồng bị bệnh và 2 con nhỏ

NGUYÊN ANH - MỸ LINH |

Nữ công nhân xúc động cho biết bản thân rất vui mừng vì được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, được xét hỗ trợ cất nhà mới vì với khả năng và điều kiện gia đình hiện tại thì không biết đến bao giờ mới có thể cất được nhà.

Cử tri Kiên Giang kiến nghị không tăng giá nước các khu nhà trọ công nhân

NGUYÊN ANH |

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà con ở các phường trên địa bàn TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã tiếp tục kiến nghị tỉnh, thành phố nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như điện, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh, vấn đề gỡ "thẻ vàng"...

Công đoàn Kiên Giang đẩy mạnh bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động

NGUYÊN ANH |

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỉ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.