Hơn 2.700 thẻ Bảo hiểm y tế đến tay người nghèo

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024 tỉnh Cà Mau đã có 28 tổ chức, cá nhân trao tặng gần 840 sổ BHXH và trên 2.700 thẻ BHYT, với tổng số tiền vận động gần 950 triệu đồng.

Ngày 26.12, Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau phát động.

Ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau, cho biết, chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên, có ý nghĩa thiết thực đã được các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam thực hiện trong nhiều năm qua.

Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau tiếp nhận BHYT từ nhà tài trợ. Ảnh: Nhật Hồ
Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau tiếp nhận BHYT từ nhà tài trợ. Ảnh: Nhật Hồ

Từ đầu năm 2023 đến nay, BHXH tỉnh Cà Mau nhận được sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đã tài trợ kinh phí để trao tặng gần 1.000 sổ BHXH, 2.641 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 1 tỉ đồng và được phân bổ cho tất cả các huyện và thành phố Cà Mau.

Tại buổi lễ phát động, ông Trịnh Trung Kiên mong muốn trong thời gian tới, các đối tượng được tặng sổ BHXH và thẻ BHYT lần này sẽ duy trì tham gia BHXH và BHYT liên tục, để có điều kiện thuận lợi trong chăm sóc sức khỏe và thụ hưởng các quyền lợi an sinh xã hội từ chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta.

Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau cũng hy vọng trong thời gian tới, Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời lan tỏa tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Một doanh nghiệp ở Cà Mau thưởng Tết lên tới 200 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tập đoàn thủy sản lớn nhất tỉnh Cà Mau có mức thưởng Tết Âm lịch là 200 triệu đồng. Trong khi đó, mức lương trung bình năm 2023 của một doanh nghiệp hoạt động chăm sóc sức khỏe trung bình 100 triệu đồng/tháng.

Cà Mau gặp khó sau 3 năm giao chức năng của Sở Nông nghiệp về Sở Y tế

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sau 3 năm thực Quyết định số 22, ngày 06.01.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, chiều 19.12.2023 tỉnh Cà Mau xem xét lại vì quá trình triển khai khó khăn.

Cà Mau không hạn chế điểm bắn pháo hoa, tập trung lo Tết cho công nhân

NHẬT HỒ |

Ngày 19.12, Tỉnh ủy Cà Mau ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị tập trung lo cho công nhân, người lao động bên cạnh các đối tượng khác.

Săn loài cá kỳ lạ nhất hành tinh ở mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Thòi lòi là loài cá được mệnh danh “kỳ lạ nhất hành tinh” do đặc tính vừa sống dưới nước, vừa kiếm ăn và đào hang ở trên cạn, lại vừa có thể leo lên cây. Tại vùng bãi bồi Đất Mũi Cà Mau, cá thòi lòi trở thành đặc sản đối với du khách gần xa.

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Cà Mau tử vong để lại thư tuyệt mệnh

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau tử vong có để lại thư tuyệt mệnh và chưa xác định được nguyên nhân.

Cà Mau tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 Đồng bằng sông Cửu Long

NHẬT HỒ |

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc ngày 5.12, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đứng thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kỳ họp lần này cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Cởi trói cho thị trường vàng để nguồn vốn chảy vào nền kinh tế: Trả vàng về cho thị trường vận hành

Nhóm Phóng Viên |

Trước những bất cập trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các chuyên gia cho rằng cần mạnh dạn thay đổi tư duy quản lý, trả vàng về cho thị trường vận hành. Cần có quy định đề cập toàn diện hơn về các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan tới vàng, chứ không đơn thuần chỉ quản lý vàng miếng và vàng trang sức như hiện nay.

Bữa ăn bán trú của học sinh H’Mông ở điểm trường Sáng Pao

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Yên Bái - Từ sự hỗ trợ của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng, hàng trăm học trò H’Mông ở điểm trường Sáng Pao - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ (PTDTBT TH&THCS) sở Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã có phòng học mới, bếp ăn khang trang.

Một doanh nghiệp ở Cà Mau thưởng Tết lên tới 200 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tập đoàn thủy sản lớn nhất tỉnh Cà Mau có mức thưởng Tết Âm lịch là 200 triệu đồng. Trong khi đó, mức lương trung bình năm 2023 của một doanh nghiệp hoạt động chăm sóc sức khỏe trung bình 100 triệu đồng/tháng.

Cà Mau gặp khó sau 3 năm giao chức năng của Sở Nông nghiệp về Sở Y tế

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sau 3 năm thực Quyết định số 22, ngày 06.01.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, chiều 19.12.2023 tỉnh Cà Mau xem xét lại vì quá trình triển khai khó khăn.

Cà Mau không hạn chế điểm bắn pháo hoa, tập trung lo Tết cho công nhân

NHẬT HỒ |

Ngày 19.12, Tỉnh ủy Cà Mau ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị tập trung lo cho công nhân, người lao động bên cạnh các đối tượng khác.

Săn loài cá kỳ lạ nhất hành tinh ở mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Thòi lòi là loài cá được mệnh danh “kỳ lạ nhất hành tinh” do đặc tính vừa sống dưới nước, vừa kiếm ăn và đào hang ở trên cạn, lại vừa có thể leo lên cây. Tại vùng bãi bồi Đất Mũi Cà Mau, cá thòi lòi trở thành đặc sản đối với du khách gần xa.

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Cà Mau tử vong để lại thư tuyệt mệnh

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau tử vong có để lại thư tuyệt mệnh và chưa xác định được nguyên nhân.

Cà Mau tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 Đồng bằng sông Cửu Long

NHẬT HỒ |

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc ngày 5.12, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đứng thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kỳ họp lần này cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.