Hơn 200 cán bộ, đoàn viên Công đoàn tham gia tiêm vaccine mũi 3, mũi 4

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Sáng 5.7, hơn 200 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng chống COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định vai trò quan trọng của vaccine trong việc khống chế thành công đại dịch ở Việt Nam sau 2 năm. Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử với các loại vaccine phòng COVID-19 khác nhau bắt đầu từ tháng 2.2021. Đến ngày 4.7.2022, cả nước đã tiêm được hơn 233 triệu liều vaccine với tỉ lệ bao phủ liều cơ bản ở người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%.

 
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay đã bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là ở một bộ phận người dân, đơn vị.

Nhiều địa phương không đạt tiến độ tiêm mũi 3, mũi 4 như yêu cầu và xuất hiện tình trạng do dự, né tránh việc tiêm vaccine. Do đó, tỉ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 ở người từ 18 tuổi trở lên mới đạt khoảng 67% và 31%.

"Tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Tôi kêu gọi mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hãy thực hành ngay việc tiêm chủng vaccine nhắc lại đúng lịch và kịp thời. Vaccine tốt nhất là vaccine được nhắc lại bổ sung kịp thời nhất", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho hay.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải. Ảnh: Tùng Đinh.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải bày tỏ: Trong những năm qua, công nhân được tiêm, tiêm sớm vaccine phòng chống COVID-19 thật sự là niềm hạnh phúc vì giảm bớt nỗi lo của dịch bệnh. Họ sẽ vượt qua nỗi buồn không có việc làm thường xuyên, sự khốn khó kéo dài trong cuộc sống hằng ngày để có niềm vui trong trạng thái bình thường mới. Họ được góp phần kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc, đóng góp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng nhận định tiêm vaccine hiện vẫn là biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh. Chính vì vậy, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động.

"Hôm nay, Tổng Liên đoàn phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động này để góp phần nâng cao nhận thức, tiếp tục khơi dậy tinh thần tích cực, tự giác trong việc thực hiện tiêm chủng mũi 3, mũi 4 vaccine. Qua đó, tăng cường thêm khả năng miễn dịch cho đội ngũ CNVCLĐ trước nguy cơ bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19", Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ.

 
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tham gia tiêm vaccine mũi 4. Ảnh: Tùng Đinh.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn đoàn viên, người lao động luôn có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, tiếp tục nhận thức sâu sắc về ý nghĩa quan trọng của tiêm vaccine trong giai đoạn hiện nay. Góp phần đảm bảo sự ổn định, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, thành công to lớn hơn nữa trong khôi phục và phát triển nền kinh tế.

Người lao động tham gia tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng chống COVID-19. Ảnh: Bảo Hân.
Người lao động tham gia tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng chống COVID-19. Ảnh: Bảo Hân.

Ngay sau buổi lễ này, hiện thực hóa cuộc vận động, Tổng liên đoàn và Bộ Y tế tổ chức tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 cho hơn 200 cán bộ, CNVCLĐ đang làm việc tại cơ quan Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan Bộ, ngành có Công đoàn ngành Trung ương và tương đương.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tiêm vaccine mũi 3, mũi 4

LƯƠNG HẠNH |

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) vào sáng ngày 5.7.2022.

Quảng Trị: Tỉ lệ tiêm vaccine mũi 4 thấp do tâm lý chủ quan

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi ra chỉ thị và áp chỉ tiêu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho từng đơn vị, tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị có nâng lên, tuy nhiên số lượng trẻ tiêm vaccine vẫn còn thấp.

3 tỉnh thành có tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cao nhất cả nước

Thùy Linh |

Ngày 3.7, Bộ Y tế tiếp tục cung cấp thông tin về tình hình tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên cả nước.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tiêm vaccine mũi 3, mũi 4

LƯƠNG HẠNH |

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) vào sáng ngày 5.7.2022.

Quảng Trị: Tỉ lệ tiêm vaccine mũi 4 thấp do tâm lý chủ quan

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi ra chỉ thị và áp chỉ tiêu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho từng đơn vị, tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị có nâng lên, tuy nhiên số lượng trẻ tiêm vaccine vẫn còn thấp.

3 tỉnh thành có tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cao nhất cả nước

Thùy Linh |

Ngày 3.7, Bộ Y tế tiếp tục cung cấp thông tin về tình hình tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên cả nước.