Hơn 114 đơn vị máu được hiến với tinh thần “Vạn trái tim, một tấm lòng"

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Với tình thần cùng chia sẻ những giọt máu vì sự sống của những bệnh nhân nghèo, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, “tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Vạn trái tim, một tấm lòng” tại Quảng Bình đã thu dung được hơn 114 đơn vị máu để phục vụ người bệnh.

Ngày 5.12 Công ty Điện lực Quảng Bình đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII”. 

Ông Đặng Văn Ninh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân thương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Đây cũng là dịp để cán bộ công nhân viên, đoàn viên công đoàn Công ty Điện lực Quảng Bình vận động mọi người cùng tham gia hiến máu, cùng chia sẻ những giọt máu vì sự sống của những bệnh nhân nghèo, chia sẻ tấm lòng của đến cộng đồng xã hội.

Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Bình cũng đã truyền đi thông điệp về chương trình hiến máu lần này là “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Vạn trái tim, một tấm lòng”.

Theo đó, qua 7 lần tổ chức chương trình “Tuần lễ hồng EVN”, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Bình đã luôn tích cực hưởng ứng, số đơn vị máu hiến tặng từ chương trình tăng dần qua các năm.

Hoạt động này càng trở nên đặc biệt ý nghĩa khi hiện nay nguồn máu dự trữ cho cấp cứu, điều trị bệnh nhân ngày càng trở nên khan hiếm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Hơn 114 đơn vị máu đã được thu dung trong sáng 5.12. Ảnh: LPL
Hơn 114 đơn vị máu đã được thu dung trong sáng 5.12. Ảnh: LPL

Trong sáng 5.12, gần 130 cán bộ, đoàn viên Công ty Điện lực Quảng Bình đã tham gia hiến máu, kết quả đã thu nhận được hơn 114 đơn vị máu.

Số máu này sẽ được Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới lưu giữ tại ngân hàng máu để góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ việc cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân. 

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia nhận định tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội khi số ca tăng cao

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Số ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội tăng rất nhanh trong hơn 1 tuần qua, liên tục lập đỉnh mới. Các chuyên gia y tế đều nhận định khi thành phố chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt thì số ca tăng cao đã nằm trong dự liệu.

Biến thể Omicron có thể tự hủy diệt, báo hiệu COVID-19 kết thúc?

Khánh Minh |

Chuyên gia y tế hàng đầu Nam Phi tin rằng biến thể Omicron có thể tự suy yếu, báo hiệu sự kết thúc của COVID-19.

Tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 bao phủ ở khu vực nào cao nhất?

Thùy Linh |

Từ tháng 3.2021 đến nay, Bộ Y tế đã có 5 lần cập nhật, sửa đổi hướng dẫn sàng lọc trước tiêm, xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine. 

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chuyên gia nhận định tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội khi số ca tăng cao

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Số ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội tăng rất nhanh trong hơn 1 tuần qua, liên tục lập đỉnh mới. Các chuyên gia y tế đều nhận định khi thành phố chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt thì số ca tăng cao đã nằm trong dự liệu.

Biến thể Omicron có thể tự hủy diệt, báo hiệu COVID-19 kết thúc?

Khánh Minh |

Chuyên gia y tế hàng đầu Nam Phi tin rằng biến thể Omicron có thể tự suy yếu, báo hiệu sự kết thúc của COVID-19.

Tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 bao phủ ở khu vực nào cao nhất?

Thùy Linh |

Từ tháng 3.2021 đến nay, Bộ Y tế đã có 5 lần cập nhật, sửa đổi hướng dẫn sàng lọc trước tiêm, xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine.