Hơn 1.000 phần quà trao tay công nhân lao động khó khăn ở Hậu Giang

MỸ LY |

Hậu Giang - Ngày 27.12, Khối thi đua các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Từ đầu năm 2023, CĐCS trong Khối phối hợp với chính quyền đồng cấp đã chủ động nắm tình hình công nhân viên lao động (CNVLĐ) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hầu hết người lao động ở các doanh nghiệp đã quay trở lại làm việc, về cơ bản tình hình lao động ổn định sau Tết, không có khiếu nại hoặc ngừng việc tập thể.

Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động đạt kết quả tích cực. Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” được công đoàn các đơn vị tổ chức với nhiều hoạt động như thăm và tặng 1.045 phần quà với số tiền trên 500 triệu đồng cho CNVLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 148 suất trị giá 74 triệu đồng, thăm công nhân lao động trực đêm giao thừa tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường Nông thôn Hậu Giang.

Công đoàn trong Khối cũng hỗ trợ sửa chữa 6 “Mái ấm Công đoàn” cho 5 đoàn viên công đoàn với tổng số tiền 190 triệu đồng; chi hỗ trợ, thăm hỏi, hiếu hỷ với tổng số tiền hơn 133 triệu đồng; có 3 đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 1.131 công nhân lao động với chi phí hơn 700 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVLĐ được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia với những kết quả nổi bật. Trong đó, có một cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen.

CĐCS trong Khối luôn tích cực, chủ động không ngừng đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động phong trào theo hướng có thu hút sự tham gia của số đông đoàn viên và người lao động; triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên.

Hội nghị cũng thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng thi đua năm 2023; Xếp loại chất lượng hoạt động năm 2023; Thông qua dự thảo Kế hoạch, Quy chế, Bản giao ước thi đua năm 2024 của Khối. Theo đó, Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường Nông thôn Hậu Giang nhận được cờ thi đua.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

2 Mái ấm Công đoàn được bàn giao cho đoàn viên khó khăn tại Hậu Giang

MỸ LY |

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngày 8.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng với LĐLĐ huyện Châu Thành A tổ chức Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các cấp Công đoàn Hậu Giang lập nên kỳ tích

ĐẠT PHAN |

Về đích Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” với kết quả ấn tượng: Gần 70.000 sáng kiến đã đăng nộp, đạt 1.392,9% chỉ tiêu, đứng vị trí thứ 7 cả nước và dẫn đầu Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL, các cấp Công đoàn Hậu Giang đã thực sự lập nên kỳ tích.

Hậu Giang tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến”, tôn vinh 66 tập thể, cá nhân

Đạt Phan |

Về đích Chương trình “1 triệu sáng kiến” với vị trí thứ 7 cả nước và dẫn đầu cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL, tỉnh Hậu Giang có 8 cá nhân được trao bằng Lao động sáng tạo và 58 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Gần 15 năm, vành đai nghìn tỉ ở Hà Nội mới hoàn tất giải phóng mặt bằng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A dài 2km, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng đến nay mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau 14 năm trì trệ.

Rét đậm kỷ lục bao trùm Bắc Âu, nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 40 độ C

Thanh Hà |

Rét đậm kỷ lục bao trùm Bắc Âu khiến Phần Lan, Thụy Điển ghi nhận đợt lạnh mạnh nhất mùa đông năm nay, với nhiệt độ giảm sâu xuống âm 40 độ C ngày 2.1.

Trí tuệ nhân tạo Việt Nam kỳ vọng đến năm 2030 sẽ đóng góp 14.000 tỉ đồng

NGUYỄN ĐĂNG |

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tác động tới hiệu suất và cải thiện kỹ năng cá nhân của nhiều thế hệ, không những cho doanh nghiệp, mà ở tầm vóc quốc gia. Đồng thời sẽ đóng góp hàng chục nghìn tỉ đồng cho kinh tế số Việt Nam.

Các cuộc bầu cử trong năm 2024 tác động đến tương lai thế giới

Linh Nhi |

Các quốc gia có tổng dân số hơn 4 tỉ người, chiếm gần một nửa dân số thế giới, sẽ chọn đại diện của họ trong 5 năm tới tại hơn 60 cuộc bầu cử quốc gia năm 2024.

2 Mái ấm Công đoàn được bàn giao cho đoàn viên khó khăn tại Hậu Giang

MỸ LY |

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngày 8.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng với LĐLĐ huyện Châu Thành A tổ chức Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các cấp Công đoàn Hậu Giang lập nên kỳ tích

ĐẠT PHAN |

Về đích Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” với kết quả ấn tượng: Gần 70.000 sáng kiến đã đăng nộp, đạt 1.392,9% chỉ tiêu, đứng vị trí thứ 7 cả nước và dẫn đầu Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL, các cấp Công đoàn Hậu Giang đã thực sự lập nên kỳ tích.

Hậu Giang tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến”, tôn vinh 66 tập thể, cá nhân

Đạt Phan |

Về đích Chương trình “1 triệu sáng kiến” với vị trí thứ 7 cả nước và dẫn đầu cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL, tỉnh Hậu Giang có 8 cá nhân được trao bằng Lao động sáng tạo và 58 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen.