Hơn 1.000 người lao động Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia Tết Sum vầy

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tối 7.1, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết cho đoàn viên người lao động trên địa bàn.

Trước đó, hơn 1.000 đoàn viên, người lao động đã tham gia phiên chợ Tết Công đoàn với hàng chục gian hàng 0 đồng, giảm giá, miễn phí... được tổ chức tại TX.Phú Mỹ.

Tham gia chương trình Tết Sum vầy - Xuân gắn kết, đoàn viên, người lao động được thưởng thức các chương trình văn nghệ đặc sắc, tham dự các trò chơi tập thể vui nhộn và nhận các phần quà lưu niệm của chương trình.

Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức trao tặng 60 phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng gói quà trị giá 200.000 đồng cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng vé xe về quê cho người lao động đã 3 năm chưa về quê; trao 1.000 phần quà trị giá 500.000 đồng (qua hình thức chuyển khoản đến người lao động); cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng với những phần thưởng có giá trị cho đoàn viên, người lao động tham gia.

Trao những phần quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thành An
LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao những phần quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thành An

Theo ông Lê Văn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đây là lần thứ 8 tổ chức Tết Sum vầy trong công nhân viên chức lao động, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên. Đây được xem là điểm nhấn nổi bật, mở đầu cho chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tại các cấp Công đoàn; cũng như hoạt động chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới đại hội VII Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hiện nay, dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát nhưng đời sống người lao động vẫn còn bị ảnh hưởng do tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động đến việc làm và thu nhập của công nhân lao động. Nhưng để đảm bảo tốt phương châm "Tất cả đoàn viên, công nhân viên chức lao động đều có Tết", các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức hàng loạt hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người lao động.

Mong rằng, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương, doanh nghiệp tùy điều kiện có thể tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết tại doanh nghiệp, khu nhà trọ có đông người lao động không về quê ăn tết để người lao động cảm nhận được không khí, cùng nhau đón Tết đầm ấm, hạnh phúc. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, nhất là trong dịp Tết đến xuân về.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

“Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đến với đoàn viên, người lao động ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chiều 7.1, Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tặng quà cho công nhân lao động khó khăn.

Rộn ràng niềm vui của công nhân lao động tại Chợ Tết Công đoàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hàng ngàn đoàn viên, người lao động đã đến tham gia chợ Tết Công đoàn được LĐLĐ tỉnh tổ chức tại TX.Phú Mỹ trong chiều 7.1. Niềm vui trên mặt người lao động tham dự cho thấy Tết đã đến rất gần.

Ông Võ Văn Thưởng: Tết sum vầy nhận được hưởng ứng của công nhân lao động mọi miền đất nước

Mai Chi – Thiên Hà |

Chiều 7.1, tại Cung Việt Tiệp (Hải Phòng), ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đã dự “Tết sum vầy - Xuân gắn kết 2023” do Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức. Ông nhấn mạnh, đây là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện sự chia sẻ của các cơ quan, ban ngành với công nhân, người lao động.

Không khí lạnh tác động đến thời tiết Tết Nguyên đán 2024 như thế nào?

AN AN - MINH HÀ |

Theo nhận định từ đại diện cơ quan khí tượng, thời tiết Tết Nguyên đán 2024 ở Bắc Bộ sẽ khá rét do tác động của không khí lạnh.

Mua áo cho con từ quà Tết công đoàn

Bảo Hân |

Từ quà tặng 300.000 đồng trong chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trên sàn giao dịch thương mại điện tử, chị Đỗ Thị Hồng - công nhân Công ty Cổ phần Giầy Hạ Hòa tại tỉnh Phú Thọ mua chiếc áo mới cho con gái để “diện” đi chơi Tết.

Hơn 14.500 người lao động được chăm lo Tết

Hoàng Bin |

Hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều lao động nghèo tại Quảng Nam nặng gánh lo âu khi Tết đến gần. Nhận được những phần quà Tết ý nghĩa, thiết thực từ tổ chức Công đoàn giúp NLĐ vui như Tết.

Thị trường chứng khoán sẽ duy trì đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán vẫn đang xác nhận xu hướng tăng điểm cho dù đã có nhịp "chững lại" tạm thời. Với kỳ nghỉ Tết đang đến gần, thanh khoản của thị trường cũng được dự báo sẽ thấp hơn thời gian qua.

Đào Tết xuống núi và hy vọng của vùng trồng đào nổi tiếng ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Cùng với những cành đào Tết xuyên màn sương lần lượt đi xuống núi, là những hy vọng về một cái tết đủ đầy của người nông dân ở vùng đào nổi tiếng Vân Hồ.

“Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đến với đoàn viên, người lao động ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chiều 7.1, Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tặng quà cho công nhân lao động khó khăn.

Rộn ràng niềm vui của công nhân lao động tại Chợ Tết Công đoàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hàng ngàn đoàn viên, người lao động đã đến tham gia chợ Tết Công đoàn được LĐLĐ tỉnh tổ chức tại TX.Phú Mỹ trong chiều 7.1. Niềm vui trên mặt người lao động tham dự cho thấy Tết đã đến rất gần.

Ông Võ Văn Thưởng: Tết sum vầy nhận được hưởng ứng của công nhân lao động mọi miền đất nước

Mai Chi – Thiên Hà |

Chiều 7.1, tại Cung Việt Tiệp (Hải Phòng), ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đã dự “Tết sum vầy - Xuân gắn kết 2023” do Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức. Ông nhấn mạnh, đây là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện sự chia sẻ của các cơ quan, ban ngành với công nhân, người lao động.