Hỏi người lao động, ai cũng muốn tăng ca

Nam Dương |

Do tiền lương cơ bản thấp, nhiều công nhân (CN) mong muốn được làm thêm để tăng thu nhập lo cho gia đình, con cái.

Không tăng ca thì không đủ sống

Vào làm cho Cty Nidec Việt Nam đã được 14 năm, đến nay tiền lương cơ bản và các phụ cấp hằng tháng của chị Võ Thị Kim Ngọc - CN bộ phận sản xuất của xưởng A - được khoảng 9 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, hằng tháng thu nhập của chị lại lên đến 20-21 triệu đồng. Có được thu nhập như thế là do chị Ngọc thường xuyên làm thêm giờ khoảng 50 giờ/tháng. Chị Ngọc cho biết, ngay cả thứ bảy, chủ nhật chị cũng thường xuyên đi làm.

Cùng làm CN của Cty Nidec Việt Nam, chị M.T.K.Q có mức lương cơ bản là 5.345.000 đồng, cộng với các khoản phụ cấp nhà ở, xăng xe, nuôi con nhỏ, chuyên cần, thâm niên 900.000 đồng/tháng. Như thế nếu không có tăng ca, tiền lương hằng tháng của chị chỉ khoảng 6.245.000 đồng/tháng, dù chị cũng đã có vài năm làm cho Cty này. Trong tháng 2.2022, nhờ có tăng ca 41 giờ, kể cả tăng ca vào ngày nghỉ cuối tuần và tăng ca làm đêm, nên thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN còn lại là 8,55 triệu đồng, tăng 2,3 triệu đồng nếu không có tăng ca.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương - CN bộ phận Plan 2, Cty Việt Nam Samho - người đã có 5 năm làm ở đây, cũng chia sẻ, nếu không tăng ca, thì thu nhập hằng tháng của chị chỉ được hơn 5 triệu đồng sau khi đã trừ đi các khoản BHXH, BHYT, BHTN.

Cty của chị có quy định tăng ca 30 giờ/tháng và tùy bộ phận mà có được tăng ca đủ số giờ trên hay không. Nếu tăng ca 30 giờ/tháng, thì thu nhập sau khi trừ đi các khoản BHXH, BHYT, BHTN của chị cũng chưa đến 7 triệu đồng/tháng.

Chị Trần Thị Hoàng Trang - CN Cty PouYUen Việt Nam - cũng cho biết, mỗi tháng Cty tổ chức cho NLĐ tăng ca khoảng 30 giờ, nhưng không quá 300 giờ/năm. Nhờ có tăng ca mà thu nhập bình quân của chị được khoảng 10 triệu đồng/tháng. “Bây giờ, nếu Nhà nước cho phép doanh nghiệp tăng giờ làm thêm để phục hồi kinh tế, Cty cho tăng ca bao nhiêu thì tôi cũng đi làm đủ bấy nhiêu” - chị Trang nói.

 Hầu hết CN đều tự giác đăng ký làm thêm

Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Cty Nidec Việt Nam - cho biết, CN khi mới được tuyển dụng vào Cty, nếu không có tăng ca thì chỉ có thu nhập khoảng 5,5 - 5,7 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, CN không đủ sống, do đó, hầu hết các CN của Cty đều phải tăng ca hàng chục giờ/tháng thì mới có thu nhập được 9 -10 triệu  đồng/tháng. Có những CN không tăng ca, nhưng sau giờ làm việc lại đi làm thêm giúp việc gia đình ở bên ngoài để có thêm thu nhập, nhưng số này ít hơn.

Tương tự, ông Nguyễn Phước Đại - Chủ tịch CĐ Cty Juki Việt Nam - cũng cho biết, nếu CN không tăng ca thì thu nhập tối đa khoảng 6 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập như thế thì không đủ sống, nên hầu hết các CN đều tự giác đăng ký làm thêm.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Cty Nissei Việt Nam - cũng cho biết, mức lương mới tuyển dụng cộng với phụ cấp của CN chưa tới 6 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, hầu hết các CN đều có thu nhập 9-10 triệu đồng/tháng và tất cả đều do làm thêm. Vì vậy, hầu hết NLĐ đều muốn được tăng ca để có thêm thu nhập.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Thái Bình lao đao vì giá xăng, dầu tăng cao

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước tình hình giá xăng, dầu thế giới và trong nước tăng cao kỷ lục, ngư dân tại tỉnh Thái Bình gặp phải vô vàn khó khăn để có thể vươn khơi, bám biển.

Ra khơi lúc giá xăng dầu tăng cao, ngư dân “thở dài” vì sản lượng thấp

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Dù đang bước vào mùa cá trích, ruốc biển, tuy nhiên nhiều ngư dân tại Quảng Bình tỏ ra không hài lòng vì sản lượng và giá cá thấp, trong khi chi phí ra khơi lại quá cao.

Số ca mắc COVID-19 tăng cao, số ca tử vong đang giảm mạnh

Văn Thắng - Bắc Hà |

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 6.812.818 ca. Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca nhiễm COVID-19 mới tăng cao nhưng số ca tử vong lại đang có chiều hướng giảm mạnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ngư dân Thái Bình lao đao vì giá xăng, dầu tăng cao

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước tình hình giá xăng, dầu thế giới và trong nước tăng cao kỷ lục, ngư dân tại tỉnh Thái Bình gặp phải vô vàn khó khăn để có thể vươn khơi, bám biển.

Ra khơi lúc giá xăng dầu tăng cao, ngư dân “thở dài” vì sản lượng thấp

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Dù đang bước vào mùa cá trích, ruốc biển, tuy nhiên nhiều ngư dân tại Quảng Bình tỏ ra không hài lòng vì sản lượng và giá cá thấp, trong khi chi phí ra khơi lại quá cao.

Số ca mắc COVID-19 tăng cao, số ca tử vong đang giảm mạnh

Văn Thắng - Bắc Hà |

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 6.812.818 ca. Theo thống kê của Bộ Y tế, số ca nhiễm COVID-19 mới tăng cao nhưng số ca tử vong lại đang có chiều hướng giảm mạnh.