Ngư dân Thái Bình lao đao vì giá xăng, dầu tăng cao

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước tình hình giá xăng, dầu thế giới và trong nước tăng cao kỷ lục, ngư dân tại tỉnh Thái Bình gặp phải vô vàn khó khăn để có thể vươn khơi, bám biển.

Theo Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình, trong những năm gần đây, hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do giá dầu tăng cao, sản lượng khai thác giảm, tỷ lệ cá có giá trị ngày càng giảm. 

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Bình có 730 tàu cá với tổng công suất máy 138.898 CV, trong đó 186 tàu có chiều dài hơn 15 mét chủ yếu khai thác bằng nghề lưới kéo đôi.

Theo các ngư dân, giá nhiên liệu, vật tư tăng cao khiến tổng chi phí cho mỗi chuyến đi biển tăng khoảng 20%, khó khăn lại khó khăn thêm.

"Theo tính toán, năm 2021, giá dầu khoảng 17.000 đồng/lít, thì chi phí cho một đôi tàu lưới kéo công suất từ 300-500 CV với chuyến đi biển 3 ngày bao gồm tiền nhiên liệu (4.000 lít dầu), thực phẩm, đá lạnh, vật tư thay thế, nhân công tổng cộng khoảng 100 triệu đồng, một tháng tàu đi khai thác khoảng 20 ngày", Chi cục Thủy sản Thái Bình cho hay.

Năm nay, giá dầu tăng lên hơn 24.000 đồng/lít (tăng 7.000 đồng/lít so với năm 2021). Như vậy, mỗi chuyến biển ngư dân phải chi phí thêm khoảng 25 triệu đồng tiền dầu và giá vật tư, nhân công tăng cao nên chi phí tăng thêm 20% (từ 100 triệu đồng lên 125 triệu đồng cho một chuyến biển). Do vậy, nếu sau khoảng vài chuyến biển thua lỗ, nhiều chủ tàu sẽ không dám ra khơi nữa.

Theo ước tính, tỷ lệ tàu cá nằm bờ, khai thác cầm chừng tăng cao. Khoảng 60% số tàu khai thác nghề lưới kéo phải nằm bờ vì giá dầu tăng.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy thi thể phụ nữ bị tai nạn trôi vào bờ biển Thái Bình

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau 5 ngày gặp tai nạn trên vùng biển Hải Phòng và mất tích, thi thể một phụ nữ trẻ quê Ninh Bình được phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

CSGT Thái Bình bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Chiều 9.3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng CSGT vừa phát hiện, bắt quả tang 2 tàu có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Nhiều tàu cá ở miền Trung nằm bờ vì ngư dân không đủ tiền mua dầu

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Đang là mùa khai thác hải sản chính trong năm nhưng giá xăng dầu tăng cao kéo theo nhiều chi phí “đội giá”, khiến hoạt động đánh bắt của ngư dân ở miền Trung gặp khó khăn. Nhiều chủ tàu trong tình trạng thấp thỏm trước nguy cơ lỗ nặng, một số người đã cho tàu nằm bờ vì không đủ tiền mua dầu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tìm thấy thi thể phụ nữ bị tai nạn trôi vào bờ biển Thái Bình

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau 5 ngày gặp tai nạn trên vùng biển Hải Phòng và mất tích, thi thể một phụ nữ trẻ quê Ninh Bình được phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

CSGT Thái Bình bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Chiều 9.3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng CSGT vừa phát hiện, bắt quả tang 2 tàu có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Nhiều tàu cá ở miền Trung nằm bờ vì ngư dân không đủ tiền mua dầu

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Đang là mùa khai thác hải sản chính trong năm nhưng giá xăng dầu tăng cao kéo theo nhiều chi phí “đội giá”, khiến hoạt động đánh bắt của ngư dân ở miền Trung gặp khó khăn. Nhiều chủ tàu trong tình trạng thấp thỏm trước nguy cơ lỗ nặng, một số người đã cho tàu nằm bờ vì không đủ tiền mua dầu.