Nhiều tàu cá ở miền Trung nằm bờ vì ngư dân không đủ tiền mua dầu

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Đang là mùa khai thác hải sản chính trong năm nhưng giá xăng dầu tăng cao kéo theo nhiều chi phí “đội giá”, khiến hoạt động đánh bắt của ngư dân ở miền Trung gặp khó khăn. Nhiều chủ tàu trong tình trạng thấp thỏm trước nguy cơ lỗ nặng, một số người đã cho tàu nằm bờ vì không đủ tiền mua dầu.

Nỗi lo trong chuyến vươn khơi sắp đến

Ngư dân Nguyễn Lộc (trú huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chủ tàu QNg 96416 TS (công suất 425 CV) cho biết, tàu của ông đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, mỗi chuyến đi có 7 bạn thuyền. Dù khai thác được 13 tấn cá nhưng do giá hạ nên mỗi người chỉ có khoản nhỏ để trang trải gia đình.

 
Giá xăng dầu tăng "chóng mặt" khiến ngư dân lo lắng trong chuyến vươn khơi sắp đến.

Ngư dân Lộc cho hay, với giá xăng dầu tăng chóng mặt như hiện nay thật sự các anh em rất lo lắng. Bởi trung bình mỗi chuyến vươn khơi kéo dài một tháng, tàu ông trang bị 4.000 lít dầu. Riêng nhiên liệu đã chiếm gần một nửa chi phí đi khai thác hải sản.

“Nhiên liệu tăng giá cũng đồng nghĩa mỗi lần ra khơi của ngư dân thêm phần nặng nề hơn. Cứ cái đà xăng dầu tăng liên tục như hiện nay, chẳng biết đến bao giờ tôi mới trả hết nợ nần” – ông Lộc nói.

 
Theo ngư dân, giá cá hiện nay đang giảm từ 5.000 đến 10.000/kg so với trước đây.

Nhắc về số nợ, ngư dân Lộc kể, vào tháng 6.2020, khi đang khai thác hải sản ở khu vực cách đảo Linh Côn (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 8 hải lý, tàu của ông Lộc bị tàu sắt Trung Quốc húc, dẫn tới hư hỏng.

"Để tu sửa lại con tàu hết mấy trăm triệu đồng, tôi phải đi vay mượn nhiều nơi. Đến nay, nợ vẫn chưa dứt mà giá dầu cứ tăng vọt thế này thì chẳng biết mai mốt ra khơi có còn lời lãi được đồng nào không.

Việc chúng tôi vươn khơi là vừa kiếm thu nhập nhưng cũng góp phần vào bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên với giá xăng dầu tăng cao mà giá cá lại hạ thì không biết chúng tôi có sống nỗi với nghề này nữa không" - ông Lộc chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (địa phương có số lượng phương tiện đánh bắt xa bờ lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, những ngày qua, việc giá xăng dầu tăng khiến nhiều ngư dân than phiền. Nhiều thuyền viên đã tạm thời ngưng theo các tàu cá ra khơi vì thu nhập thấp.

Ngư dân Nguyễn Văn Hùng - thuyền trưởng tàu ĐNa 90695 ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho hay, chưa bao giờ, ngư dân phải đối mặt với nhiều nỗi lo như hiện nay. Bởi mỗi chuyến đi biển hiện nay lượng hải sản đánh không nhiều, giá cả chưa biết ra sao trong khi giá xăng dầu lại tăng, vì vậy nguy cơ lỗ là không tránh khỏi.

Tàu nằm bờ vì không đủ tiền mua dầu

Ông Nguyễn Lại - Phó Trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang TP.Đà Nẵng cho hay, cảng cá hiện có hơn 1.200 tàu thuyền thường xuyên hoạt động khai thác hải sản trên biển, trong đó, có 600 tàu đánh bắt xa bờ. Trước tình hình giá xăng dầu tăng khó khăn của nghề biển, như đầu ra cho sản phẩm do ảnh hưởng dịch COVID-19 thì lượng tàu nằm bờ nhiều hơn trước đây, ngư dân phải tính toán đảm bảo chuyến biển hiệu quả. Ngoài ra, do ảnh hưởng dịch bệnh nên thiếu hụt lao động chưa đảm bảo đủ lao động vươn khơi bám biển. Sức tiêu thụ thị trường giảm, cho nên tàu tiếp tục nằm bờ.

 
Một số tàu thuyền Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang vẫn nằm bờ.

Ngư dân Phan Thanh Quân – trú Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam cho hay, từ khi giá dầu tăng đến nay, anh không đủ chi phí nên đành phải cho tàu nằm bờ.

“Với giá dầu hiện nay thì mỗi chuyến đánh bắt không còn bao nhiêu, không đủ trang trải. Trước đây, mỗi chuyến đi có 4 bạn thuyền mà người chỉ được 4 triệu đồng, nhưng nay tăng lên nữa thì người còn mấy đồng, thử hỏi ai muốn đi” – ngư dân Quân thở dài.

Từ khi dầu tăng, mỗi chuyến vươn khơi, ngư dân Quân phải bù thêm vào 20 triệu đồng thì mới đủ ra đánh bắt. Tuy nhiên, với số tiền nợ ngân hàng hơn 1 tỉ đồng để mua tàu chưa trả xong nên việc lấy hàng hóa, xăng dầu để vươn khơi là điều hết sức khó khăn với ngư dân Quân.

 
Giá xăng dầu tăng khiến hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.

“Trước đây, tôi và các chủ tàu có thể vươn khơi là nhờ cây xăng cho mua nợ sau khi đánh bắt và nhận hỗ tiền hỗ trợ của Nhà nước là trả. Nhưng khi xăng dầu lên cao, các cây xăng dầu cũng không dám cho chúng tôi nợ nên đành phải để tàu nằm bờ. Hiện nay, rất nhiều tàu đang nằm bờ chứ không riêng gì tàu tôi” – ngư dân Quân chia sẻ.

Chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNa 91559 TS, công suất 825 CV, ngư dân Ngô Ri (trú thôn Đông Tuần, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho hay, kể từ Tết Nguyên đán 2022 đến nay, con tàu của ông vẫn đang "chôn chân" tại khu neo đậu tàu thuyền.

Ông Ri chia sẻ: “Từ sau Tết, giá xăng dầu cứ liên tục tăng nên tôi và bạn thuyền vẫn đang chần chừ trong việc ra khơi. Nếu chiếu theo giá dầu như hiện nay thì trung bình một chuyến đi, chúng tôi phải đầu tư 5.000 lít dầu với giá hơn 100 triệu đồng. Chi phí quá cao".

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Mưu sinh trên ghềnh đá, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày

HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Vào những ngày biển động không ra khơi, ngư dân tại xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) lại cùng nhau ra các ghềnh đá ở quanh vịnh Hòn La để cào, hái rong biển mưu sinh. 

Sóng to đánh chìm 8 thuyền ở Hà Tĩnh, ứng cứu 14 ngư dân

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH- Trưa nay (24.2), 14 ngư dân xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà gặp nạn trên biển đã được ứng cứu kịp thời và đưa vào bờ an toàn.

Ngư dân lo lắng vì giá dầu tăng cao

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Giá dầu cao khiến nhiều ngư dân lo lắng vì tăng thêm chi phí, trong khi nghề biển nhiều bấp bênh, nhiều chuyến phải bù lỗ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mưu sinh trên ghềnh đá, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày

HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Vào những ngày biển động không ra khơi, ngư dân tại xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) lại cùng nhau ra các ghềnh đá ở quanh vịnh Hòn La để cào, hái rong biển mưu sinh. 

Sóng to đánh chìm 8 thuyền ở Hà Tĩnh, ứng cứu 14 ngư dân

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH- Trưa nay (24.2), 14 ngư dân xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà gặp nạn trên biển đã được ứng cứu kịp thời và đưa vào bờ an toàn.

Ngư dân lo lắng vì giá dầu tăng cao

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Giá dầu cao khiến nhiều ngư dân lo lắng vì tăng thêm chi phí, trong khi nghề biển nhiều bấp bênh, nhiều chuyến phải bù lỗ.