Thầy và trò Yên Bái gồng mình chống chọi qua đợt rét đầu đông

Bảo Nguyên |

Trong đợt rét đầu tiên, nhiệt độ tại các huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái giảm sâu, rét đậm, ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ và việc đi học của con trẻ.

Trường Mầm non Bông Sen, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu có 5 điểm trường, với 12 nhóm lớp và hơn 400 học sinh, đa phần là con em đồng bào dân tộc H’Mông. Trong số này, chỉ có hơn 200 em thuộc diện được ăn bán trú tại trường; số còn lại khi gửi các em đến lớp thì cha mẹ mang kèm cặp lồng cơm để các em ăn trưa.

“Về áo ấm thì nhà trường đã có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho các cháu. Đối với các cháu ở điểm lẻ mang cơm cặp lồng, để đảm bảo cho các cháu có cơm nóng, các cô giáo đã vận động phụ huynh có thể mang thêm mì tôm hoặc rau đến lớp, khi đến bữa, các cô nấu thêm canh nóng cho các cháu chan cơm”, cô giáo Lê Thị Bích Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Ảnh: Bảo Nguyên
Bổ sung bình nước nóng cho học sinh. Ảnh: Bảo Nguyên

Còn tại điểm trường Sáng Pao - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PTDTBT TH& THCS) Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em trong đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay, nhà trường đã tăng khẩu phần ăn và tổ chức đun nước ấm cho các em sử dụng...

Chị Thào Thị Pàng (ở thôn Trống Khua, xã Xà Hồ) chia sẻ: “Mấy hôm nay trời rét buốt, các cô giáo nhắc nhở phụ huynh mặc thêm quần áo ấm, đội mũ len, đeo tất ấm cho con khi đến trường. Nhà có 3 con nhỏ đều đang độ tuổi đến trường, mấy hôm nay thấy lạnh quá, tôi xin cho các con nghỉ học nhưng thầy cô dặn cứ an tâm".

Ảnh: Bảo Nguyên
Hằng ngày, học sinh vùng cao vẫn phải tắm gội và giặt quần áo trong giá rét. Ảnh: Bảo Nguyên

Để có được chữ “an tâm” của phụ huynh, các thầy cô Trường PTDTBT TH& THCS Xà Hồ phải tham gia sửa chữa, củng cố lớp học, đặc biệt là khu vực ăn và ngủ của học sinh.

Tương tự tại Trường PTDTBT TH& THCS Làng Nhì, nhà trường ưu tiên cho các lớp học sinh nhỏ được giao thêm chăn ấm, đệm ấm mới được các nhà tài trợ tặng.

Ảnh: Bảo Nguyên
Việc ăn ở của học sinh bán trú ở Yên Bái còn nhiều khó khăn. Ảnh: Bảo Nguyên

“Chúng tôi đã tranh thủ sửa chữa, lắp ghép thêm tấm thảm xốp lót nền, sửa lại một số ô cửa bị hở để tránh gió lùa vào lớp. Tuy nhiên, hệ thống phòng ở bán trú còn hẹp, chăn màn mùa đông còn thiếu buộc các giáo viên, học sinh phải cùng chia sẻ, động viên nhau duy trì nề nếp sinh hoạt”, thầy Lê Quốc Toản, Phó Hiệu trưởng tâm sự.

Theo lãnh đạo huyện Trạm Tấu, trong đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay, nền nhiệt đã có lúc xuống dưới 2 độ C, thậm chí dưới 0 độ C trên đỉnh núi cao. Bên cạnh công tác phòng chống rét tại trường học, rất cần sự ủng hộ, chia sẻ của các nhà hảo tâm để học sinh vùng cao có thêm quần áo ấm, chăn ấm chống chọi với giá rét.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh 8 cây cầu bắc qua sông Hồng ở vùng cao Yên Bái

Bảo Nguyên |

Từ năm 1992 đến nay, tỉnh vùng cao Yên Bái đã lần lượt xây dựng 8 cây cầu nối nhịp qua sông Hồng.

“Đổi vũ khí lấy lương thực” ở vùng cao Yên Bái

Phan Kiên |

Với cách làm sáng tạo, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã vận động người dân tự giác giao nộp lại hơn 100 vũ khí, vật liệu nổ.

Hiệu quả từ mô hình công đoàn cơ sở “Ba có, Ba không” ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Bà Phạm Thị Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công (Liên đoàn Lao động Yên Bái) là cá nhân duy nhất đại diện 43.000 công đoàn viên tỉnh vùng cao này được biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lộ thêm nhiều bất cập trong quản lý tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Không những giao hoàn toàn cho hộ gia đình thủ nhang quản lý thu, chi tiền công đức mà kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ rõ thêm nhiều bất cập khác trong công tác quản lý Đền Chợ Củi trong suốt một thời gian dài.

Có bao nhiêu đợt không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024?

AN AN |

Chuyên gia khí tượng nhận định không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 cường độ nhẹ.

Những sai sót của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn trong tuyển dụng viên chức

Văn Nguyễn |

Kết luận thanh tra chỉ ra, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức khi không ban hành kế hoạch tuyển dụng, phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch căn cứ vào văn bản hết hiệu lực.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ, bao vây khu vực nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê lẩn trốn

An Long |

Trong đêm 6 và sáng ngày 7.1, lực lượng Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện và lực lượng dân phòng bao vây một khu vực rộng, cây cối rậm rạp, nghi là nơi nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn, TPHCM lẩn trốn.

Náo loạn trong chung cư ở Bình Dương, ôtô húc văng người phụ nữ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.1, trên mạng đang lan truyền clip ghi lại cảnh náo loạn ở một chung cư, ôtô húc văng người phụ nữ.

Toàn cảnh 8 cây cầu bắc qua sông Hồng ở vùng cao Yên Bái

Bảo Nguyên |

Từ năm 1992 đến nay, tỉnh vùng cao Yên Bái đã lần lượt xây dựng 8 cây cầu nối nhịp qua sông Hồng.

“Đổi vũ khí lấy lương thực” ở vùng cao Yên Bái

Phan Kiên |

Với cách làm sáng tạo, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã vận động người dân tự giác giao nộp lại hơn 100 vũ khí, vật liệu nổ.

Hiệu quả từ mô hình công đoàn cơ sở “Ba có, Ba không” ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Bà Phạm Thị Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công (Liên đoàn Lao động Yên Bái) là cá nhân duy nhất đại diện 43.000 công đoàn viên tỉnh vùng cao này được biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.