Hoạt động chui, chủ doanh nghiệp lừa nhiều người lao động

HỮU LONG |

Cty TNHH Thương mại dịch vụ Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng nghiệp) có trụ sở ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chưa được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn việc làm nhưng công khai làm hợp đồng giả lừa người dân. Cty này mở cả trụ sở giữa trung tâm thành phố nhiều năm liền nhưng địa phương, cơ quan quản lý hoàn toàn không biết. Mãi đến khi người bị hại tố cáo, báo chí phản ánh, vụ việc mới được điều tra làm rõ.

“Nổ” xin việc để lừa đảo

Anh A.N (SN 1992, trú tại huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) phản ánh vào năm 2018 đã đưa 150 triệu đồng cho ông Phạm Văn Tốt - Giám đốc Cty Hướng nghiệp (có địa chỉ số 200, đường Phan Chu Trinh, TP.Buôn Ma Thuột) để chạy việc cho vợ nhưng sau đó thất hứa. Theo lời anh A.N, vì tin tưởng ông Tốt có mối quan hệ rộng và từng xin việc cho nhiều người nên vợ chồng anh mới giao số tiền lớn như vậy.

“Ông Tốt ban đầu ra giá 150 triệu đồng lo xin việc giáo viên. Số tiền này sẽ giao trong trong 2 đợt. Đợt đầu đưa trước 90 triệu đồng. Số còn lại sẽ đưa khi lo cho vợ tôi có công việc chính thức. Quá trình giao dịch tiền bạc, tôi và ông Tốt có làm một hợp đồng giao dịch có tên Hợp đồng thỏa thuận tư vấn và giới thiệu việc làm với thời hạn xin việc từ ngày 30.4 - 30.8.2018” - anh A.N kể và cho biết, sau khi giao tiền cho ông Tốt, thời gian sau đó vợ anh thi viên chức không đậu nhưng ông Tốt cũng không trả lại tiền. Biết đã bị lừa, anh nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông Tốt hẹn lần lữa.

Trường hợp anh A.N chỉ là một trong số ít nạn nhân dám công khai vụ việc để tố giác hành vi lừa đảo của ông Phạm Văn Tốt. Nguyên nhân thì nhiều nhưng không ít người trót giao tiền tin ông Tốt sẽ trả lại tiền theo từng đợt. Cũng không ít người sợ mất trắng số tiền đã giao cho ông Tốt xin việc nên ngại làm lớn chuyện.

Liên quan đến hoạt động xin việc của Cty Hướng nghiệp có dấu hiệu lừa đảo, một nguồn tin của Báo Lao Động xác nhận cách đây vài năm, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số người dân về hoạt động nhận tiền lừa xin việc của Cty này. “Quá trình điều tra vì một số nguyên nhân khác nhau nên vụ việc bị khép lại” - nguồn tin này tiết lộ.

Có dấu hiệu lừa đảo!

Theo hồ sơ có được, ngày 12.10.2012, Sở KHĐT tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Cty TNHH MTV cho Cty Hướng nghiệp, do ông Phạm Văn Tốt làm Giám đốc. Trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cty Hướng nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực như cung ứng lao động tạm thời; giới thiệu, môi giới lao động, việc làm; cung ứng và quản lý nguồn lao động; dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Trái với các hoạt động kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký, bảng hiệu Cty Hướng nghiệp lại ghi rõ “trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm; tư vấn hướng dẫn học tập ngành nghề phù hợp với cá nhân và nhà tuyển dụng”. Việc dán bảng không đúng với chức năng, nhiệm vụ của Cty Hướng nghiệp là mập mờ, đánh lận con đen khiến người dân dễ nhầm lẫn và bị lừa gạt.

Trước phản ánh của Báo Lao Động, ông Lê Hạnh - Trưởng phòng Việc làm - An toàn Lao động (thuộc Sở LĐTBXH) khẳng định, Cty Hướng nghiệp chưa được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xin việc làm. Sau khi đọc hợp đồng xin việc giữa Cty Hướng nghiệp và người dân mà phóng viên cung cấp, ông Hạnh phân tích, nhìn những căn cứ ở Hợp đồng thỏa thuận đã không ổn bởi chỉ căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2005, 2015; Luật Thương mại… nhưng lại không căn cứ vào giấy phép hoạt động được cấp.

Trả lời câu hỏi tại sao Cty Hướng nghiệp chưa được cấp phép hoạt động tư vấn việc làm nhưng ngang nhiên dán bảng hiệu giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột và công khai nhận tiền chạy việc trong thời gian dài, ông Hạnh phân bua: “Trụ sở của Cty này nằm trên tuyến đường tôi ít đi lại nên không để ý. Còn nếu phát hiện ra thì chúng tôi đã xử lý từ lâu rồi”.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã làm việc với Sở LĐTBXH để xác minh về việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm đối với Cty Hướng nghiệp.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn.