Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ tại Quảng Bình: Thực tế ít hơn rà soát

LÊ PHI LONG |

Hiện tại, tỉnh Quảng Bình đã cơ bản hoàn thành việc thu nhận, xét duyệt và hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn. Thực tế cho thấy, số hỗ trợ thực tế thấp hơn so với rà soát nhu cầu hỗ trợ từ tháng 5.2022.

Ngày 12.8, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện đã có gần 1/2 số lao động đã có quyết định nhận tiền hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn. 

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có 62 doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu kinh tế với khoảng 5.697 lao động; trong đó, khoảng 650 lao động đang thuê nhà ở, ở trọ với dự trù kinh phí hỗ trợ 1,2 tỉ đồng.

Tính đến ngày 11.8, toàn tỉnh có 15 doanh nghiệp với 386 lao động đã có quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà ở với số tiền 565,5 triệu đồng.

Hiện các địa phương đang khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động thuê nhà ở thuộc đối tượng. Dự kiến đến ngày 15.8, sẽ có thêm khoảng 20 người lao động được phê duyệt hỗ trợ. 

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình, thời gian qua việc triển khai hỗ trợ gặp một số khó khăn, hạn chế như: Một số doanh nghiệp dù đã nhận được kế hoạch của UBND tỉnh và công văn hướng dẫn của Sở LĐTBXH và UBND các huyện, thành phố nhưng không thông báo, hướng dẫn người lao động kê khai hồ sơ. Sau khi tiếp tục có công văn đôn đốc của Sở và các địa phương và phòng LĐTBXH phải trực tiếp điện thoại từng doanh nghiệp để nắm bắt tình hình và hướng dẫn cụ thể hơn mới hướng dẫn người lao động lập hồ sơ đề nghị.

Đồng thời, qua tiếp nhận hồ sơ tại tại các địa phương có nhiều hồ sơ người lao động đó thuộc đối tượng người lao động tham gia BHXH bắt buộc, nhưng doanh nghiệp không đóng BHXH cho họ, do vậy phải trải hồ sơ vì không đủ điều kiện; có doanh nghiệp, cơ sở làm việc không ở tại khu công nghiệp, khu kinh tế nhưng lại hướng dẫn người lao động kê khai hồ sơ. Vì vậy mất nhiều thời gian để giải đáp cho các đơn vị đó và trả lại hồ sơ.

Tính đến ngày 12.8 đã cơ bản hoàn thành việc thu nhận, xét duyệt và hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, còn một số ít lao động đã nộp hồ sơ các địa phương đang tích cực kiểm tra, xét duyệt và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15.8.2022 và sẽ kết thúc thực hiện chính sách hỗ trợ theo đúng quy định.

Thống kê của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình cho thấy, thực tế tại tỉnh Quảng Bình số hỗ trợ thực tế thấp hơn so với rà soát nhu cầu hỗ trợ từ tháng 5.2022 do lúc rà soát có nhiều lao động là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp chưa có nhà ở riêng, đang ở cùng nhà bố mẹ, anh chị em hoặc nhà người thân không có phát sinh thuê nhà ở, không trả tiền thuê nhà. Do vậy khi làm hồ sơ, các lao động này không thuộc đối tượng hỗ trợ; một số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng họ không tham gia BHXH nên cũng không thuộc đối tượng.

Sáng 12.8, Bộ LĐTBXH đã tổ chức hội nghị giao ban đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến thời điểm này, có 60/63 tỉnh, thành phố có DN, NLĐ nộp hồ sơ với gần 2.845.000 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 1.883,8 tỉ đồng. Số hồ sơ đã được giải ngân là 16.436 DN với gần 1.004.500 lao động, hơn 728,7 tỉ đồng. Trong đó, tỉnh Quảng Bình hiện là 1 trong 10 địa phương có tỉ lệ giải ngân cao nhất với 43,25%.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà sau ngày 15.8 sẽ không còn giá trị

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Song, tiền hỗ trợ mới đến tay hơn 1,1 triệu lao động, đạt 12,14% so với dự kiến.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động mới đạt 11,23%: Tháo “điểm nghẽn” từ các địa phương!

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (dự kiến cả nước có hơn 3,4 triệu NLĐ được thụ hưởng chính sách với tổng gói hỗ trợ từ ngân sách khoảng 6.600 tỉ đồng), song gói hỗ trợ mới giải ngân được 11,23%. 4 địa phương chưa thực hiện giải ngân được đồng nào là: Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Phú Yên và rất nhiều tỉnh tỉ lệ giải ngân trên dưới 1%… Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh, đến ngày 20.8 sẽ kết thúc việc giải ngân gói hỗ trợ. Dựa vào thực tế sẽ có hướng phê bình hoặc thanh tra, kiểm tra với những địa phương chậm triển khai.

Vì sao số lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà quá ít?

NHẬT HỒ |

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ có tỉnh chỉ có 8 lao động, tỉnh vài trăm người. Chẳng lẽ lao động không có nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà sau ngày 15.8 sẽ không còn giá trị

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Song, tiền hỗ trợ mới đến tay hơn 1,1 triệu lao động, đạt 12,14% so với dự kiến.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động mới đạt 11,23%: Tháo “điểm nghẽn” từ các địa phương!

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (dự kiến cả nước có hơn 3,4 triệu NLĐ được thụ hưởng chính sách với tổng gói hỗ trợ từ ngân sách khoảng 6.600 tỉ đồng), song gói hỗ trợ mới giải ngân được 11,23%. 4 địa phương chưa thực hiện giải ngân được đồng nào là: Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Phú Yên và rất nhiều tỉnh tỉ lệ giải ngân trên dưới 1%… Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh, đến ngày 20.8 sẽ kết thúc việc giải ngân gói hỗ trợ. Dựa vào thực tế sẽ có hướng phê bình hoặc thanh tra, kiểm tra với những địa phương chậm triển khai.

Vì sao số lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà quá ít?

NHẬT HỒ |

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ có tỉnh chỉ có 8 lao động, tỉnh vài trăm người. Chẳng lẽ lao động không có nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà?