Vì sao số lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà quá ít?

NHẬT HỒ |

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ có tỉnh chỉ có 8 lao động, tỉnh vài trăm người. Chẳng lẽ lao động không có nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà?

Tại tỉnh Kon Tum, đến nay có 8 trường hợp đã nhận được tiền hỗ trợ (1,5 triệu đồng/người/3 tháng), riêng 154 trường hợp còn lại đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình lên UBND tỉnh phê duyệt, sau đó sẽ giải ngân để tiền hỗ trợ kịp về tay công nhân khó khăn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai dự kiến số lượng người lao động được hỗ trợ là 130 người, với tổng kinh phí 240 triệu đồng.

Tai tỉnh Bạc Liêu số lao động được hỗ trợ, đã nhận tiền là 98 người, còn lại 49 người đang hoàn thiện thủ tục. Tỉnh Sóc Trăng, nhiều hơn, nhưng chỉ cũng có trên 1.000 lao động được nhận tiền hỗ trợ đối với chính sách này.

Nguyên nhân có ít lao động được nhận tiền hỗ trợ được tỉnh Bạc Liêu (cũng là nguyên nhân chung của một số tỉnh, thành khác đưa ra) là do công nhân các nhà máy trong khu công nghiệp trên địa bàn còn ít, chủ yếu là người lao động địa phương, có sẵn nhà ở. Do vậy, số lượng công nhân ở tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng nhận hỗ trợ tiền nhà ở còn thấp so với các tỉnh thành khác.

Tuy nhiên, thực tế liệu có hẳn đã vậy? Bởi, toàn tỉnh Bạc Liêu có gần 10.000 lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp.

Sau khi có Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành kế hoạch thực hiện. Trong đó, quy định nhiều chi tiết như: Phải có bảo hiểm xã hội, có hợp đồng lao động, có xác nhận là đang ở trọ (không phải ở nhà). Việc hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội chỉ tính đến thời điểm trước thời điểm hỗ trợ 1 tháng là được. Tuy nhiên, việc xác định lao động đang ở trọ (không phải ở nhà) là rất mất thời gian, khiến lao động gặp khó bởi ai xác nhận, cấp nào bởi hầu hết không có hợp đồng thuê nhà trọ.

Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, đặc điểm của tỉnh Bạc Liêu là lao động ở nhà đi làm, ít thuê nhà trọ nên con số hỗ trợ tiền thuê nhà ít hơn các tỉnh, thành khác.

Câu hỏi đặt ra là nếu công nhân không có nhu cầu thuê trọ (nghĩ là họ đang có nhà ở) thì Bạc Liêu xin xây dựng nhà ở công nhân để làm gì?

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu báo cáo về việc "chưa giải ngân đồng nào" tiền hỗ trợ thuê nhà

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Là một trong 29 tỉnh bị Bộ LĐTBXH nêu tên "chưa giải ngân đồng nào" tiền hỗ trợ thuê nhà trọ theo Quyết định 08 Thủ tướng Chính phủ, Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu cho rằng đã chi tiền cho 98 lao động.

Bị điểm danh "chưa giải ngân đồng nào", Bạc Liêu xác nhận đã chi hỗ trợ NLĐ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định tỉnh đã chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ chứ không phải chưa hỗ trợ như thông tin từ Bộ LĐTBXH.

Bạc Liêu: Có quá ít lao động trực tiếp được hỗ trợ sau COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Báo cáo chính thức của UBND tỉnh Bạc Liêu với đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách hỗ trợ lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19 cho thấy số lao động không ký kết hợp đồng lao động, lao động đặc thù địa phương gấp nhiều lần công nhân lao động trực tiếp.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bạc Liêu báo cáo về việc "chưa giải ngân đồng nào" tiền hỗ trợ thuê nhà

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Là một trong 29 tỉnh bị Bộ LĐTBXH nêu tên "chưa giải ngân đồng nào" tiền hỗ trợ thuê nhà trọ theo Quyết định 08 Thủ tướng Chính phủ, Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu cho rằng đã chi tiền cho 98 lao động.

Bị điểm danh "chưa giải ngân đồng nào", Bạc Liêu xác nhận đã chi hỗ trợ NLĐ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định tỉnh đã chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ chứ không phải chưa hỗ trợ như thông tin từ Bộ LĐTBXH.

Bạc Liêu: Có quá ít lao động trực tiếp được hỗ trợ sau COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Báo cáo chính thức của UBND tỉnh Bạc Liêu với đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách hỗ trợ lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19 cho thấy số lao động không ký kết hợp đồng lao động, lao động đặc thù địa phương gấp nhiều lần công nhân lao động trực tiếp.