Hiệu quả trong hợp tác góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Lào

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Chiều 18.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tổ chức sơ kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2018 – 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Phó Đại sứ Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh tới dự Hội nghị.

Một trong những kết quả thực hiện Thoả thuận là quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai tổ chức đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và Nhân dân hai nước.

Đa dạng đào tạo và bồi dưỡng

Xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, nhằm duy trì và làm sâu sắc thêm sự hợp tác toàn diện giữa công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn hai nước Việt Nam - Lào, hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tiên vào năm 2013 cho giai đoạn 2013-2018 và ký lần hai cho giai đoạn mới 2018-2023 với một số điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của công đoàn hai nước.

Trong đó, nội dung về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, bao gồm tiếp nhận du học sinh Lào sang đào tạo dài hạn trình độ đại học, thạc sĩ trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác liên Chính phủ Việt - Lào; tiếp nhận cán bộ Công đoàn Lào sang đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ bằng hình thức cử tuyển từ nguồn kinh phí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tiếp nhận cán bộ Công đoàn Lào sang đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trường Đại học Công đoàn, Báo Lao Động, một số công đoàn ngành Trung ương và Liên đoàn Lao động địa phương theo chuyên đề phía Lào đề xuất. Hai bên cũng phối hợp chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; trao đổi đoàn đại biểu công đoàn các cấp và phối hợp trong các hoạt động quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Sau 4 năm tổ chức triển khai, việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào giai đoạn 2018-2023 đạt một số kết quả. Đối với nội dung đào tạo dài hạn, giai đoạn 2018-2021, trường Đại học Công đoàn tiếp nhận 71 học viên Lào, trong đó có 29 lưu học sinh trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác liên Chính phủ Việt - Lào, 42 cán bộ Công đoàn Lào theo Thỏa thuận hợp tác giữa công đoàn hai nước (gồm 33 cử nhân, 37 thạc sĩ và 01 tiến sĩ).

Dự kiến trong năm 2022, Trường Đại học Công đoàn sẽ tiếp nhận đào tạo 5 cử nhân, 4 thạc sĩ và 1 tiến sĩ. Cũng giai đoạn này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào  phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn cho 60 cán bộ, chuyên viên của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào sang nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn chuyên đề tại Việt Nam. Năm 2022, hai bên đang phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn tại Việt Nam, mỗi lớp có 15 cán bộ công đoàn Lào…

Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên Báo Hengan Lào, thực hiện Thỏa thuận hợp tác, năm 2018, Báo Lao Động cử đoàn đại biểu 4 người sang thăm, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hành, kỹ thuật sản xuất báo giấy và báo điện tử và kết hợp tổ chức tập huấn cho 50 cán bộ công đoàn Lào về cách thức làm báo, truyền thông trong hệ thống công đoàn, nhất là cách thức làm báo điện tử và Cổng thông tin điện tử.

Báo Lao Động dự kiến đón 2 nhân viên của Báo Hengan Lào sang học tập kinh nghiệm sản xuất báo, thời gian 1-2 tuần trong năm 2022, 2023.

Tăng cường hợp tác qua hợp tác, hỗ trợ

Những hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào trong giai đoạn trước, như Trung tâm đào tạo cán bộ (nay đổi tên thành Viện Phát triển Công đoàn Lào) tại thủ đô Viêng Chăn, đến nay vẫn đang phát huy hiệu quả với nhiều hoạt động đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Lào có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và được trang bị các kỹ năng để xử lý các tình huống phát sinh trong quan hệ lao động tại địa phương.

Trong giai đoạn 2018 đến nay, Công đoàn Việt Nam các cấp tiếp tục hỗ trợ Công đoàn Lào một số trang thiết bị. Ngoài ra, các hoạt động xã hội từ thiện, tương thân tương ái trên tinh thần lá lành đùm lá rách của các cấp Công đoàn Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ, làm giảm bớt đi những khó khăn, vất vả của du học sinh, học viên Lào, thân nhân cán bộ công đoàn Lào khi đang học tập, chữa bệnh tại Việt Nam.

Đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào. Ảnh: Hải Nguyễn

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai tổ chức công đoàn luôn được tổ chức trên tinh thần chu đáo, trọng thị, an toàn và hiệu quả. Năm 2019, chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Đình Khang sau khi nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Liên đoàn là chuyến thăm và làm việc tại Lào. Qua đó, có thể thấy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt này.

Các công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam có kết nghĩa với các tỉnh của Lào cũng trao đổi các đoàn học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Các hoạt động đối ngoại tại các địa phương đều nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trên tinh thần xây dựng mối quan hệ thân tình, chân thành, hữu nghị anh em với các cán bộ công đoàn Lào góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các tỉnh giáp biên xây dựng được đường biên giới an toàn, người dân hai bên an tâm làm ăn xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang và đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham đều nhắc lại công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác bền vững giữa 2 nước. Các đồng chí cùng khẳng định đây là mối quan hệ kiểu mẫu, có một không hai trên thế giới. Hai tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ tốt đẹp này.

Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Gắn kết các nhà lãnh đạo trẻ trong phong trào Công đoàn quốc tế

Vân Lam |

Tổng Công đoàn Quốc tế (ITUC) phối hợp với Liên hiệp Công đoàn Áo (OGB) tổ chức khóa Tập huấn Lãnh đạo Công đoàn trẻ Thế giới lần thứ hai (ITUSA 2022) tại Vien (Áo) với sự tham gia của 18 đại biểu đến từ 18 trung tâm công đoàn quốc gia trên thế giới, trong đó có Công đoàn Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm kết nối các nhà lãnh đạo trẻ trong phong trào Công đoàn quốc tế.

Công đoàn Lào: Tăng cường hợp tác để bảo vệ quyền lợi ích, hợp pháp của NLĐ

Minh Hương - Hải Nguyễn |

Ngày 16.7, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã chào xã giao ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tại trụ sở UBND tỉnh.

Tăng cường hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Lào

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 15.7, tại Toà nhà Quốc hội, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp xã giao bà Aly Vông Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Gắn kết các nhà lãnh đạo trẻ trong phong trào Công đoàn quốc tế

Vân Lam |

Tổng Công đoàn Quốc tế (ITUC) phối hợp với Liên hiệp Công đoàn Áo (OGB) tổ chức khóa Tập huấn Lãnh đạo Công đoàn trẻ Thế giới lần thứ hai (ITUSA 2022) tại Vien (Áo) với sự tham gia của 18 đại biểu đến từ 18 trung tâm công đoàn quốc gia trên thế giới, trong đó có Công đoàn Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm kết nối các nhà lãnh đạo trẻ trong phong trào Công đoàn quốc tế.

Công đoàn Lào: Tăng cường hợp tác để bảo vệ quyền lợi ích, hợp pháp của NLĐ

Minh Hương - Hải Nguyễn |

Ngày 16.7, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã chào xã giao ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tại trụ sở UBND tỉnh.

Tăng cường hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Lào

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 15.7, tại Toà nhà Quốc hội, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp xã giao bà Aly Vông Nor Bun Tham - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.