Hầu hết công nhân tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đều âm tính SARS-CoV-2

Hữu Long |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng vừa công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của hơn 46.000 công nhân lao động trên địa bàn.

Ngày 26.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 của toàn bộ công nhân tại các khu công nghiệp trên toàn thành phố.

Hiện Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp và 1 Khu công nghệ cao với 65.444 lao động đang làm việc và đã ghi nhận 42 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến khu công nghiệp An Đồn - Đà Nẵng.

Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất chủ trương xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả công nhân trên toàn thành phố với hơn 50.000 người lao động chưa được xét nghiệm còn lại tại khu công nghệ cao và các KCN trên địa bàn.

Trong 2 ngày (ngày 24-26.5), ngành y tế Đà Nẵng đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 52.322 người lao động đang làm việc tại khu công nghệ cao và 4 KCN còn lại.

Tính đến chiều 25.5, Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm 46.888 tại 392 doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả, toàn bộ các mẫu xét nghiệm này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đa phần các doanh nghiệp đều ủng hộ chủ trương xét nghiệm diện rộng cho người lao động. Các doanh nghiệp cho biết, bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm, thời gian qua tại các khu công nghiệp đã nâng mức cảnh báo phòng dịch lên cấp độ cao nhất. Theo đó, người lao động buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, chưa hết, họ còn phải khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với người lạ sau giờ làm.

Chính nhờ triển khai hàng loạt giải pháp phòng dịch nên hơn 60.000 người lao động trên toàn thành phố Đà Nẵng đều có công việc giữa mùa dịch.

Tính đến chiều 25.5, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 154 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Từ ngày 3-25.5, toàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức xét nghiệm cho tổng số 320.380 trường hợp.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sớm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân: Phù hợp và cấp thiết

Bảo Hân |

Đề xuất bổ sung đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung đông công nhân lao động vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm là phù hợp và cấp thiết, theo ý kiến của một chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp có đông công nhân.

Bắc Giang: Chủ tịch xã tạm dừng công việc để đưa công nhân đi cách ly

Vân Trường |

Vị chủ tịch xã ở Bắc Giang sẽ tạm dừng công việc 1 ngày để tập trung nhiệm vụ đưa công nhân Công ty Hosiden đang ở trọ trên địa bàn xã đi cách ly tập trung.

Công nhân vùng dịch: Cần thực phẩm và rất cần vaccine

hoàng lâm |

“Mỗi ngày 2 gói mỳ tôm tôi chia thành 2 bữa sáng và tối. Hôm nay trong phòng còn đúng 2 gói mỳ tôm làm bữa ăn chính”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sớm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân: Phù hợp và cấp thiết

Bảo Hân |

Đề xuất bổ sung đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung đông công nhân lao động vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm là phù hợp và cấp thiết, theo ý kiến của một chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp có đông công nhân.

Bắc Giang: Chủ tịch xã tạm dừng công việc để đưa công nhân đi cách ly

Vân Trường |

Vị chủ tịch xã ở Bắc Giang sẽ tạm dừng công việc 1 ngày để tập trung nhiệm vụ đưa công nhân Công ty Hosiden đang ở trọ trên địa bàn xã đi cách ly tập trung.

Công nhân vùng dịch: Cần thực phẩm và rất cần vaccine

hoàng lâm |

“Mỗi ngày 2 gói mỳ tôm tôi chia thành 2 bữa sáng và tối. Hôm nay trong phòng còn đúng 2 gói mỳ tôm làm bữa ăn chính”.