Công nhân vùng dịch: Cần thực phẩm và rất cần vaccine

hoàng lâm |

“Mỗi ngày 2 gói mỳ tôm tôi chia thành 2 bữa sáng và tối. Hôm nay trong phòng còn đúng 2 gói mỳ tôm làm bữa ăn chính”.

Đó là tâm sự của anh công nhân Hoàng Văn Long - Công ty Luxshare-ICT (Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang) - khi kể về những tháng ngày phải cách ly tại phòng trọ vì khu vực đang bị phong toả.

Long là một trong số 67.000 lao động ở Bắc Giang đã trải qua những ngày cơm không có mà ăn, chia nhau từng gói mỳ tôm qua ngày.

Và dù Bắc Giang đã lên kế hoạch chi 370 tỉ để hỗ trợ đời sống và hỗ trợ 1 tháng lương cho các công nhân thuộc vùng cách ly xã hội không được về nhà.

Đó là một nỗ lực rất lớn nhưng lúc này, tiền và nhu yếu phẩm như mỳ tôm, gạo… là không đủ. Để đẩy lùi COVID-19 phải có vaccine. Tiền, thức ăn chỉ là giải pháp đắp đập be bờ không phải là giải pháp lâu dài.

Người lao động sẽ phải quay trở lại đối diện với những gói mỳ tôm nhiều hơn nếu doanh nghiệp tiếp tục đứng trước nguy cơ bị đóng cửa, giãn cách. Lúc đó, kế hoạch sản xuất một năm tan vỡ, hậu quả vô cùng to lớn, doanh nghiệp sẽ đứng trước nguy cơ đóng cửa, phá sản, lao động mất việc không còn thu nhập.

Thủ tướng đưa ra yêu cầu: không làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh.

Để đảm lâu dài cho hoạt động sản xuất, không bị động bởi dịch COVID-19 thì chiến lược vaccine phải “quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, hiệu quả hơn nữa”.

Chỉ có thể chăm sóc người công nhân, bảo vệ họ trước dịch COVID-19 thì doanh nghiệp mới được bảo vệ. Người đứng đầu Chính phủ đã xác định người lao động phải là một lực lượng cần được ưu tiên tiếp cận vaccine. “Có kế hoạch tiêm vaccine phù hợp, ưu tiên cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch và công nhân các khu công nghiệp”- Thủ tướng yêu cầu trong cuộc họp mới đây. Để thực hiện chiến lược vaccine, cần một khoản ngân sách lớn, cần sự chung tay của mỗi người, mỗi doanh nghiệp. Mỗi đồng đóng góp, ủng hộ vào các chương trình vaccine chính là tiếp thêm nội lực và sức mạnh để chống dịch.

Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” của báo Lao Động đã khởi động và mong có sự đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền đất nước.

Nhu cầu vaccine cho công nhân là chính đáng và khẩn thiết. Bởi chỉ có những mũi vaccine mới ngăn chặn được đại dịch, người công nhân mới yên tâm sản xuất, doanh nghiệp thực hiện được đơn hàng và những công nhân như anh Hoàng Văn Long có thể trang trải cuộc sống êm ấm hơn, không phải đối mặt với những gói mỳ tôm qua ngày.

Đóng góp vào Chương trình “Triệu liều vaccine cho lao động nghèo” hôm nay chính là đã tiếp sức cho nền kinh tế ngày mai.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

hoàng lâm
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Bắc Ninh: Chung tay vì công nhân vùng dịch

Quế Chi |

Trước tình hình dịch diễn biến rất nhanh, phức tạp và nguy hiểm, ngày 11.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã ra lời kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân chung tay hỗ trợ.

Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 20h để phòng dịch

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân các huyện Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành và TP Bắc Ninh ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và không ra đường sau 20h.

T&T Group ủng hộ 1.000 tấn gạo và 5 tỉ đồng cho Bắc Ninh, Bắc Giang

Trần Duy |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại hai “điểm nóng” Bắc Ninh và Bắc Giang, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển vừa ủng hộ 1.000 tấn gạo và 5 tỉ đồng nhằm chung tay hỗ trợ và tiếp sức cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống dịch.

2 ca mắc COVID-19 tại công ty Samsung Bắc Ninh là người Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 23.5.2021, tại Bắc Giang ghi nhận 02 ca mắc là công nhân tại công ty TNHH Samsung Electronics (KCN Yên Phong, Bắc Ninh).

Nữ điều dưỡng nơi tâm dịch Bắc Ninh: “Con hỏi mà không thể trả lời được”

Cao Nguyên |

Gần một tháng qua kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chị Nguyễn Thị Chiền - Điều dưỡng Trung tâm Y tế Hoài Thượng (Thuận Thành - Bắc Ninh) chưa thể trở về nhà. Nén lòng gửi hai con nhỏ nhờ bà nội đã 70 tuổi chăm sóc, chị đành thất hứa khi không thể về dịp sinh nhật con, chỉ biết khóc khi con ốm mà không thể chăm sóc.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Công đoàn tỉnh Bắc Ninh: Chung tay vì công nhân vùng dịch

Quế Chi |

Trước tình hình dịch diễn biến rất nhanh, phức tạp và nguy hiểm, ngày 11.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã ra lời kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân chung tay hỗ trợ.

Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 20h để phòng dịch

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân các huyện Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành và TP Bắc Ninh ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và không ra đường sau 20h.

T&T Group ủng hộ 1.000 tấn gạo và 5 tỉ đồng cho Bắc Ninh, Bắc Giang

Trần Duy |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại hai “điểm nóng” Bắc Ninh và Bắc Giang, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển vừa ủng hộ 1.000 tấn gạo và 5 tỉ đồng nhằm chung tay hỗ trợ và tiếp sức cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống dịch.

2 ca mắc COVID-19 tại công ty Samsung Bắc Ninh là người Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 23.5.2021, tại Bắc Giang ghi nhận 02 ca mắc là công nhân tại công ty TNHH Samsung Electronics (KCN Yên Phong, Bắc Ninh).

Nữ điều dưỡng nơi tâm dịch Bắc Ninh: “Con hỏi mà không thể trả lời được”

Cao Nguyên |

Gần một tháng qua kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chị Nguyễn Thị Chiền - Điều dưỡng Trung tâm Y tế Hoài Thượng (Thuận Thành - Bắc Ninh) chưa thể trở về nhà. Nén lòng gửi hai con nhỏ nhờ bà nội đã 70 tuổi chăm sóc, chị đành thất hứa khi không thể về dịp sinh nhật con, chỉ biết khóc khi con ốm mà không thể chăm sóc.