Hậu Giang phát động “Tháng Công nhân” năm 2017

HOÀNG TÂN |

Sáng 27.4, tại KCN Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2017. Đến dự có lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 400 CNVCLĐ…

Với chủ đề: “Công đoàn Hậu Giang vì lợi ích của đoàn viên công đoàn”, Tháng Công nhân năm nay được LĐLĐ tỉnh chia làm 4 tuần với 4 chủ đề trong tháng. Tuần 1 (từ ngày 3–12.5) với chủ đề: “Quyền lợi được bảo đảm”; Tuần 2 (từ ngày 12–19.5) với chủ đề: “Quan tâm và chia sẻ”; Tuần 3 (từ ngày 19–26.5) có chủ đề: “Vì đời sống của người lao động”; Tuần 4 (từ ngày 26–2.6) có chủ đề: “Lao động an toàn, xanh - sạch – đẹp”. Đặc biệt, trong Tháng Công nhân 2017 này, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức cho CNVCLĐ trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh đánh giá cao những kết quả các cấp CĐ Hậu Giang đạt được, nhất là kết quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, sự phát triển nhanh chóng của các CĐCS, sự hỗ trợ CNVCLĐ ngày càng lớn mạnh...

Với tinh thần quyết tâm đổi mới sáng tạo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, đặc biệt là tổ chức công đoàn từ tỉnh đến cơ sở và các doanh nghiệp trên địa bàn cần tập trung các giải pháp chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, góp phần củng cố hệ thống chính trị, tạo niềm tin của người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc, sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể, tăng cường các hoạt động đối thoại với NLĐ. Bên cạnh đó, chú trọng cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo ATVSLĐ cho đội ngũ công nhân. Tích cực triển khai các chương trình chính sách về việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội... cho NLĐ.

Đại diện cho hơn 400 CNLĐ, chị Trần Thị Thanh Thủy, công nhân Cty Lạc Tỷ 2, phát biểu cam kết tiếp thu những chỉ đạo của BCH CĐ, tích cực học tập, tích cực tham gia các phong trào do tổ chức CĐ phát động, phát huy quyền làm chủ của mình thông qua đối thoại tại nơi làm việc, chấp hành tốt nội qui lao động, qui trình kỹ thuật, qui trình vận hành và xử lý sự cố, sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị bảo hộ lao động để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của chính mình.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã trao tặng 400 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000đ) cho các CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã trao 117 căn "Mái ấm CĐ" cho đại diện LĐLĐ huyện, TX, TP… (mỗi căn trị giá 30 triệu đồng), trong đó, có 10 căn "Mái ấm CĐ" do Tỉnh ủy Hậu Giang trao tặng.

Bà Lê Thị Thanh Lam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: H.T)
Đông đảo CNVCLĐ về dự buổi lễ.
Bà Lê Thị Thanh Lam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - nhận tượng trưng 10 căn mái ấm công đoàn do lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang trao tặng. (Ảnh: H.T)
Lãnh đạo LĐLĐ Hậu Giang trao quà tại buổi lễ. (Ảnh: H.T)
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trao quà tại buổi lễ. (Ảnh: H.T)
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trao quà tại buổi lễ. (Ảnh: H.T)
Ông Trần Công Chánh – Bí thư Tỉnh ủy - phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: H.T)
HOÀNG TÂN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.