Hậu Giang phát động Tháng Công nhân 2019

TRẦN LƯU |

Ngày 8.5, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động vệ sinh an toàn lao động và Tháng Công nhân 2019”.

Dự lễ có ông Lữ Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tháng Công nhân năm nay, LĐLĐ Hậu Giang đã tổ chức thăm và tặng 66 phần quà cho cho CNLĐ bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền 39,6 triệu đồng. Đặc biệt, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 349 trường hợp bị bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, tổng số tiền trên 200 triệu đồng; ngoài ra, các cấp công đoàn tặng 20.183 phần quà trị giá trên 5 tỉ đồng.

Ông Lữ Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại buổi lễ
Ông Lữ Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó cũng đã- trao tặng 93 căn “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 2,5 tỉ đồng. Tổ chức 13 cuộc đối thoại, với 1.396 lượt người tham dự, có 309 ý kiến và đã được giải đáp thỏa đáng về các chính sách liên quan đến đoàn viên công đoàn và người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng đã biểu dương những kết quả đạt được của các cấp công đoàn và phong trào công nhân trong thời gian qua.

Ông Hùng lưu ý việc một bộ phận CNLĐ đời sống vẫn còn khó khăn. Tại một số nơi vẫn chưa chấp hành tốt các nội quy về an toàn lao động. Người lao động chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức đảm bảo an toàn cho bản thân…

Ông Hùng kêu gọi các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh lấy người lao đọng làm trọng tâm, bám sát chủ đề tháng công nhân  năm nay: “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Tập trung chăm lo quyền lợi, phúc lợi của đoàn viên và CNLĐ…

Ông Lưu Phước Hậu – Giám đốc Cty TNHH MTV Thuốc Thú Y Và Chế Phẩm Sinh Học VEMEDIM - đại diện cho các doanh nghiệp phát biểu chia sẻ ý kiến về tháng công nhân 2019
Ông Lưu Phước Hậu – Giám đốc Cty TNHH MTV Thuốc Thú Y Và Chế Phẩm Sinh Học VEMEDIM - đại diện cho các doanh nghiệp phát biểu chia sẻ ý kiến về tháng công nhân 2019

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã khai mạc “Phiên chợ công nhân”, với 14 gian hàng, dịch vụ có giá ưu đãi đối với công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, tư vấn pháp luật cho người lao động. Thông qua đó, LĐLĐ tỉnh đã tặng 2.000 phiếu mua hàng trị giá 50.000đ/phiếu cho công nhân tham dự (mỗi công nhân 2 phiếu).

Công nhân đến mua sắm tại phiên chợ công nhân 2019
Công nhân đến mua sắm tại phiên chợ công nhân 2019
Công nhân đến mua sắm tại phiên chợ công nhân 2019

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp tỉnh năm 2019, có 15 đội tham gia với hình thức thi kiến thức, xử lý tình huống, thực hành kỹ năng sơ cứu, sân khấu hóa; Tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” năm 2019, có 16 đội tham gia, hình thức thi năng khiếu, trắc nghiệm, xử lý tình huống; Tổ chức đi thăm và tặng quà cho 100 đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.