Hậu Giang: 40 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên gặp khó khăn

Văn Sỹ |

Thực hiện công tác chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trong năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Hậu Giang đề ra kế hoạch xây mới và sửa chữa trên 40 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí trên 1,5 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang, để đảm bảo kế hoạch xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đoàn viên, ngay trong quý IV năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh đã rà soát xong và trình cho các đơn vị có liên quan để tiến hành xem xét để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023.

Nhờ đó, tính đến ngày 10.4, các cấp công đoàn tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành việc xây dựng mới và sửa chữa 14 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”.

“Vào ở được hơn 3 tuần rồi, nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa vơi niềm vui mừng và biết ơn đến tổ chức công đoàn. Tôi làm cán bộ bán chuyên trách nên thu nhập chỉ hơn 2,5 triệu đồng/tháng. Vì vậy, ước mơ nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa phụ được với vợ để cất căn nhà kiên cố.

Đầu năm mới, nhờ Công đoàn xét và hỗ trợ 30 triệu đồng, cùng với tiền của vợ làm nông nghiệp tích lũy và mượn thêm tiền người thân xây được căn nhà cấp 4 để ở, gia đình tôi rất quý trọng sự hỗ trợ của công đoàn” - ông Phạm Hồng Chiến, Công đoàn cơ sở xã Vị Bình, huyện Vị Thủy chia sẻ.

Cũng có chung niềm vui và sự cảm kích trước sự quan tâm của tổ chức công đoàn, bà Phạm Thị Thủy, Công đoàn cơ sở Ban Dân vận - Liên đoàn Lao động huyện Vị Thủy, không giấu được niềm vui khi nhắc tới căn nhà “Mái ấm Công đoàn” còn thơm mùi sơn của mình.

“Trước khi có mái ấm này, căn nhà cũ của tôi đã xuống cấp nên cũng bất an mỗi khi đến mùa mưa, hay có dông gió. Bây giờ nhờ công đoàn các cấp xét hỗ trợ tôi xây được căn nhà vững chắc tôi đã yên tâm công tác và lo cho các con đi học đến nơi đến chốn” - bà Thủy bày tỏ.

“Công tác chăm lo nhà ở cho đoàn viên không chỉ giúp cho gia đình đoàn viên đó có được mái ấm, mà qua đó còn có ý nghĩa góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bởi, khi có được căn nhà vững chắc để ở, đoàn viên cũng như gia đình họ mới yên tâm đi làm, lo phát triển kinh tế, chăm lo cho con em đi học đàng hoàng. Chính vì vậy, LĐLĐ tỉnh luôn chú trọng đến công tác chăm lo nhà ở và chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm thường xuyên, sâu sát vấn đề này. Bên cạnh vận động đóng góp vào Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, chúng tôi chỉ đạo công đoàn xét chọn đúng đối tượng khó khăn về nhà ở và phù hợp với điều kiện để trao hỗ trợ” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy cho biết.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên đầy ổ gà, ổ voi

Văn Sỹ |

Phản ánh với Báo Lao Động, nhiều người dân ở xã Phương Bình và một số xã lân cận thuộc huyện Phụng Hiệp, (Hậu Giang) bày tỏ bức xúc vì con đường ô tô nối liền nhiều khu dân cư ở địa phương xuống cấp trầm trọng nhiều năm chưa được khắc phục, gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện.

Tìm bị hại của cựu Phó văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp Hậu Giang

Văn Sỹ |

Ngày 8.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở và thông báo tìm bị hại của Huỳnh Ngọc Dũ (SN 1963), cựu Phó Chánh văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Người dân khu dân cư vượt lũ Hậu Giang lo bị thu hồi nhà ở

Văn Sỹ |

Hơn 3 tháng nay, hàng chục hộ dân với gần 100 nhân khẩu ở Khu dân cư vượt lũ xã Phú Hữu A (nay là thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sống trong cảnh lo lắng khi UBND huyện Châu Thành có thông báo sẽ tiến hành thu hồi các nền tái định cư cấp sai đối tượng trước đây.

Sân bay Nội Bài chính thức lên tiếng về con trâu lạc vào sân bay

Hiếu Anh |

Trao đổi với Lao Động 22.1, đại diện sân bay Nội Bài xác nhận 1 cá thể trâu đi lạc vào sân bay trong buổi trưa cùng ngày.

Cháy lớn tại nhà cao tầng ở quận Gò Vấp

Anh Tú |

Trưa 22.1, Lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại sân thượng của một tòa nhà cao 5 tầng trên đường Nguyễn Tuân, Phường 3, quận Gò Vấp, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Con gái ông Kim Jong-un gây chú ý với ngoại hình nổi bật

Linh Nhi |

Vẻ ngoài trưởng thành của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhận được sự chú ý lớn.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Bộ Công an thông tin chính thức vụ lập khống hồ sơ, trục lợi tiền bảo hiểm Manulife

Bảo Nguyên |

Ngày 22.1, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thông tin chính thức vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" do Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá.

Hậu Giang: Đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên đầy ổ gà, ổ voi

Văn Sỹ |

Phản ánh với Báo Lao Động, nhiều người dân ở xã Phương Bình và một số xã lân cận thuộc huyện Phụng Hiệp, (Hậu Giang) bày tỏ bức xúc vì con đường ô tô nối liền nhiều khu dân cư ở địa phương xuống cấp trầm trọng nhiều năm chưa được khắc phục, gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện.

Tìm bị hại của cựu Phó văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp Hậu Giang

Văn Sỹ |

Ngày 8.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở và thông báo tìm bị hại của Huỳnh Ngọc Dũ (SN 1963), cựu Phó Chánh văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Người dân khu dân cư vượt lũ Hậu Giang lo bị thu hồi nhà ở

Văn Sỹ |

Hơn 3 tháng nay, hàng chục hộ dân với gần 100 nhân khẩu ở Khu dân cư vượt lũ xã Phú Hữu A (nay là thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sống trong cảnh lo lắng khi UBND huyện Châu Thành có thông báo sẽ tiến hành thu hồi các nền tái định cư cấp sai đối tượng trước đây.