Hậu Giang: Đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên đầy ổ gà, ổ voi

Văn Sỹ |

Phản ánh với Báo Lao Động, nhiều người dân ở xã Phương Bình và một số xã lân cận thuộc huyện Phụng Hiệp, (Hậu Giang) bày tỏ bức xúc vì con đường ô tô nối liền nhiều khu dân cư ở địa phương xuống cấp trầm trọng nhiều năm chưa được khắc phục, gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện.

Thường xảy ra tai nạn giao thông

Cụ thể, đó là đường nối từ đường Ngã Sáu - Cầu Móng vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng với chiều dài khoảng 5km. Người dân sống dọc 2 bên đường cũng như những người thường lưu thông qua con đường này cho biết, đường xuất hiện nhiều nhiều ổ gà, ổ voi từ năm 2020 và xuống cấp trầm trọng từ năm 2022 đến nay.

 
Đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng thuộc xã Phương Bình, H. Phụng Hiệp, Hậu Giang xuống cấp nhiều năm chưa được khắc phục. Ảnh: Văn Sỹ

"Nhà tôi thuộc thành phố Ngã Bảy, nhưng phải đi lấy hàng và giao hàng ngang qua con đường này mỗi ngày 2 lần. Nhắc tới con đường này thì thôi, khỏi nói đi, như chú (phóng viên) thấy đó, có đoạn nào được bằng phẳng đâu!?

Chạy xe đường nay phải né tránh các ổ gà, ổ voi và gồng cứng tay mới có thể được an toàn. Xe chạy 3, 4 tuần là phải đem vào tiệm sửa vì mau hư hỏng lắm. Tôi thấy có rất nhiều vụ té ngã, va quẹt xe rồi. Vì, người lái phải né tránh, lạng lách liên tục mà sơ ý là xảy ra tai nạn giao thông thôi," ông Nguyễn Văn Hùng nói.

 
Mặt đường sụp lún và tồn tại nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn, nguy hiểm cho người lái xe. Ảnh: Văn Sỹ

"Bà con chúng tôi ở đây ngán ngẩm với con đường này lắm, xe chạy thì như cưỡi ngựa, hố to hố nhỏ và đá đầy trên mặt đường rất dễ gây ra té ngã. Mùa nắng thì khói bụi, còn mùa mưa thì nước sình đọng vũng gây trơn trượt đi lại vừa dơ bẩn, vừa nguy hiểm.

"Người lớn đi lại đã khó, các cháu học sinh lại càng khổ hơn, cứ mùa mưa là các cháu bị nước sình văng dơ cả quần áo. Tôi rất mong ngành chức năng và tỉnh, huyện quan tâm sửa chữa để bà con đỡ khổ sở vì con đường này," chị Trần Thị Diễm bày tỏ.

 
Người dân xã Phương Bình mong con đường được sửa chữa để việc lưu thông được an toàn. Ảnh: Văn Sỹ

Không phát triển du lịch được vì con đường

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Bé Em, Trưởng Phòng Khoa học và Bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng cho biết, nhiều năm qua, nơi đây không phát triển du lịch được vì nhiều nguyên nhân. Trong đó, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu là một trong những nguyên nhân chính.

 
Theo người dân sống dọc đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, con đường này xảy ra nhiều vụ va quẹt và té ngã xe máy. Ảnh: Văn Sỹ

"Con đường vào Khu bảo tồn xuống cấp và cũng nhỏ hẹp, hệ thống cầu thì xuống cấp, tải trọng chỉ 1 tấn đổ lại,... vậy nên công tác mời gọi đầu tư phát triển du lịch ở Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng gặp nhiều khó khăn.

Tôi cũng rất mong cấp trên quan tâm để nơi đây phát triển du lịch, vì Khu bảo tồn này rất có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái", ông Trần Bé Em chia sẻ thêm.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Nhà chờ xe buýt xuống cấp, nhiều rác thải, người dân ái ngại tham gia

NGUYỄN DUY |

Xe buýt được xem là loại hình phương tiện “xương sống” nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn giao thông thành phố. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt, trong đó có nhà chờ lại trong tình trạng xuống cấp khiến người dân ái ngại.

Hà Nội: Nhiều công viên xuống cấp, bong tróc hư hỏng, vỉa hè bị chiếm dụng

Thu Hiền |

Tại công viên Nghĩa Đô và công viên 1-6, một số hạng mục đã xuống cấp, bong tróc hư hỏng nặng. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý của người dân khi vào đây vui chơi, rèn luyện thể dục, thể thao.

Cận cảnh cá sấu hơn 40 tuổi có trọng lượng hơn 200kg ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đang chăm sóc 3 cá thể cá sấu có trọng lượng từ 150 kg đến hơn 200 kg. Trong đó, có một con cá sấu hơn 40 tuổi với trọng lượng trên 200kg.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Bác đề xuất gia hạn báo cáo tài chính của Novaland, Hải Phát, Louis Capital

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 11.4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã bác đề nghị gia hạn công bố báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát; Louis Capital và Novaland.

Góc độ pháp lý việc giáo viên đăng ảnh học sinh lên TikTok

KHÁNH AN |

Nhiều giáo viên tự ý đăng tải hình ảnh học sinh lên TikTok nhằm mục đích câu view, câu like. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, những hành vi này vi phạm vào quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ, có thể bị phạt tiền và buộc gỡ toàn bộ các hình ảnh khỏi mạng xã hội.

Vụ bị trừ lương do hàng lỗi: Công ty hoàn trả tiền lương cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Vụ hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi, chiều 11.4, Công ty đã ra thông báo thu hồi yêu cầu bồi thường hàng lỗi từ 15-25% và sẽ hoàn lại tiền đã trừ trước đó cho người lao động.

Nhà chờ xe buýt xuống cấp, nhiều rác thải, người dân ái ngại tham gia

NGUYỄN DUY |

Xe buýt được xem là loại hình phương tiện “xương sống” nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn giao thông thành phố. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt, trong đó có nhà chờ lại trong tình trạng xuống cấp khiến người dân ái ngại.

Hà Nội: Nhiều công viên xuống cấp, bong tróc hư hỏng, vỉa hè bị chiếm dụng

Thu Hiền |

Tại công viên Nghĩa Đô và công viên 1-6, một số hạng mục đã xuống cấp, bong tróc hư hỏng nặng. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý của người dân khi vào đây vui chơi, rèn luyện thể dục, thể thao.

Cận cảnh cá sấu hơn 40 tuổi có trọng lượng hơn 200kg ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đang chăm sóc 3 cá thể cá sấu có trọng lượng từ 150 kg đến hơn 200 kg. Trong đó, có một con cá sấu hơn 40 tuổi với trọng lượng trên 200kg.