Hàng nghìn lao động có nguy cơ "ngồi chơi" vì Than Cao Sơn sắp hết giấy phép

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trữ lượng than theo giấy phép cũ gần như đã hết, trong khi giấy phép mới mãi chưa được phê duyệt, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn, TP.Cẩm Phả có thể phải tạm dừng hoạt động khai thác than từ tháng 6 tới. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới công ăn việc làm của người lao động mà còn ảnh hưởng tới sản lượng của TKV.

Công ty CP Than Cao Sơn, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang khai thác than tại 2 khai trường chính, gồm: Khai trường Khe Chàm II và khai trường Cao Sơn. Năm 2022, sản lượng than khai thác của công ty đạt mức kỷ lục - trên 5,1 triệu tấn.

Hiện, tại khu vực khai trường Cao Sơn, dự kiến đến hết tháng 4.2023 sẽ khai thác hết sản lượng than nguyên khai được cấp phép. Riêng tại khu vực khai trường Khe Chàm II, trữ lượng than chỉ còn 1,9 triệu tấn. Theo kế hoạch năm 2023, Công ty sẽ khai thác 1,3 triệu tấn than nguyên khai. Lộ trình đến ngày 26.6.2023, khai trường Khe Chàm II cũng sẽ hết hạn khai thác.

Trong khi đó, năm nay, Công ty CP Than Cao Sơn được giao khai thác trên 4,4 triệu tấn than - cao nhất trong số các đơn vị thuộc TKV.

Tuy nhiên, đến nay, Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa được phê duyệt. Dự án này có tuổi thọ 22 năm, với trữ lượng khai thác gần 66 triệu tấn; công suất thiết kế khai thác 4,5 triệu tấn/năm. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.800 tỉ đồng.

Lý do chính: phạm vi dự án chồng lấn với diện tích đất của một số mỏ than lân cận của TKV và Tổng Công ty Đông Bắc, dẫn đến khó khăn trong hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiến độ xin cấp phép và triển khai Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn.

Vấn đề này cũng đã được TKV, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, tháo gỡ và các bên liên quan cũng đã trao đổi với nhau nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết - nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không thể cấp giấy phép.

Tàu vào lấy than tại Cảng Cẩm Phả để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu vào lấy than tại Cảng Cẩm Phả để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Phạm Quốc Việt – Giám đốc Công ty CP than Cao Sơn – nếu đến hết tháng 4 này, giấy phép khai thác Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn chưa được cấp và sau tháng 6.2023 cũng chưa được gia hạn phần khai thác khu vực khai trường Khe Chàm II, thì Than Cao Sơn sẽ phải tạm dừng hoạt động sản xuất.

Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của hàng nghìn công nhân.

Ông Việt đề xuất với TKV, khi đó cho phép công ty làm dịch vụ bốc dỡ, vận chuyển đất đá cho các công ty than bên cạnh. Tuy nhiên, công ty cũng chỉ huy động một phần nhân lực và trang thiết bị, máy móc; số còn lại khả năng sẽ “ngồi chơi”.

Theo đại diện TKV, nếu không kịp thời giải quyết các vướng mắc trên sẽ làm sụt giảm sản lượng chung của toàn tập đoàn, ảnh hưởng đến việc cung cấp than cho hộ điện và hộ phân bón, hóa chất.

3 tháng đầu năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tổng doanh thu của toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong 3 tháng đầu năm 2023 ước đạt 40.595 tỉ đồng, đạt 24% kế hoạch năm, bằng 120% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, doanh thu riêng của lĩnh vực than đạt trên 25.000 tỉ đồng (hơn 1 tỉ USD).

Năm 2022, doanh thu của TKV đạt mức kỷ lục - khoảng 168.500 tỉ đồng, tương đương gần 7 tỉ USD.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xây sân golf trên các mỏ than lộ thiên sau hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại các mỏ than lộ thiên sau khi hết giấy phép khai thác và được hoàn nguyên, sẽ được tính toán để xây dựng các công viên cây xanh, khu du lịch sinh thái, khu đô thị và đặc biệt là sân golf.

Cận cảnh mỏ than lộ thiên thứ 2 giữa TP Hạ Long vừa được đóng cửa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long chính thức đóng cửa hoạt động từ 31.12.2022. Đây là mỏ than lộ thiên lớn thứ 2 ở trung tâm TP.Hạ Long đóng cửa trong vòng 2 năm qua.

Thêm một mỏ than lộ thiên lớn giữa Hạ Long chuẩn bị đóng cửa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than khai thác lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai nằm ở phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ kết thúc khai thác vào tháng 12.2022. Hiện, công ty này đang khai thác những tấn than cuối cùng trước khi đóng cửa mỏ.

Giáo viên Trung học cơ sở mất 9 năm để thăng hạng từ 3 lên 2 là quá lâu

Vân Trang |

Theo ý kiến nhiều giáo viên THCS, việc phải mất tới 9 năm để thăng hạng từ 3 lên 2 là quá lâu và không hợp lí.

Chủ nhân giải Nobel khen sinh viên Việt Nam được đào tạo tốt về Hóa học

Trang Hà |

Qua việc thuyết giảng và giao lưu với sinh viên Việt Nam, Giáo sư Morten Peter -  Chủ nhân giải thưởng Nobel Hóa học năm 2022 - bày tỏ sự bất ngờ và khen sinh viên Việt Nam có nền tảng, được đào tạo rất tốt về Hóa học.

Tòa tuyên cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy có đủ cơ sở để xác định bị cáo Phùng Anh Lê đã phạm vào tội "Nhận hối lộ" và không oan.

Chiêu thức “hô biến" tiền gửi tiết kiệm SCB sang Manulife

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Gần 150 bộ hồ sơ và đơn tố cáo được gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày vừa qua. Hầu hết nạn nhân đều là những người cao tuổi, có những trường hợp đã dành toàn bộ số tiền tích góp được sau hàng chục năm lao động vất vả để gửi tiết kiệm, mong an hưởng tuổi già. Thế nhưng, cuối cùng những nạn nhân này lại bị chính nhân viên tư vấn “hô biến" thành bảo hiểm nhân thọ Manulife.

Tìm thấy 1 nạn nhân vụ lật thuyền chở 7 người trên sông Lô

Trọng Lộc |

Hà Giang - Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trong vụ lật thuyền chở 7 người trên sông Lô.

Xây sân golf trên các mỏ than lộ thiên sau hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại các mỏ than lộ thiên sau khi hết giấy phép khai thác và được hoàn nguyên, sẽ được tính toán để xây dựng các công viên cây xanh, khu du lịch sinh thái, khu đô thị và đặc biệt là sân golf.

Cận cảnh mỏ than lộ thiên thứ 2 giữa TP Hạ Long vừa được đóng cửa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long chính thức đóng cửa hoạt động từ 31.12.2022. Đây là mỏ than lộ thiên lớn thứ 2 ở trung tâm TP.Hạ Long đóng cửa trong vòng 2 năm qua.

Thêm một mỏ than lộ thiên lớn giữa Hạ Long chuẩn bị đóng cửa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than khai thác lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai nằm ở phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ kết thúc khai thác vào tháng 12.2022. Hiện, công ty này đang khai thác những tấn than cuối cùng trước khi đóng cửa mỏ.