Hàng loạt doanh nghiệp nợ BHXH, công nhân bị “treo” quyền lợi

THÀNH NHÂN |

Thời gian qua, Công đoàn tỉnh Tiền Giang đồng hành cùng người lao động bị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, một mặt tham gia bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời tư vấn pháp luật để người lao động hiểu về pháp luật về bảo hiểm xã hội...

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang, tính đến ngày 31.5.2023, tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là hơn 163 tỉ đồng. Trong đó, số tiền BHXH, BHYT và BHTN là 31,827 tỉ đồng.

Các đơn vị có số tiền chậm đóng lớn và tiếp tục chậm đóng, chưa phối hợp với cơ quan BHXH để thanh toán số tiền chậm đóng như: Công ty Cổ phần Châu Âu (15,239 tỉ đồng), Công ty TNHH Châu Á (5,875 tỉ đồng), Công ty Cổ phần Hùng Vương (5,093 tỉ đồng), Công ty TNHH Hùng Vương MASCATO (4,192 tỉ đồng), Cty TNHH MTV SX-TM-DV Phan Thái Tuấn (3,595 tỉ đồng), Công ty TNHH Cái Bè (1,467 tỉ đồng), Công ty TNHH Thủy sản Minh Thắng (1,033 tỉ đồng)…

Bị Công ty Cổ phần Châu Âu nợ BHXH, BHTN, chị Trần Thị Yến (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết, chị làm việc tại công ty đến tháng 4.2022 thì nghỉ việc, nhưng đến nay vẫn chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội dù trước đó doanh nghiệp có trừ tiền đóng. “Khi tôi lên cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục rút BHXH một lần thì mới phát hiện công ty không đóng bảo hiểm xã hội hơn 1 năm. Nay đi xin việc ở công ty khác cũng khó khăn vì doanh nghiệp không chốt được sổ bảo hiểm xã hội” - chị Yến cho hay.

Cũng làm việc tại Công ty Cổ phần Châu Âu, chị Lê Thị Ngọc Phương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết, chị cũng đều đặn bị công ty trừ tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng nhưng khi nghỉ việc, rút BHXH một lần lại không được do doanh nghiệp vẫn còn nợ tiền BHXH.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Nhu - Phó Trưởng phòng Quản lý thu - Sổ, thẻ (Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang) cho biết, việc doanh nghiệp đã thu tiền bảo hiểm xã hội của người lao động hàng tháng nhưng không nộp số tiền này qua Bảo hiểm xã hội là hành vi chiếm dụng Quỹ bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, việc truy cứu trách nhiệm hình sự để xử lí hành vi này vẫn chưa có quy định cụ thể nên Bảo hiểm xã hội chưa lập hồ sơ để kiến nghị cơ quan công an để xử lí các doanh nghiệp vi phạm.

Ông Hoàng Khắc Tinh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - cho biết, việc doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN sẽ ảnh hưởng đến các chế độ chính đáng của người lao động.

“LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh nắm thông tin và kịp thời hỗ trợ tư vấn pháp luật cho người lao động. Bên cạnh đó, nếu người lao động có đơn ủy quyền, tổ chức Công đoàn sẽ triển khai các thủ tục để làm việc với cơ quan chức năng có liên quan và tiến hành khởi kiện các doanh nghiệp nợ” - ông Tinh cho hay.

Ông Huỳnh Văn Tiến - Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra (BHXH tỉnh Tiền Giang) - cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 doanh nghiệp về hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN và đóng BHYT không đủ số tiền phải đóng.

Cụ thể, Công ty TNHH TM-DV Kế toán Huỳnh Ngọc bị xử phạt hơn 39 triệu đồng; Công ty Cổ phần Châu Âu bị xử phạt 175 triệu đồng; Công ty TNHH Chế biến thuỷ sản Minh Quý bị xử phạt hơn 153 triệu đồng.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện một bộ xương người trong ngôi nhà đóng cửa ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Ngày 6.7, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nghi vấn liên quan đến một người đàn ông chết trong nhà vệ sinh trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Tân Hiệp Phát xây dựng 7 cây cầu dân sinh liên tiếp tại Tiền Giang

Văn Tùng |

Ngày 30.6 vừa qua, tại ấp Mỹ Trinh, xã Thiện Trung, Cái Bè, Tiền Giang, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã khánh thành cây cầu dân sinh tiếp theo cho người dân Cái Bè.

Thanh long rớt giá mạnh, nông dân Tiền Giang kém vui

Thành Nhân |

Tiền Giang - Vào thời điểm chuyển mùa, giá thanh long rất cao, khoảng 43.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bước vào mùa vụ, giá của trái cây này lại giảm rất sâu khiến người nông dân ở huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) kém vui.

Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng trên phố Khâm Thiên, 3 người mắc kẹt

Nhóm PV |

Hà Nội - Rạng sáng ngày 8.7, 1 vụ cháy lớn xảy ra tại một căn nhà dân trong ngõ Thổ Quan (phố Khâm Thiên, Hà Nội). Đến thời điểm hiện tại, còn 3 người mắc kẹt bên trong.

Xe ôtô con đối đầu xe tải khiến 7 người thương vong ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Xe ôtô con khi di chuyển hướng từ huyện Di Linh lên thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đi sai phần đường quy định, gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người thương vong.

Cháy nhà 4 tầng trên phố Khâm Thiên, 3 người mắc kẹt bên trong

Thế Kỷ - Phạm Đông |

Hà Nội - Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 5h sáng nay (8.7) tại một căn nhà dân trong ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 ngôi nhà 4 tầng sau đó nhanh chóng lan lên các tầng trên. Xe cứu thương và xe cứu hỏa đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường.

Mỹ phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này.

Tin sáng: Tình tiết mới vụ công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Phát hiện hàng tấn nguyên liệu giả làm trà sữa; Tình tiết mới vụ hàng trăm công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13; Cầu Vĩnh Tuy được trải thảm nhựa, hoàn thiện để thông xe...

Phát hiện một bộ xương người trong ngôi nhà đóng cửa ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Ngày 6.7, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nghi vấn liên quan đến một người đàn ông chết trong nhà vệ sinh trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Tân Hiệp Phát xây dựng 7 cây cầu dân sinh liên tiếp tại Tiền Giang

Văn Tùng |

Ngày 30.6 vừa qua, tại ấp Mỹ Trinh, xã Thiện Trung, Cái Bè, Tiền Giang, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã khánh thành cây cầu dân sinh tiếp theo cho người dân Cái Bè.

Thanh long rớt giá mạnh, nông dân Tiền Giang kém vui

Thành Nhân |

Tiền Giang - Vào thời điểm chuyển mùa, giá thanh long rất cao, khoảng 43.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bước vào mùa vụ, giá của trái cây này lại giảm rất sâu khiến người nông dân ở huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) kém vui.