Cuộc thi “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Hai nông dân chung một đam mê sáng tạo

TRẦN TRỌNG TRUNG |

Anh Lê Hoàng Giang (SN 1978) và anh Nguyễn Văn Đế (SN 1970) cùng ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là những nông dân bình thường, mỗi người có hoàn cảnh và trình độ học vấn khác nhau, nhưng có chung một niềm đam mê sáng tạo.

Sáng chế máy do nắm bắt chủ trương sản xuất 2 vụ lúa 1 vụ màu

Đi cùng ông Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam huyện Tam Nông bằng chiếc xuồng máy đến tận cánh đồng xã Phú Cường để tận mắt chứng kiến chiếc máy vừa đào rãnh vừa lên liếp trồng hoa màu do anh Lê Hoàng Giang tìm tòi, nghiên cứu và sáng chế thành công. Nhìn chiếc máy hoạt động, chúng tôi thầm thán phục.

Chiếc máy vừa đào đất lên thành một đường mương dài, vừa đắp đất lên hai bên thành hai vun liếp thẳng tắp, trông thật đẹp mắt. Anh Lê Hoàng Giang cho biết: Sau khi học nghề cơ khí từ người thân ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, năm 2003, anh trở về quê nhà ấp Tân Cường, xã Phú Cường, mở cơ sở sửa máy và hành nghề cơ khí mang tên “Giang Phúc”.

Công cụ làm đất do anh Nguyễn Văn Đế sáng tạo ra. Ảnh: T.T
Công cụ làm đất do anh Nguyễn Văn Đế sáng tạo ra. Ảnh: T.T

Trong quá trình làm nghề, nắm bắt được chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xen canh 2 vụ lúa 1 vụ màu và thiếu nhân công lao động, chi phí đầu tư của nông dân cao… nên vào năm 2013, anh Giang miệt mài tìm tòi, kẻ vẽ, thiết kế, tự sáng chế ra chiếc máy đào đất chuyên dụng vừa nạo vét mương rãnh, đường nước nội đồng, vừa lên liếp cao ráo, bằng phẳng để phục vụ canh tác hoa màu, với kích thước đào mương rãnh chiều ngang 33cm, chiều sâu 35cm và lên liếp cao từ 10-15cm, chiều ngang trên dưới 90cm. Bình quân mỗi giờ máy đào rãnh, đắp đất lên 2 bờ liếp được 1.000m, tiêu tốn nhiên liệu khoảng 2 lít dầu…

Anh Giang vui vẻ bày tỏ: “Cái máy này, bộ phận của nó được tận dụng chân máy liên hợp, bộ phận chạy của nó bằng bánh xích rồi mình về nghiên cứu gắn vô cái bông trục để xới đất lên cho nhuyễn, cộng với một cái cày để lấy đất lên, với hai cánh hai bên để nó vẹt ra hai cái liếp cho nó đẹp…

Trong một ngày làm việc của máy, khoảng 40 nhân công làm mới kịp với máy của tui. Còn tiết kiệm được phân nửa giá thành. Thí dụ như bây giờ giá thành của một công đất 1.000m2 so với một công đào khoảng bảy trăm nghìn đồng, nhưng mà tui làm khoảng 350.000 đồng, hay 320.000 đồng thôi…”.

“Nói có sách, mách có chứng”, hơn 3 năm nay, ông Tống Văn Tài ở ấp A, xã Phú Cường thường xuyên thuê anh Giang sử dụng chiếc máy đào rãnh, lên 2 bờ liếp để canh tác hoa màu. Vụ mùa này, ông Tài tiếp tục thuê anh Giang cải tạo 12.000m2 đất ruộng lúa để trồng dưa hấu.

Ông Tài chia sẻ: “Hồi đó, tôi làm rẫy mướn nhân công làm nó lâu lắm mà tốn tiền nhiều nữa. Bây giờ, có máy này làm đạt, nhẹ chi phí, làm rất ngon… Bà con người ta rất tâm đắc kêu làm dữ lắm. Mười hai công này làm cỡ cứng một buổi thì rồi. Hồi đó, đào mấy ngày mới rồi. Bây giờ làm mau lẹ dữ lắm”.

Để có được chiếc máy hoạt động hiệu quả thiết thực trên, anh Giang đã trải qua nhiều tháng ngày miệt mài thiết kế, hàn tiện, lắp ráp và đầu tư 200 triệu đồng vốn mua vật tư, nguyên liệu. Bên cạnh chức năng đào rãnh, lên liếp… chiếc máy trên còn có công dụng là trộn phân bón để rãi cho cây trồng thay nhân công…

Anh Giang đang có ý định sản xuất ra thêm nhiều máy như vậy để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Chế tạo máy vì “tức khí” của nhà nông

Vượt hơn 20km đến ngã năm kênh Hồng Kỳ, xã Phú Cường tìm tới mảnh ruộng nơi anh Nguyễn Văn Đế đang hướng dẫn nhân công điều khiển chiếc máy đào đất đắp bờ đê do anh mày mò, chế tạo thành công.

Anh Đế vui vẻ cho biết: Với kiến thức đã học được tại Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Cửu Long chuyên ngành cơ khí nông nghiệp khóa học 1986-1991, vì “tức khí của nhà nông” do kêu nhân công không được, nên anh mày mò, chế tạo thành công chiếc máy đắp bờ ruộng lúa.

Học xong đại học, anh Đế không xin việc làm mà ở nhà làm ruộng. Trong suốt thời gian canh tác lúa, do thiếu nhân công lao động, cực khổ vì tốn nhiều công sức đắp đê, be bờ, chi phí đầu tư cao… nên vào cuối năm 2014, anh Đế nghiên cứu, thiết kế và tự sáng chế ra một chiếc máy đắp bờ thửa ruộng lúa.

Giữa năm 2015, chiếc máy được chế tạo hoàn thành và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao. Nhiều người nghe tiếng đã thuê anh Đế đưa máy vào đào đắp bờ vùng, bờ thửa.

Ông Bùi Văn Trích ở ấp 3, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã thuê máy anh Đế đào đất đắp bờ 17.000m2 ruộng lúa của mình. Ông Trích rất hài lòng với hiệu quả của chiếc máy do anh Đế chế tạo.

Anh Đế vui vẻ chia sẻ: “Máy này gồm ba bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất là cuốc mặt bờ, bộ phận thứ hai là đưa đất lên đắp bờ, bộ phận thứ ba là cán và ép bờ. Hiệu quả làm bằng máy so với tay thì rất cao. Máy này có thể chạy đắp một ngày từ 4.000m - 6.000m. Trong khi đó, nhân công làm tay thì khoảng trên 10 người làm mới có được như vậy. Giá thành nó cũng rẻ hơn so với làm bằng tay…”.

Anh Đế đã trải qua nhiều tháng ngày miệt mài thiết kế, hàn tiện, lắp ráp và đầu tư trên 20 triệu đồng mua vật tư, nguyên liệu. Hiện tại, anh Đế đã chế tạo được 2 dàn máy đào đất đắp bờ ruộng, nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu của nông dân. Anh đang tiếp tục đầu tư sản xuất ra thêm nhiều máy để phục vụ sản xuất nông nghiệp và đề nghị các ngành chức năng xem xét cấp bằng công nhận sáng chế chiếc máy trên.

Ông Phùng Công Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Nông - bộc bạch: “Anh Đế và anh Giang đều có những sáng kiến hay, chế tạo, cải tiến thành công hai loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là các sáng kiến mới của huyện Tam Nông, cần được nhân rộng để phục vụ cho đại đa số người dân, không những ở Tam Nông mà ngay cả tỉnh Đồng Tháp và các huyện khác.

Tôi mong rằng, các ngành chức năng cũng tạo điều kiện hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi cho các anh Giang và anh Đế để kịp thời nhân rộng mô hình này trong toàn huyện”.

Anh Lê Hoàng Giang và anh Nguyễn Văn Đế đã vinh dự được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen, UBND huyện Tam Nông tặng Giấy khen và chọn báo cáo tham luận tại Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo trong lao động sản xuất năm 2015. Riêng anh Đế đã được UBND tỉnh Đồng Tháp chọn trình bày chia sẻ kinh nghiệm chế tạo máy của mình tại hội nghị Tổng kết phong trào thi đua sáng tạo ĐBSCL.

Báo Lao Động mời bạn đọc tham gia cuộc thi “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Đối với các ấn phẩm trên báo in báo Lao Động

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, khách quan, kịp thời. Mỗi tác phẩm không quá 1.700 chữ và ít nhất 1 ảnh, khuyến khích tác phẩm gửi kèm nhiều ảnh.

- Tác phẩm dự thi ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm dự thi gửi qua email hay đường bưu điện phải ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi viết “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”.

- Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự thi.

Đối với tác phẩm video:

- Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 5 phút.

- Ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hòm thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về: Ban TKTS, Báo Lao Động, số 6 phố Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

(Bì thư ghi rõ: Tham gia Cuộc thi

Thư điện tử theo địa chỉ: thivietvelaodong@laodong.com.vn

Kính mời bạn đọc cả nước tham gia.

TRẦN TRỌNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.