Hà Nội: LĐLĐ huyện Đan Phượng trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Xuân Trường |

Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng đã xuống thăm hỏi, động viên và trao số tiền 10 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (ở thôn Địch Trong, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng) để xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Cùng đi trong đoàn còn có các thành viên thường trực LĐLĐ huyện; các thành viên Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở huyện Đan Phượng năm 2018.

Theo LĐLĐ huyện Đan Phượng, qua triển khai, rà soát, thẩm định việc thực hiện chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn nhà ở năm 2018 của UBND huyện tại các CĐCS, Ban thường vụ LĐLĐ huyện đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Phương Đình.

Chị Hoa là người mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con ăn học, bản thân thường xuyên ốm đau phải nằm viện điều trị dài ngày, nhà ở dột nát và xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình thuộc hộ nghèo của xã Phương Đình. Được sự động viên, hỗ trợ của LĐLĐ huyện (hỗ trợ 10 triệu đồng), các  ban, ngành, đoàn thể huyện (hỗ trợ 15 triệu đồng), chính quyền xã và người thân, bạn bè…, mẹ con chị Hoa đã xây dựng được nhà ở với tổng kinh phí 80 triệu đồng để yên tâm nơi ở của mình.

Trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Hoa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy đã động viên chị Hoa cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, làm chỗ dựa tinh thần cho các con yên tâm học tập. Bà Thủy cho biết, gia đình chị Hoa là 1 trong 5 gia đình được LĐLĐ huyện lựa chọn hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở năm 2018. 

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.