Hà Nội: Kiểm tra công vụ, nắm tình hình công nhân lao động sau Tết

Linh Nguyên |

Ngày 8.2, ông Nguyễn Phi Thường - Thành uỷ viên, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã kiểm tra công vụ, nắm tình hình CNVCLĐ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại một số doanh nghiệp và LĐLĐ huyện.

Tạo môi trường an toàn để NLĐ yên tâm trở lại làm việc

Sáng 8.2, chị Nguyễn Thị Phương Loan cùng một số CNLĐ Cty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI-Hanel Việt Nam bất ngờ khi được lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội thăm và mừng tuổi. Thu nhập bình quân của chị là 15 triệu đồng/tháng. Ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết và ngày đầu tiên đi làm sau Tết (7.2) chị được Công ty thưởng 300.000 đồng/ngày.

Nhận lì xì từ Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, chị Loan chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì từ đầu năm đã được quan tâm. Trong năm qua, Công ty và CNLĐ chúng tôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp mà đời sống, việc làm của chúng tôi vẫn ổn định. Với lao động nữ như chúng tôi còn được thêm 75.000 đồng/người”.

Còn chị Đoàn Thị Hoài, công nhân Công ty TNHH May Phù Đổng cũng không giấu được xúc động khi được lãnh đạo LĐLĐ thành phố xuống tận dây chuyền sản xuất mừng tuổi đầu năm. Nhà chị Hoài ở Đông Anh, hằng ngày chị đi xe buýt vượt 30km để đến Công ty làm việc.

Nơi đây giữ chân chị suốt 25 năm qua vì sự quan tâm, đãi ngộ cho cuộc sống của 2 mẹ con chị. Mức thu nhập bình quân của chị từ 7-8 triệu đồng, Tết vừa rồi được thưởng 10 triệu, hằng ngày đi làm được ăn bữa trưa… Tất cả những điều đó khiến cả kỳ nghỉ Tết dài chị chỉ mong đến ngày được đi làm trở lại.

Ông Nobuo Toyoda - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI-Hanel Việt Nam cho biết, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết (7.2), số CNLĐ đến làm việc đảm bảo tất cả các dây chuyền hoạt động. Để có kết quả này, Công ty và CĐ Công ty đã có nhiều hoạt động chăm lo cho NLĐ. Tất cả NLĐ được thưởng Tết tháng lương thứ 13 bằng 135% năm ngoái.

Năm 2021 dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh nhưng Công ty không phải dừng sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ. 100% NLĐ của Công ty được tiêm vaccine mũi 2; 30% tiêm mũi 3; thời gian tới tỉ lệ này sẽ đạt 100%.

Theo ông Nobuo Toyoda trong lúc khó khăn nhất, với những chính sách, chỉ đạo cụ thể của Đảng, Chính phủ, Nhà nước Việt Nam và sự quan tâm, phối hợp của tổ chức Công đoàn, địa phương, đặc biệt là sự đồng lòng của toàn thể NLĐ nên Công ty vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, doanh thu năm 2021 tăng 20% so với năm 2020.

Ông Nobuo Toyoda nhấn mạnh: “Để CNLĐ trở lại làm việc với tỉ lệ cao với tinh thần trách nhiệm thì trước tiên phải tạo môi trường làm việc an toàn”.

Công đoàn sẽ tham gia giám sát các gói hỗ trợ cho NLĐ

Trao đổi với báo chí sáng 8.2 tại một số doanh nghiệp đi kiểm tra, nắm bắt tình hình CNLĐ sau Tết, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, dịp Tết vừa qua có khoảng 6.000 NLĐ ở lại Hà Nội, không về quê đón Tết.

LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các cấp CĐ chăm lo, hỗ trợ cho cả lực lượng CNLĐ ở lại Hà Nội và lực lượng CNLĐ về quê đón Tết đảm bảo an toàn. Chính việc chăm lo chu toàn cho đoàn viên, NLĐ là một trong những yếu tố góp phần để tỉ lệ CNLĐ Hà Nội trở lại làm việc ngay trong ngày đầu tiên đạt trên 96%. Một phần nữa, do cả một năm việc làm, thu nhập không ổn định vì dịch bệnh nên nhiều CNLĐ cũng muốn có việc làm.

Đối với nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ: Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường khẳng định CĐ sẽ vào cuộc, tham gia giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến CNLĐ như hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà NLĐ tại khu công nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề… để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, LĐLĐ thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực LĐLĐ thành phố làm Trưởng đoàn đi kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính và nắm tình hình công nhân viên chức lao động sau Tết tại một số CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận bước đầu cho thấy, đội ngũ cán bộ CĐ các cấp trên địa bàn Thủ đô đã thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, không có hiện tượng cán bộ CĐ sử dụng xe công và thời gian làm việc để đi du xuân, lễ hội. CNVCLĐ chấp hành nghiêm quy định về thời gian trở lại làm việc.


Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Ông Trương Quang Việt giữ chức Giám đốc CDC Hà Nội

Phạm Đông |

Hà Nội - Ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Hà Nội cho xe ôm công nghệ hoạt động trở lại từ ngày 8.2

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải cho biết các hãng xe công nghệ đã bắt đầu mở lại dịch vụ xe máy từ hôm nay (8.2).

Buổi học ngập tràn cảm xúc của cô, trò Hà Nội sau "kỳ nghỉ lịch sử"

Thiều Trang - Tường Vân |

Ngày đầu trở lại trường sau 9 tháng phải tạm dừng và chuyển sang học trực tuyến do dịch bệnh COVID-19, cô và trò Trường THCS Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) đã có những tiết học đong đầy cảm xúc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ông Trương Quang Việt giữ chức Giám đốc CDC Hà Nội

Phạm Đông |

Hà Nội - Ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Hà Nội cho xe ôm công nghệ hoạt động trở lại từ ngày 8.2

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải cho biết các hãng xe công nghệ đã bắt đầu mở lại dịch vụ xe máy từ hôm nay (8.2).

Buổi học ngập tràn cảm xúc của cô, trò Hà Nội sau "kỳ nghỉ lịch sử"

Thiều Trang - Tường Vân |

Ngày đầu trở lại trường sau 9 tháng phải tạm dừng và chuyển sang học trực tuyến do dịch bệnh COVID-19, cô và trò Trường THCS Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) đã có những tiết học đong đầy cảm xúc.