NGÀY 4.2.2018 “TẾT SUM VẦY 2018” TỔ CHỨC TẠI HÀ NỘI:

Giúp đoàn viên khó khăn có một cái tết vui tươi, đầm ấm

VIỆT LÂM thực hiện |

Ngày 28.11.2017, Tổng LĐLĐVN đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên CĐ, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trong đó có hoạt động tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Và Đoàn Chủ tịch đã chọn tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” cấp Tổng LĐLĐVN tại TP.Hà Nội. Theo đó, LĐLĐ TP.Hà Nội và Quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy năm 2018” cho anh chị em đoàn viên, CNLĐ tại KCN Thăng Long, nơi tập trung đông nhất CNLĐ đang làm việc tại Thủ đô. Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - cho biết:

- Năm 2017, phong trào CNVCLĐ thủ đô hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn. Kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng 7,3% - cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây, 20/20 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đều hoàn thành, trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; thu ngân sách thành phố tăng 16,8 % so với năm 2016. Đối với hệ thống CĐ Thủ đô, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành chỉ tiêu SXKD được các cấp CĐ phối hợp với chuyên môn triển khai rộng khắp ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các DN. Tuy nhiên, sản xuất, kinh doanh của không ít DN còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình việc làm CNLĐ chưa thực sự ổn định. Thu nhập của người lao động trực tiếp trong các loại hình DN chỉ đạt bình quân 4,8 - 5 triệu đồng/người/tháng, chưa đảm bảo mức sống tối thiểu. Số CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn cần sự chia sẻ, giúp đỡ của tổ chức CĐ tăng lên.

Để chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ, nhất là các gia đình đoàn viên, CNLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ TP đã chỉ đạo, tuyên truyền, vận động đoàn viên CĐ, CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ xã hội CĐ và ủng hộ các hoạt động xã hội do Tổng LĐLĐVN và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội phát động.

Kết quả, trong 5 năm qua (2013-2017), đoàn viên CĐ đã ủng hộ Quỹ xã hội LĐLĐ TP 15 tỉ 888 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ này, LĐLĐ TP đã hỗ trợ 296 “MÂCĐ”, với số tiền 8 tỉ 630 triệu đồng cho những đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở. Qua đánh giá, Chương trình hỗ trợ “MÂCĐ” của LĐLĐ TP đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, mang lại ý nghĩa xã hội rộng lớn của tổ chức CĐ trong việc chia sẻ với CNVCLĐ gặp khó khăn về nhà ở. Đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó đã khẳng định việc làm ý nghĩa, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của CNVCLĐ và truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Cũng từ sự vận động của LĐLĐ TP, năm 2017, đoàn viên CĐ, CNVCLĐ đã ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện với tổng số 22 tỉ 835 triệu đồng. Trong đó, ủng hộ Quỹ xã hội thành phố 3 tỉ 400 triệu đồng, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 8 tỉ 500 triệu đồng, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa 2 tỉ 400 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 8 tỉ 535 triệu đồng.

Từ nguồn Quỹ xã hội và sự phối hợp giữa CĐ và chính quyền các cấp, LĐLĐ TP và CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS đã chi trên 29 tỉ 226 triệu đồng cho hoạt động chăm lo cho đoàn viên CĐ, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể như, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 82 “MÂCĐ” với số tiền 2 tỉ 879 triệu đồng (trong đó, LĐLĐ TP hỗ trợ 63 MÂCĐ); trợ cấp, thăm hỏi trên 50.000 lượt đoàn viên CĐ, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, với số tiền 17 tỉ 236 triệu đồng…

- Để chia sẻ, động viên đoàn viên CĐ, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, các cấp CĐ Thủ đô sẽ tập trung vào những hoạt động gì, thưa đồng chí Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội?

- Một trong những hoạt động chăm lo cho đoàn viên CĐ, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp cuối năm là Chương trình “Tết Sum vầy” cấp Tổng LĐLĐVN do LĐLĐ TP.Hà Nội và Quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động tổ chức tại Khu nhà ở Công nhân (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Chương trình nhằm chăm lo tốt hơn đời sống cho đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có điều kiện hiện thực hóa giấc mơ đoàn tụ, có một cái tết vui tươi, một mái ấm mỗi độ tết đến xuân về… Tại chương trình, sẽ có các hoạt động như: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN tặng quà và vé xe cho đoàn viên CĐ, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; các chương trình nghệ thuật do CNLĐ và ca sĩ nổi tiếng biểu diễn; các trò chơi dân gian; lãnh đạo Tổng LĐLĐVN cảm ơn và tặng kỷ niệm chương cho 10 doanh nghiệp tiêu biểu đã chăm lo cho người lao động…

Trong dịp tổ chức “Tết Sum vầy” năm nay, LĐLĐ TP.Hà Nội đã đón nhận sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN. Đặc biệt, Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố hỗ trợ từ ngân sách thành phố 2.000 suất quà, trị giá mỗi xuất quà 500 nghìn đồng; LĐLĐ TP hỗ trợ 2.000 suất từ kinh phí CĐ và các DN ủng hộ được 1.000 xuất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; tổng số 5.000 suất quà.

LĐLĐ TP cũng đã chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động. Chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang, bảng lương, kế hoạch trả lương, các khoản phúc lợi khác, sớm công khai để người lao động biết và giám sát thực hiện; triển khai thực hiện Nghị định số 141 - NĐ/CP của Chính phủ về thực hiện lương tối thiểu vùng năm 2018; rà soát các đối tượng CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền và vận động các đơn vị, DN cùng tổ chức CĐ chăm lo cho người lao động.

Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, các cấp CĐ Thủ đô chi trên 31 tỉ đồng chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, hỗ trợ trên 32.000 vé xe, trị giá 7 tỉ 850 triệu đồng, trao trên 56.500 suất quà, trị giá 22,6 tỉ đồng. Trong đó, LĐLĐ TP chi 5,842 tỉ đồng với các hoạt động như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 62 “MÂCĐ” trị giá 1,7 tỉ đồng; tặng 1.600 vé xe ôtô về quê đón tết cho CNLĐ các khu công nghiệp & chế xuất, CĐ ngành Dệt may Hà Nội; hỗ trợ thiết bị vui chơi cho Trường Mầm Non Kim Chung A trị giá 50 triệu; trao quà 12 CĐCS phục vụ Tết (5 triệu đồng/1 đơn vị)…

- Xin cảm ơn đồng chí.

VIỆT LÂM thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...