Giải thể Công đoàn giáo dục cấp huyện, thị xã, thành phố

ÁI CHI |

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành địa phương, sáng ngày 30.5, LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt nội dung sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện, thị xã, thành phố và triển khai một số nội dung trọng tâm của tổ chức công đoàn.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Trưởng các Ban LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Trần Đắc Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã quán triệt chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương, Đoàn Chủ tịch tổng LĐLĐ Việt Nam về việc giải thể công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố trên phạm vi tổ chức công đoàn toàn quốc. (Theo đó, căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tổ chức công đoàn gồm 4 cấp: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn), trong đó công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố là cấp trung gian giữa Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở.

Sau quá trình thực tiễn hoạt động và căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định giải thể công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố.

Đ/C Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh quán triệt nội dung tại hội nghị. Ảnh: Ái Chi

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tại hội nghị lần này, LĐLĐ tỉnh đã thống nhất chỉ đạo một số nội dung: Giao Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của BCH Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, chuyển các công đoàn cơ sở trường học và CĐCS cơ quan phòng Giáo dục – Đào tạo về trực thuộc sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố. Những công đoàn cơ sở trường học chưa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 thì LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận và chỉ đạo đại hội theo quy định.

Điều động số cán bộ công đoàn chuyên trách của công đoàn giáo dục cấp huyện về làm việc tại cơ quan LĐLĐ cấp huyện. Việc sắp xếp lại CĐGD cấp huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành trước ngày 30.6.2017.

Cũng tại hội nghị lần này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh rà soát, đánh giá kết quả hoạt động các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 5 tháng đầu năm; triển khai một số nội dung trọng tâm của các tháng còn lại, đặc biệt tập trung cao cho việc hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tiến tới đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023 (dự kiến tổ chức vào cuối năm 2017).

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung các ý kiến: Nhất trí cao với chủ trương sắp xếp lại công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố; một số khó khăn, vướng mắc bước đầu sắp xếp lại CĐGD huyện, thị xã, thành phố; những đề xuất đối với thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Việc sắp xếp lại CĐGD huyện, thị xã, thành phố là chủ trương đúng đắn của Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề nghị các CĐ cấp trên cơ sở tập trung triển khai đảm bảo đúng kế hoạch; giao Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh chủ trì phối hợp các ban LĐLĐ tỉnh đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện; các Ban LĐLĐ tỉnh, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục bám sát kế hoạch đầu năm, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã được giao, đặc biệt quan tâm thực hiện chủ đề năm 2017: “Năm vì lợi ích đoàn viên”.

Toàn tỉnh hiện có 12 Công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố. Việc sắp xếp công đoàn giáo huyện, thị xã, thành phố sẽ góp phần tinh giản bộ máy hoạt động của tổ chức công đoàn, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

ÁI CHI
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hà Tĩnh trao 20 suất quà cho công nhân lao động

THANH TÂM |

Ngày 24.5, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - cùng đại diện các Ban trực thuộc LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà cho CNLĐ tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn nhân Tháng Công nhân 2017.

LĐLĐ Hà Tĩnh: Truyền thông pháp luật cho CNLĐ nhân Tháng Công nhân 2017

Thanh Tâm |

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2017, trong 2 ngày (11.5 và 15.5) tổ truyền thông lưu động của LĐLĐ tỉnh đã tuyên truyền và tư vấn trực tiếp cho CNLĐ tại LĐLĐ huyện Nghi Xuân và LĐLĐ huyện Hương Sơn.

LĐLĐ Hà Tĩnh: Hỗ trợ 80 triệu đồng làm nhà mái ấm công đoàn

Thanh Tâm |

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động trong "Tháng Công nhân" 2017, hướng tới việc chăm lo lợi ích và kịp thời động viên công nhân lao động, LĐLĐ Hà Tĩnh vừa tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Sinh, công nhân Công ty CP nước khoáng và Du lịch Sơn Kim (CĐN Công thương) và gia đình đoàn viên Võ Thị Liên, xã Yên Hồ (Đức Thọ).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

LĐLĐ Hà Tĩnh trao 20 suất quà cho công nhân lao động

THANH TÂM |

Ngày 24.5, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - cùng đại diện các Ban trực thuộc LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà cho CNLĐ tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn nhân Tháng Công nhân 2017.

LĐLĐ Hà Tĩnh: Truyền thông pháp luật cho CNLĐ nhân Tháng Công nhân 2017

Thanh Tâm |

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2017, trong 2 ngày (11.5 và 15.5) tổ truyền thông lưu động của LĐLĐ tỉnh đã tuyên truyền và tư vấn trực tiếp cho CNLĐ tại LĐLĐ huyện Nghi Xuân và LĐLĐ huyện Hương Sơn.

LĐLĐ Hà Tĩnh: Hỗ trợ 80 triệu đồng làm nhà mái ấm công đoàn

Thanh Tâm |

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động trong "Tháng Công nhân" 2017, hướng tới việc chăm lo lợi ích và kịp thời động viên công nhân lao động, LĐLĐ Hà Tĩnh vừa tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Sinh, công nhân Công ty CP nước khoáng và Du lịch Sơn Kim (CĐN Công thương) và gia đình đoàn viên Võ Thị Liên, xã Yên Hồ (Đức Thọ).