Giải quyết việc lao động bức xúc vì công ty nợ lương, bảo hiểm xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.12, khoảng 35 người lao động thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Châu Thành (khu công nghiệp Châu Đức) đã tập trung phản ánh trước cửa doanh nghiệp vì bức xúc đối với việc nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Nhận được thông tin, đoàn liên ngành gồm: Công đoàn các khu công nghiệp, LĐLĐ huyện Châu Đức, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh... đã nhanh chóng có mặt, làm việc với đại diện công ty để tìm hiểu, giải quyết vụ việc.

Theo phản ánh của người lao động, khoảng tháng 9.2022 đến nay, chỉ có một số công nhân lao động đi làm, phần lớn phải nghỉ chờ việc, khiến thu nhập giảm sút, cuộc sống khó khăn. Nhưng hiện tại, công ty đang nợ 50% lương tháng 10 và hơn 985 triệu đồng đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động từ tháng 5.2022 đến nay. Điều này làm cho công nhân thiếu chi phí sinh sống, đồng thời không thể thực hiện các quyền lợi liên quan đến BHYT, chế độ thai sản.

Anh Vũ Nguyễn Thiên Định - Quản đốc nhà máy của công ty - cho biết, hằng tháng, toàn bộ người lao động đều bị trích tiền bảo hiểm theo quy định, nhưng công ty chưa đóng và nợ tiền cơ quan BHXH. Do vậy, từ tháng 5 tới nay, công nhân lao động không thể sử dụng BHYT để khám bệnh, thai sản. Người nghỉ thai sản cũng chưa có chế độ. Thậm chí, bây giờ một số công nhân nghỉ do hết việc cũng không thể chốt sổ để đi làm nơi khác.

Một số người lao động khác cũng phản ánh thêm về tình trạng chi trả lương chậm, chế độ thai sản chưa đảm bảo....

Theo ông Nguyễn Á Khải - đại diện công ty theo ủy quyền, hiện doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu nên hầu hết người lao động phải nghỉ chờ việc và được hưởng 60% theo mức lương của hợp đồng lao động. Công ty cũng xác nhận việc đang nợ lương của người lao động và nợ BHXH.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan chức năng đã giải thích về các quy định pháp luật, qua đó yêu cầu công ty chi trả 50% lương còn lại của tháng 10.2022 và lương tháng 11 trước 15.12 theo quy định; trích nộp các khoản BHXH từ tháng 5.2022 đến nay.

Công ty phải chấm công và trả lương cho người lao động ngày 2.12 đối với những người làm việc tại công ty, với những người nghỉ hết việc thì tính 60% lương theo quy định.

Đồng thời, công ty phải tổ chức hội nghị người lao động chậm nhất ngày 20.12 và có văn bản báo cáo đến các cơ quan chức năng về kết quả giải quyết.

Sau buổi làm việc với các cơ quan chức năng, đại diện công ty cam kết sẽ thực hiện các đề nghị của đoàn công tác. Đồng thời, sẽ tổ chức hội nghị người lao động vào ngày 20.12. Nội dung buổi làm việc cũng được thông báo cho toàn thể người lao động đang tập trung trước cửa công ty.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh - nhận định, công ty cũng thống nhất với các đề xuất, đại diện phía công ty cũng trao đổi với công nhân về kết quả làm việc và hiện nay, người lao động đã vào vị trí làm việc hoặc giải tán.

Trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan để giải quyết dứt điểm các nội dung, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết tình trạng đơn hàng giảm sút, thiếu việc làm: Doanh nghiệp cam kết không cắt giảm lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, do tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng, hiện có 200.000 công nhân (chủ yếu trong các ngành chế biến gỗ, may mặc, giày da) bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập giảm sút. Các doanh nghiệp đang tìm mọi cách xoay xở để có đơn hàng, có việc làm cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Còn LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đang đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc hỗ trợ 30 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho người lao động.

Giải quyết được khúc mắc, công nhân Cty Suh Lim Vina đã trở lại làm việc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.11, các đơn vị chức năng tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Suh Lim Vina (tại Khu công nghiệp Sonadezi huyện Châu Đức) để giải quyết vấn đề người lao động tiếp tục ngừng việc tập thể tại doanh nghiệp này.

Giải quyết nhanh việc 350 lao động đình công tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.11, thông tin từ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết, đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan giải quyết nhanh việc đình công của người lao động tại khu Công nghiệp Sonadezi huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giải quyết tình trạng đơn hàng giảm sút, thiếu việc làm: Doanh nghiệp cam kết không cắt giảm lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, do tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng, hiện có 200.000 công nhân (chủ yếu trong các ngành chế biến gỗ, may mặc, giày da) bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập giảm sút. Các doanh nghiệp đang tìm mọi cách xoay xở để có đơn hàng, có việc làm cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Còn LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đang đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc hỗ trợ 30 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho người lao động.

Giải quyết được khúc mắc, công nhân Cty Suh Lim Vina đã trở lại làm việc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.11, các đơn vị chức năng tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Suh Lim Vina (tại Khu công nghiệp Sonadezi huyện Châu Đức) để giải quyết vấn đề người lao động tiếp tục ngừng việc tập thể tại doanh nghiệp này.

Giải quyết nhanh việc 350 lao động đình công tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.11, thông tin từ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết, đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan giải quyết nhanh việc đình công của người lao động tại khu Công nghiệp Sonadezi huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.