Giải quyết quyền lợi người lao động Cty Luyện cán thép Gia Sàng xong trước Tết

NGUYỄN THÀNH |

Đó là khẳng định của ông Bùi Long Xuyên - TGĐ Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng (Thái Nguyên) trước khoản nợ BHXH “khổng lồ” khi doanh nghiệp này phá sản.

Ông Bùi Long Xuyên cho hay: Cty ngừng sản xuất từ tháng 1.2013 đến tháng 7.2016. Trong thời gian này, Cty chỉ tập trung vào công tác bảo vệ tài sản, thiết bị và duy trì bộ máy hành chính - văn phòng, tìm kiếm cơ hội và lựa chọn nhà đầu tư. Do dừng sản xuất kéo dài nên lực lượng lao động có tay nghề xin chuyển công tác, về nghỉ chế độ, tạo ra mất cân đối nghiêm trọng về nhân lực phục vụ sản xuất trở lại. Cty đã phải tìm nhiều biện pháp tuyển dụng để có đủ nhân lực đáp ứng cho dây chuyền sản xuất thép cán mà nhà đầu tư (Cty CP Thương mại Thái Hưng) giao.

Tính đến cuối tháng 9.2017, tổng số lao động trên danh sách của Cty Luyện cán thép Gia Sàng là 215 người, nhưng thực tế lao động thường xuyên là 135 người (trong đó có mặt làm việc 117 người, nghỉ thai sản 2 và tạm hoãn hợp đồng lao động 4 trường hợp.)

Để tinh lọc bộ máy gọn nhẹ, giữ lại những lao động có tâm huyết, trách nhiệm và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, Cty đã chủ động xây dựng một phương án sử dụng lao động trong thời gian dây chuyền dừng sản xuất và thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp nhà máy lên 500 nghìn tấn/năm.

Theo đó, Cty sẽ lựa chọn khoảng 80 lao động tham gia tháo dỡ, di dời nhà xưởng, bảo dưỡng vật tư, thiết bị, máy móc còn sử dụng được, làm công tác hành chính quản trị. Thời gian nào không bố trí được việc làm cho người lao động, Cty sẽ trả lương tối thiểu vùng.

Các khoản nợ “khổng lồ” đối với người lao động (theo báo cáo của Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên) gồm: BHXH 6.680.283.006 đồng; nợ người lao động tự nộp trước để chốt sổ BHXH 1.559.650.069 đồng; nợ tiền BHYT 73.278.000 đồng; nợ tiền thanh toán tai nạn lao động 163.646.141 đồng; nợ tiền chấm dứt hợp đồng lao động 9.716.150.894 đồng; nợ lương người lao động 16.285.287.657 đồng…

Để giải quyết số nợ trên, các ngành chức năng đã đồng ý lấy từ nguồn bán đấu giá một phần tài sản của Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng (khoảng 17,4 tỉ đồng) để chi trả. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay, Chi cục thi hành án dân sự TP Thái Nguyên vẫn giữ mà không rõ lý do.

Theo Tổng Giám đốc Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng, hiện nay Cty vẫn tiếp tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khoản tiền còn “đọng” tại Chi cục thi hành án dân sự TP Thái Nguyên. Trong trường hợp chưa thể giải quyết ngay, Cty đã đề nghị và Cty CP Thương mại Thái Hưng cũng đồng ý cho vay 8 tỉ đồng để thanh toán một phần nợ gốc BHXH, nợ lương, chốt sổ lao động và các khoản trợ cấp (trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm…) nhằm đảm bảo vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động xong trước Tết Nguyên đán.

NGUYỄN THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Nợ BHXH giảm 719 tỉ đồng so với năm 2016

LINH THẢO |

BHXH TP.Hà Nội cho biết, trong năm 2017, số đơn vị, DN tham gia BHXH, BHTN tăng so với năm 2016, qua đó góp phần ổn định chính trị - xã hội và an sinh xã hội Thủ đô trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

“Thuốc đặc trị” mới cho doanh nghiệp nợ BHXH

LÊ TUYẾT |

Từ ngày 1.1.2018, Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực. Theo quy định tại Điều 216 của Bộ luật này, tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động (NLĐ), tùy mức độ hành vi có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, hoặc bị phạt tù từ 2 - 7 năm. Đây được xem là “thuốc đặc trị” mới cho các doanh nghiệp (DN), đơn vị để nợ BHXH kéo dài.

Bảo vệ quyền lợi NLĐ tại Cty CP luyện thép Gia Sàng: Chính phủ vào cuộc!

CÔNG THẮNG |

Báo Lao Động đã có các bài báo: “Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng chưa ưu tiên giải quyết quyền lợi cho NLĐ”, “Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng cần một cái kết có hậu”, “Ưu tiên trả các khoản nợ cho NLĐ” và “Tổng LĐLĐVN: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ NLĐ ở Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng”. Và mới đây, Văn phòng Chính phủ chính thức có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gửi các ngành chức năng yêu cầu xử lý vấn đề này.

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Nợ BHXH giảm 719 tỉ đồng so với năm 2016

LINH THẢO |

BHXH TP.Hà Nội cho biết, trong năm 2017, số đơn vị, DN tham gia BHXH, BHTN tăng so với năm 2016, qua đó góp phần ổn định chính trị - xã hội và an sinh xã hội Thủ đô trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

“Thuốc đặc trị” mới cho doanh nghiệp nợ BHXH

LÊ TUYẾT |

Từ ngày 1.1.2018, Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực. Theo quy định tại Điều 216 của Bộ luật này, tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động (NLĐ), tùy mức độ hành vi có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, hoặc bị phạt tù từ 2 - 7 năm. Đây được xem là “thuốc đặc trị” mới cho các doanh nghiệp (DN), đơn vị để nợ BHXH kéo dài.

Bảo vệ quyền lợi NLĐ tại Cty CP luyện thép Gia Sàng: Chính phủ vào cuộc!

CÔNG THẮNG |

Báo Lao Động đã có các bài báo: “Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng chưa ưu tiên giải quyết quyền lợi cho NLĐ”, “Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng cần một cái kết có hậu”, “Ưu tiên trả các khoản nợ cho NLĐ” và “Tổng LĐLĐVN: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ NLĐ ở Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng”. Và mới đây, Văn phòng Chính phủ chính thức có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gửi các ngành chức năng yêu cầu xử lý vấn đề này.