Giá nhà ở xã hội bao nhiêu thì phù hợp với công nhân?

Bảo Hân - Minh Phương |

Theo một chủ tịch công đoàn cơ sở tại Bắc Giang, từ thực tế thu nhập của công nhân hiện nay, giá nhà ở xã hội ở mức 600 triệu đồng/căn thì người lao động mới có thể tiếp cận được. Dù vậy, với mức giá này, công nhân vẫn phải vay ngân hàng, nên cần có gói hỗ trợ, ưu đãi đối với họ.

Công nhân cần được mua trực tiếp giá gốc từ chủ đầu tư

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch (CĐCS Cty Hosiden Việt Nam (Bắc Giang) - cho biết, qua nắm bắt tại công ty, có người lao động có nhu cầu về nhà ở xã hội. Tuy nhiên, giá nhà ở xã hội vẫn là vấn đề lớn đối với công nhân lao động. “Nếu giá nhà ở xã hội ở mức 600 triệu đồng/căn thì người lao động mới có thể chấp nhận được” - ông Tân nói.

Chủ tịch công đoàn cơ sở này cho rằng, ngoài giá nhà ở hợp lý đối với thu nhập của công nhân, cũng cần phải có gói tín dụng ưu đãi đối với người lao động mua nhà. “Ví dụ, căn nhà có giá là 600 triệu đồng; người lao động dành dụm, vay người thân được 300 triệu đồng; còn lại 300 triệu đồng vay ngân hàng thì cần phải có chính sách cho vay ưu đãi để làm sao người lao động một tháng chỉ phải bỏ số tiền trả gốc lẫn lãi bằng 10%, cùng lắm là 20% tổng thu nhập trong tháng. Theo tính toán của tôi, có như vậy thì họ mới có thể có tiền để duy trì cuộc sống của gia đình một cách bình thường, nuôi dạy con ăn học, không lâm vào cảnh túng thiếu vì hằng tháng phải dồn tiền trả tiền vay mua nhà” - ông Tân góp ý.

Ngoài ra, việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân phải chú trọng đến chất lượng - phù hợp với số tiền mà công nhân bỏ ra. Cùng với đó, phải có cả một “hệ sinh thái” như nhà trẻ, chợ, khu vui chơi giải trí… để phục vụ cho cuộc sống gia đình công nhân. Ông Tân cho rằng, chủ đầu tư nào có các giải pháp như trên thì mới được duyệt giấy phép xây dựng, tránh tình trạng các chủ đầu tư chỉ “nhăm nhăm” xây nhà để bán nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất.

Giá nhà ở xã hội hợp lý, công nhân sẽ mua  

Chị Vũ Thị Lý quê ở Lạng Sơn, làm công nhân Công ty Newwing (Bắc Giang) đã nhiều năm nay. Nữ công nhân này cho biết, giống với tâm lý của nhiều người khác, chị muốn mua đất để xây nhà ở. “Nếu mua đất, tôi chỉ có thể mua ở quê; còn ở Bắc Giang, chắc chắn tôi sẽ không thể mua được vì giá cao. Nhưng hiện tại, với thu nhập hiện nay, ngay cả ở quê, tôi cũng không thể mua đất được” - chị Lý tâm sự.

Thu nhập hiện tại của chị Lý chỉ được khoảng 7 triệu đồng/tháng. Chồng chị ốm yếu, thu nhập không ổn định; trong khi đó chị còn phải nuôi 2 con nhỏ ăn học. Thu nhập tháng nào hết tháng đó, nên việc có một căn nhà của riêng gia đình là quá tầm đối với chị hiện nay.

“Về lâu dài, tôi dự định về quê, nhưng nếu thu nhập tốt hơn, có đủ tiền để mua nhà cũng như giá nhà ở xã hội hợp lý, tôi sẽ thay đổi ý định này, mua nhà ở xã hội tại Bắc Giang. Giả sử để mua nhà, một tháng chỉ phải trích 1-2 triệu đồng trên tổng thu nhập để trả tiền vay thì có lẽ tôi sẽ “chịu đựng được”. Tôi cũng muốn tiếp tục gắn bó với công ty, vì nếu về quê, tôi rất khó kiếm được công việc có thu nhập như hiện tại” - chị Lý chia sẻ.

Ngoài ra, chị Lý cũng bày tỏ mong muốn, các khu nhà ở xã hội dành cho công nhân cần phải có những hạng mục, dịch vụ phụ trợ để phục vụ cho cuộc sống của công nhân. “Hiện tại, do chưa có tiền nên tôi chưa dám nghĩ đến lâu dài, chỉ lo cho trước mắt...” - chị Lý nói.

Bảo Hân - Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Cần xác định tiêu chí cụ thể về nhà ở công nhân, tách khỏi nhóm nhà ở xã hội

Việt Lâm |

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng, đến hết tháng 5.2021, trong các khu công nghiệp có 3,78 triệu người lao động trực tiếp và có khoảng 1,8 triệu người có nhu cầu nhà ở (chiếm 45%).

Giá nhà ở xã hội quá cao, người thu nhập thấp chỉ... đứng nhìn

TẠ QUANG |

Ở Cần Thơ, nói là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, nhưng giá bán mỗi m2 lại lên đến hàng chục triệu đồng. Cũng vì thế, người thu nhập thấp không thể tiếp cận được, chỉ còn cách... đứng nhìn.

Chủ tịch nước: Đồng Nai phải có dự án giúp 1 triệu công nhân mua được nhà ở xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 2.8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Đồng Nai phải là nơi đáng làm, đáng sống, đáng ở, có các dự án nhà ở xã hội giúp 1 triệu công nhân có thể mua được nhà...

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Cần xác định tiêu chí cụ thể về nhà ở công nhân, tách khỏi nhóm nhà ở xã hội

Việt Lâm |

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng, đến hết tháng 5.2021, trong các khu công nghiệp có 3,78 triệu người lao động trực tiếp và có khoảng 1,8 triệu người có nhu cầu nhà ở (chiếm 45%).

Giá nhà ở xã hội quá cao, người thu nhập thấp chỉ... đứng nhìn

TẠ QUANG |

Ở Cần Thơ, nói là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, nhưng giá bán mỗi m2 lại lên đến hàng chục triệu đồng. Cũng vì thế, người thu nhập thấp không thể tiếp cận được, chỉ còn cách... đứng nhìn.

Chủ tịch nước: Đồng Nai phải có dự án giúp 1 triệu công nhân mua được nhà ở xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 2.8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Đồng Nai phải là nơi đáng làm, đáng sống, đáng ở, có các dự án nhà ở xã hội giúp 1 triệu công nhân có thể mua được nhà...