Lấy nhau 10 năm, các con đã lớn, nhưng gia đình anh Hà Doãn Du (thuê trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn chưa có 1 lần đi chơi xa cùng nhau. Theo anh Du, nguyên nhân là do các con còn nhỏ, công việc bận rộn và điều quan trọng nhất là điều kiện tài chính eo hẹp.
Tổng thu nhập của anh Du khoảng 10 triệu đồng/tháng. Vợ anh có mức thu nhập thấp hơn - khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Với tổng số tiền 16-17 triệu đồng, hằng tháng gia đình anh phải trả khoảng 3 triệu đồng tiền thuê nhà, điện, nước; 4-5 triệu tiền học cho 2 con; khoảng 6-7 triệu đồng tiền ăn uống, sinh hoạt cho cả gia đình…
“Như vậy, tính ra thu nhập của cả vợ chồng tôi chỉ đủ để trang trải cho sinh hoạt cơ bản. Tôi không dám nghĩ đến việc đưa cả nhà đi du lịch xa vì theo tính toán, đi chơi tốn hàng chục triệu đồng - số tiền quá lớn so với thu nhập của chúng tôi” - anh Du chia sẻ.
Thỉnh thoảng, vợ chồng anh Du chở các con đi chơi ở công viên nội thành Hà Nội. “Hoạt động vui chơi, giải trí của cả gia đình chỉ dừng ở mức đó. Tôi không thể chi nhiều tiền để đi chơi xa hơn, hay cho các con đi xem phim trong rạp…” - anh Du nói.
Đối với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, họ lại càng không nghĩ đến những chi phí dành cho vui chơi, giải trí. Chị Trần Thị Thu Thủy - công nhân công ty chuyên sản xuất các sản phẩm cho khách du lịch tại tỉnh Quảng Trị - có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bị mất vì tai nạn giao thông cách đây 3 năm, một mình chị phải nuôi 2 con nhỏ và bố mẹ già yếu, không có thu nhập, thường xuyên ốm đau. Thu nhập của chị - khoảng 5 triệu đồng/tháng (nếu có làm thêm là 6 triệu đồng/tháng) không đủ để trang trải cuộc sống.
“Hằng tháng, với tổng thu nhập là 5-6 triệu đồng, tôi phải dành phần lớn để chi cho việc học của các con; tiền ăn uống, sinh hoạt cho gia đình; tiền xăng xe đi lại. Thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, nên tôi ít khi nghĩ đến các hoạt động vui chơi, giải trí của gia đình” - chị Thủy chia sẻ.
Nữ công nhân này cho biết, đối với chị, cả gia đình đi du lịch xa là một điều xa xỉ, không bao giờ chị dám nghĩ đến. “Những lúc rảnh rỗi, tôi thường dành thời gian chơi với các con, như vậy cũng đủ vui rồi. Gia đình tôi ít khi đi chơi, ngay cả ở những địa điểm gần, bởi cứ đi chơi là rất tốn kém” - theo chị Thủy.
Người mẹ 2 con này cho biết, nếu tháng nào có làm thêm thì chị sẽ dành dụm được khoảng 500 nghìn - 1 triệu đồng. Số tiền này chị để đề phòng những khi “trái gió trở trời”. “Tôi không dám bỏ ra vài triệu đồng để đưa các con đi chơi. Dù biết được đi chơi cùng mẹ sẽ là kỷ niệm khó quên đối với các con, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi buộc phải tằn tiện, dành dụm” - chị Thủy chia sẻ.
Theo khảo sát nêu trên của Viện Công nhân và Công đoàn, ngoài chi 5,8% cho vui chơi, giải trí, người lao động phải chi cho ăn uống (lương thực, thực phẩm) là 31,5%; chi cho tiền thuê nhà (nếu có): 13,1%; chi cho thuốc men: 4,6%; chi trực tiếp cho con (như học tập, gửi trẻ…): 23,5%; gửi hỗ trợ người thân: 8%; còn lại các khoản chi khác (đi lại, mua sắm đồ dùng khác): 13,4%.