Gắn kết bền chặt giữa LĐLĐ Quảng Bình và LHCĐ tỉnh Khăm Muộn (Lào)

ĐỨC TUẤN |

Quảng Bình - Ngày 11.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình đã cùng Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã tổ chức Hội đàm ký kết các biên bản ghi nhớ để tiếp tục thực hiện mối quan hệ hữu nghị, bền chặt giữa 2 đơn vị.

Dự buổi hội đàm, về phía Tỉnh ủy Quảng Bình có ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo, đại diện LĐLĐ tỉnh.

Về phía LHCĐ tỉnh Khăm Muộn, có sự góp mặt của ông Vông Phệt – Chít Păn Nha, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muộn cùng lãnh đạo, đại diện Hội LHCĐ tỉnh Khăm Muộn.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và LHCĐ tỉnh Khăm muộn đã báo cáo tình hình KTXH và hoạt động công đoàn của nhau.

Trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cùng LHCĐ tỉnh Khăm Muộn đã đạt được nhiều kết quả như: Thường xuyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác giữa hai tỉnh, trao đổi kinh nghiệm về công tác công đoàn; chú trọng tuyên truyền, giáo dục tập huấn cho đoàn viên, công nhân và người lao động của 2 tỉnh tôn trọng pháp luật của 2 nước về việc quản lý lao động, tình chí hữu nghị giữa hai nước Lào - Việt Nam và hai tỉnh Khăm Muộn - tỉnh Quảng Bình; thường xuyên cử cán bộ của LHCĐ tỉnh Khăm Muộn đi nâng cao tiếng Việt cơ bản trong giai đoạn 10 tháng, trong vòng 2 năm, đã có người tham gia 6 người, nữ 3 người.

Ông Trần Hải Châu (bên phải) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình tặng quà cho đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Đức Tuấn
Ông Trần Hải Châu (bên phải) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình tặng quà cho đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Đức Tuấn

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, lãnh đạo hai bên thể hiện sự vui mừng khi thiết lập mối quan hệ hữu nghị, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; khẳng định  phát triển mối quan hệ hữu nghị của tổ chức công đoàn 2 tỉnh Quảng Bình – Khăm Muộn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong tiến trình hội nhập và phát triển, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt của hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn, hai nước Việt Nam - Lào.

Theo đó, cả 2 bên đều thống nhất sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác giữa hai tỉnh, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức hoạt động công đoàn. Tập trung tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, công nhân và người lao động 2 tỉnh, tôn trọng pháp luật của hai nước về quản lý lao động và tình hữu nghị giữa 2 dân tộc Việt - Lào và giữa 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn. Luân phiên tổ chức Đoàn công tác sang thăm và trao đổi, học tập  kinh nghiệm hoạt động công đoàn (hai năm một lần). Trước khi sang thăm và làm việc, có thông báo về số lượng, thời gian, chương trình, nội dung trao đổi kinh nghiệm cụ thể qua sở Ngoại vụ hai tỉnh.

Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian qua, do đại dịch COVID-19 diễn ra rất phức tạp đã làm cho công tác phối hợp ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai đơn vị gặp nhiều khó khăn. Đây là hoạt động hết sức quan trọng góp phần vào thành công của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962-5.9.2022), 45 năm ngày ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977-18.7.2022).

Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tặng quà cho LHCĐ tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Đức Tuấn
Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tặng quà cho LHCĐ tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Đức Tuấn

“Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn tiếp tục hợp tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn và thường xuyên giữ mối liên lạc, tổ chức giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên hơn nữa” - ông Phạm Tiến Nam cho biết.

Tại buổi ký kết, ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình mong muốn sự gắn kết giữa 2 tỉnh sẽ luôn bền chặt, đồng thời những ký kết giữa 2 tỉnh sẽ nhanh chống trở thành những kết quả thiết thực, tốt đẹp.

ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Nghệ An - công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng (lào): Hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển bền vững

TRẦN VÂN (LĐLĐ tỉnh Nghệ An) |

Nghệ An và Xiêng Khoảng (Lào) là 2 tỉnh núi liền núi, sông liền sông. Những năm qua 2 địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai tỉnh và hai nước Việt - Lào.

Công đoàn cơ sở tiêu biểu, chỗ dựa vững chắc cho người lao động

Lê Hà |

Sơn La - Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc là một trong 30 doanh nghiệp tiêu biểu tại Hội nghị gặp mặt “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức Công đoàn” lần thứ II, năm 2022.

Quảng Bình: Tập huấn cho 100 cán bộ công đoàn ngoài khu vực Nhà nước

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho 100 cán bộ trong Ban Chấp hành công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An - công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng (lào): Hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển bền vững

TRẦN VÂN (LĐLĐ tỉnh Nghệ An) |

Nghệ An và Xiêng Khoảng (Lào) là 2 tỉnh núi liền núi, sông liền sông. Những năm qua 2 địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai tỉnh và hai nước Việt - Lào.

Công đoàn cơ sở tiêu biểu, chỗ dựa vững chắc cho người lao động

Lê Hà |

Sơn La - Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc là một trong 30 doanh nghiệp tiêu biểu tại Hội nghị gặp mặt “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức Công đoàn” lần thứ II, năm 2022.

Quảng Bình: Tập huấn cho 100 cán bộ công đoàn ngoài khu vực Nhà nước

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho 100 cán bộ trong Ban Chấp hành công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước.