Quảng Bình: Tập huấn cho 100 cán bộ công đoàn ngoài khu vực Nhà nước

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho 100 cán bộ trong Ban Chấp hành công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước.

Theo đó, hội nghị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về nâng cao chất lượng công tác cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023; Chương trình của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”…

Lớp tập huấn được LĐLĐ tổ chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Tại đợt tập huấn lần này, các cán bộ tham gia sẽ được tập huấn 6 chuyên đề là, lần lượt là: Chuyên đề 1: Công tác tổ chức, hoạt động CĐCS, nội dung, phương pháp hoạt động của Chủ tịch, Ban Thường vụ, BCH CĐCS; Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, công tác vận động nữ CNVCLĐ của CĐCS; Chuyên đề 3: CĐCS tham gia thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; Chuyên đề 4: Hoạt động CĐCS trong công tác an toàn vệ sinh lao động; Chuyên đề 5: Thỏa ước lao động tập thể và trách nhiệm của CĐCS, Kỹ năng đàm phán thương lượng tập thể và Chuyên đề 6: Công tác tài chính CĐCS.

100 cán bộ tham gia tập huấn đều là những người nằm trong Ban Chấp hành của các CĐCS các đơn vị có từ 20 đoàn viên trở lên.

ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn công tác tuyên truyền dùng hàng Việt Nam cho 150 đoàn viên

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.7, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức buổi tập huấn công tác vận động, tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" cho cán bộ, đoàn viên trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Y sĩ chửi bới lãnh đạo vì không được dự tập huấn: Ngông cuồng, ngang ngược

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến việc y sĩ Phạm Hồng Thái (trạm y tế xã Cư Né, huyện Krông Búk) chửi bới cấp trên sau khi không được cử đi tham dự tập huấn điều trị và quản lý bệnh nhân sốt rét, Trung tâm y tế huyện đã đề nghị Sở Y tế tỉnh hỗ trợ giải quyết gấp những vụ việc liên quan đến ông Thái trong thời gian vừa qua.

Không được cử đi tập huấn, cán bộ Trạm y tế xã ở Đắk Lắk chửi bới lãnh đạo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Do không được cấp trên cử đi tập huấn điều trị và quản lý bệnh nhân sốt rét nên y sĩ Phạm Hồng Thái (nhân viên trạm y tế xã Cư Né, huyện Krông Búk) đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, chửi bới lãnh đạo Trung tâm y tế huyện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tập huấn công tác tuyên truyền dùng hàng Việt Nam cho 150 đoàn viên

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.7, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức buổi tập huấn công tác vận động, tuyên truyền "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" cho cán bộ, đoàn viên trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Y sĩ chửi bới lãnh đạo vì không được dự tập huấn: Ngông cuồng, ngang ngược

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến việc y sĩ Phạm Hồng Thái (trạm y tế xã Cư Né, huyện Krông Búk) chửi bới cấp trên sau khi không được cử đi tham dự tập huấn điều trị và quản lý bệnh nhân sốt rét, Trung tâm y tế huyện đã đề nghị Sở Y tế tỉnh hỗ trợ giải quyết gấp những vụ việc liên quan đến ông Thái trong thời gian vừa qua.

Không được cử đi tập huấn, cán bộ Trạm y tế xã ở Đắk Lắk chửi bới lãnh đạo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Do không được cấp trên cử đi tập huấn điều trị và quản lý bệnh nhân sốt rét nên y sĩ Phạm Hồng Thái (nhân viên trạm y tế xã Cư Né, huyện Krông Búk) đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, chửi bới lãnh đạo Trung tâm y tế huyện.