CĐ Tổng công ty Điện lực TPHCM:

Gắn biển thi đua công trình cung cấp điện cho UBND TPHCM

Nam Dương |

Sáng 26.12, CĐ Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tổ chức gắn biển công trình thi đua “Cải tạo trạm ngắt 22kV Hai Bà Trưng” chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống điện lực Việt Nam (21.12.1954 – 22.12.2018), với tổng mức đầu tư trên 44 tỉ đồng.

Trạm ngắt Hai Bà Trưng được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1950, là một trong các trạm ngắt lớn và quan trọng bậc nhất do Công ty Điện lực Sài Gòn, thuộc EVNHCMC quản lý, cung cấp điện cho các đơn vị như UBND TPHCM, các lãnh sự quán, cơ quan đại diện nước ngoài, các trung tâm thương mại lớn.

Trước tháng 4.2017, trạm vận hành trên các thanh cái hở và các máy cắt đời cũ, qua thời gian vận hành, các thiết bị đóng cắt đã xuống cấp, không bảo đảm vận hành, dễ dẫn đến nguy cơ sự cố. Việc cải tạo, nâng cấp trạm ngắt sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các cơ quan, đơn vị quan trọng nói trên và từng bước hoàn thiện lưới điện hệ thống thông minh của TPHCM.

Thăm quan trạm trước giờ gắn biển công trình.
Thăm quan trạm trước giờ gắn biển công trình.

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên ban Thường vụ CĐ, Trưởng Ban Quan hệ Cộng đồng EVNHCMC, cho biết, trong thời gian thi công, với khối lượng công việc và tuyến cáp ngầm cần cắt điện, đấu nối rất lớn trong khi vẫn phải bảo đảm cung cấp điện cho các cơ quan đơn vị nói trên, các CNVC-LĐ của các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm được 2 tỉ đồng và rút ngắn thời gian thi công 3 tháng.

Dịp này, CĐ EVNHCMC đã khen thưởng cho 5 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình cải tạo, nâng cấp công trình trên.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.