Gần 5 năm đòi quyền lợi, Báo Lao Động luôn bên chúng tôi

NHẬT HỒ |

63 người lao động tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau bị chấm dứt hợp đồng lao động sai luật. Họ kiện ra tòa, cấp sơ thẩm bác đơn, hành trình đòi quyền lợi tưởng chừng như chấm hết. Tuy nhiên, khi Báo Lao Động vào cuộc, quyền lợi của người lao động đã được đảm bảo.

Vụ việc diễn ra từ năm 2016 kéo dài đến năm 2020 mới kết thúc. Ông Trần Đức Nhuần, Chủ tịch Công đoàn cơ sở của công ty lúc bấy giờ nhớ lại: "Tôi là người ký văn bản đòi quyền lợi cho công nhân, nhưng thú thật cũng không dám chắc là sẽ được".

Tháng 9.2015, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau quyết định chấm dứt HĐLĐ với hàng loạt người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Quá trình đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động, Công ty đã không làm đúng thủ tục, theo quy định tại Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH (Thông tư 38).

Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau không phối hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức đại hội công nhân - viên chức hoặc đại hội đại biểu công nhân - viên chức, để lấy ý kiến người lao động về việc tinh giảm lao động dôi dư mà tự ý chốt danh sách lao động dôi dư và sau đó, cho hàng chục người lao động nghỉ việc...

Đòi quyền lợi không được, công nhân kiện doanh nghiệp. Trong số 36 người lao động khởi kiện Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau đã xét xử sơ thẩm vào tháng 1.2017 và tuyên 29 người lao động thua kiện.

Tháng 11.2017, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã xét xử phúc thẩm. Lần này toàn bộ lao động thắng kiện.

Trước khi cổ phần, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau còn nợ lương, phúc lợi của người lao động, hầu hết là những CNLĐ trực tiếp với số tiền trên 22 tỉ đồng.

Cụ thể, các khoản nợ liên quan đến quyền lợi của người lao động: Quỹ tiền lương từ năm 2006 trở về trước (6,452 tỉ đồng); Quỹ khen thưởng từ năm 2009 trở về trước (6,621 tỉ đồng); Quỹ phúc lợi từ ngày 1.9.2010 trở về trước (6,518 tỉ đồng); Quỹ phúc lợi từ ngày 2.9.2010 đến ngày 30.9.2013 (2,406 tỉ đồng)…”.

Trong các khoản nợ phải trả có phần nợ lương, thưởng và phúc lợi của người lao động đến ngày 30.9.2013 là trên 22 tỉ đồng.

Mãi đến năm 2020, sự việc 96 công nhân bị chấm dứt hợp đồng lao động mới được giải quyết. Tuy nhiên, những khoản nợ lương, thưởng được liệt kê cụ thể vẫn chưa hoàn trả hết lại cho người lao động.

Ông T.T.T cho biết, sự việc liệt kê thấy rất dễ dàng, nhưng lúc bấy giờ chị N. - Chủ tịch CĐCS công ty - phát hiện doanh nghiệp nợ lương, vừa phản ánh thì bị cho thôi làm nhiệm vụ công đoàn ngay. Chúng tôi đòi quyền lợi, nhưng doanh nghiệp cho điều tra quy kết là phá rối nội bộ, xúi giục khiếu nại tập thể… Nếu không có Báo Lao Động vào cuộc, đồng hành cùng chúng tôi, nói thật chúng tôi rất khó vượt qua.

Ông Trần Thanh Phong, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 nhận định. Đây là vụ việc rất phức tạp của tỉnh Cà Mau lúc bấy giờ. "Báo Lao Động đồng hành cùng chúng tôi trong vụ việc này khiến chúng tôi an tâm hơn trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động", ông Phong nói.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vững vàng vị trí số 1 bảo vệ quyền lợi người lao động

BÁO LAO ĐỘNG |

Từ năm 2017 đến nay, Báo Lao Động luôn luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động của Tổng Liên đoàn tới công nhân, viên chức, lao động. Tin bài trên Báo Lao Động luôn phản ánh đậm nét, đầy đủ và nhiều chiều đời sống Chính trị - Kinh tế - Văn hóa – Xã hội của đất nước và quốc tế.

Viết vì sự tiến bộ của đất nước, vì quyền lợi của người lao động

Lê Thanh Phong |

Đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động lên trước, đặt sự phát triển xã hội lên trên, đó là trách nhiệm của người làm báo ở Báo Lao Động qua nhiều thế hệ và người cầm bút hôm nay chưa dám xao lãng.

Báo Lao Động luôn ở “điểm nóng” bảo vệ quyền lợi cho công nhân

BẢO TRUNG |

Phóng viên Báo Lao Động luôn có mặt ở những điểm nóng, đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, bất chấp những khó khăn vất vả.

Báo Lao Động đồng hành, công nhân thắng kiện khi đòi quyền lợi tại toà

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Từ năm 2006, khi biết Báo Lao Động chuyên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động, anh Lợi đã tìm tới cơ quan thường trú Báo Lao Động tại TPHCM để nhờ cậy. “May mắn cho tôi khi mỗi vụ tôi khởi kiện đòi quyền lợi đều có Báo Lao Động song hành, khiến tôi cảm thấy tự tin và tràn trề hy vọng thắng kiện, đòi được quyền lợi”, anh Lợi nói.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vững vàng vị trí số 1 bảo vệ quyền lợi người lao động

BÁO LAO ĐỘNG |

Từ năm 2017 đến nay, Báo Lao Động luôn luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động của Tổng Liên đoàn tới công nhân, viên chức, lao động. Tin bài trên Báo Lao Động luôn phản ánh đậm nét, đầy đủ và nhiều chiều đời sống Chính trị - Kinh tế - Văn hóa – Xã hội của đất nước và quốc tế.

Viết vì sự tiến bộ của đất nước, vì quyền lợi của người lao động

Lê Thanh Phong |

Đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động lên trước, đặt sự phát triển xã hội lên trên, đó là trách nhiệm của người làm báo ở Báo Lao Động qua nhiều thế hệ và người cầm bút hôm nay chưa dám xao lãng.

Báo Lao Động luôn ở “điểm nóng” bảo vệ quyền lợi cho công nhân

BẢO TRUNG |

Phóng viên Báo Lao Động luôn có mặt ở những điểm nóng, đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, bất chấp những khó khăn vất vả.

Báo Lao Động đồng hành, công nhân thắng kiện khi đòi quyền lợi tại toà

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Từ năm 2006, khi biết Báo Lao Động chuyên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động, anh Lợi đã tìm tới cơ quan thường trú Báo Lao Động tại TPHCM để nhờ cậy. “May mắn cho tôi khi mỗi vụ tôi khởi kiện đòi quyền lợi đều có Báo Lao Động song hành, khiến tôi cảm thấy tự tin và tràn trề hy vọng thắng kiện, đòi được quyền lợi”, anh Lợi nói.