Dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII CĐVN: Cơ bản đã hoàn chỉnh, khoa học

XUÂN TRƯỜNG ghi |

Đó là nhận xét của ông Lê Nho Thướng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dệt May VN.

Theo ông Thướng, dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII CĐVN (dự thảo) đã tiếp thu ý kiến của các ủy viên BCH, LĐLĐ các tỉnh, các CĐ ngành T.Ư và CNVCLĐ trong cả nước. Do đó, ông Thướng cho rằng nội dung dự thảo đã cơ bản hoàn chỉnh, đầy đủ; bố cục rõ ràng, khoa học theo từng chương trình công tác.

Ông Thướng cũng nhất trí với các chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ tới. "Tôi cũng đồng tình với nội dung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, nhưng công tác này không chỉ dành cho lao động nữ ở các KCN, KCX; bởi chính lao động nữ ở các khu vực khác, ở các vùng phân tán, xa trung tâm cũng là đối tượng ít có điều kiện tiếp cận với công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản" - ông Thướng nói.

Với chỉ tiêu phấn đấu hằng năm bình quân mỗi CĐCS, nơi không có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH CĐCS giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, ông Thướng cho rằng nên phân ra các mức khác nhau theo quy mô từng CĐCS vì có CĐCS có vài chục, vài trăm đoàn viên, nhưng cũng có CĐCS có vài nghìn, lên đến cả chục nghìn đoàn viên, nếu để chung 1 chỉ tiêu như vậy là không phù hợp.

Ông Thướng cũng hoàn toàn nhất trí với phần phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023 của dự thảo, nhất là về nội dung chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ, tập trung cải thiện các nhu cầu thiết yếu của CNVCLĐ; đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả thiết chế của tổ chức CĐ ở các KCN, KCX; các LĐLĐ địa phương, CĐ ngành T.Ư chủ động nghiên cứu, đề xuất với chính quyền cùng cấp thực hiện chính sách và có nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống cho CNVCLĐ, nhất là về nhà ở, nhà trẻ, vấn đề điện, nước, nâng cao phúc lợi cho NLĐ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

XUÂN TRƯỜNG ghi
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.