Dự án xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh: Nỗ lực hoàn thành công trình vào đầu tháng 2.2019

H.HOAN - T.DŨNG |

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày mất của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN TP.Hải Phòng, do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn đã đến viếng và dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân.

Cùng dự lễ dâng hương còn có ông Lê Văn Thành - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng.

Tưởng nhớ lãnh tụ đầu tiên của tổ chức công đoàn

Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 31.7.1932) là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch đầu tiên của tổ chức Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của tổ chức công đoàn ngày nay). Ông cũng là Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao Động, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Hải Phòng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh bị bắt và sát hại tại đề lao Hải Phòng cùng với đồng chí Hồ Ngọc Lân vào 5h sáng ngày 31.7.1932.

Trong không khí trang nghiêm xúc động, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cùng các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương tưởng niệm trước anh linh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và hương linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thể theo nguyện vọng của CNVCLĐ và nhân dân cả nước, Tổng LĐLĐVN, Thành ủy, UBND TP.Hải Phòng quyết định xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khuôn viên Cty cổ phần giày Thống Nhất (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng), nơi tìm thấy di hài 2 đồng chí vào ngày 21.9.2007.

Sớm hoàn thành Nhà tưởng niệm

Cũng trong chiều 31.7, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và lãnh đạo TP.Hải Phòng đã đi kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Đây là dự án có tổng mức đầu tư trên 110 tỉ đồng với nguồn vốn huy động xã hội hóa. Hiện nay, dự án đã thi công xong phần móng, nền đền chính, nhà tả vu, hữu vu, nhà bia, nhà làm việc của BQL, chòi cảnh quan, hồ sen và nhiều hạng mục khác. Đối với phần gỗ, nhà thầu đang gia công các cấu kiện gỗ của đền chính và các hạng mục khác tại Bắc Giang. Dự kiến, ngày 20.8 sẽ tiến hành tập kết các cấu kiện gỗ và lắp dựng tại đền chính. Các hạng mục còn lại sẽ tiến hành lắp dựng trong khoảng tháng 11.2018.

Đối với phần đá đang được gấp rút thi công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình. Đặc biệt, tượng thờ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đang được khẩn trương hoàn thiện với chiều cao 1,86m. Sau khi mẫu tượng được duyệt, sẽ tiến hành chuyển sang mẫu chất liệu thạch cao để chuẩn bị đúc bằng tượng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại công trường, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị thi công dự án. Đồng chí mong rằng, các đơn vị tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hoàn thành các hạng mục dự án với chất lượng tốt nhất, để có thể đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2.2.2019) và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.2019).

H.HOAN - T.DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.