Quy định này được nhiều người ủng hộ, cho rằng sẽ đảm bảo tính khách quan và có lợi hơn.
Chuẩn bị thi tuyển cán bộ địa chính xã, anh Phạm Văn Hải (25 tuổi, Thái Bình) cho biết, cách tính lương hưu mới phù hợp với anh nếu thi đậu, vào làm chính thức. Anh Hải cho rằng, cách tính này có lợi về nhiều mặt.
“Lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức bây giờ không phải quá thấp, thậm chí cao hơn lương cơ bản của nhiều lao động trong doanh nghiệp. Dù có tính toàn bộ quá trình đóng cũng không sợ sau này hưởng lương hưu thấp” - anh Hải cho hay.
Trao đổi chi tiết hơn, anh Hải cho hay, nếu thi đậu vào chính quyền cấp xã, năm đầu tiên tập sự, anh cũng được hưởng 85% tiền lương. Với mức lương cơ sở mới, anh Hải nhẩm tính được hơn 4,6 triệu đồng/tháng. Con số này cao hơn hẳn mức đóng chung của nhiều lao động khác khi khởi điểm của họ chỉ từ 4 triệu đồng.
Bên cạnh đó, anh Hải luôn tin tưởng thời gian tới còn tăng lương cơ sở hoặc cải cách tiền lương lên cao hơn nữa. Nếu cố gắng làm và đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì khi về già không cần lo lắng nhiều.
“Bài toán lớn nhất của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công là thu nhập phần nào đã được giải quyết bằng việc tăng lương gần đây. Tính lương hưu bằng toàn bộ quá trình đóng theo tôi là có lợi bởi lương tăng theo hàng năm” - anh Hải cho hay.
Làm việc trong bộ máy Nhà nước 7 năm nay, anh Nguyễn Văn Thắng (30 tuổi) - Bí thư Đoàn xã tại Thanh Hóa cho rằng, cách tính lương hưu mới đảm bảo được tính công bằng trong suốt quá trình làm việc.
“Không nên phân biệt và thiên vị khi tính lương hưu cho người lao động trong bộ máy Nhà nước và ngoài Nhà nước. Theo tôi, thay đổi cách tính mới từ năm 2025 sẽ tạo ra sự công bằng, khách quan cho thị trường lao động, đảm bảo chính sách an sinh xã hội được ổn định lâu dài” - anh Thắng cho hay.
Theo nam Bí thư đoàn xã, không thể chắc chắn bản thân chỉ làm một công việc hay luôn được thăng tiến, thu nhập tăng lên hàng năm đến khi nghỉ hưu.
Nếu những năm gần nghỉ hưu, thu nhập bị ảnh hưởng sẽ khá thiệt thòi khi tính theo công thức cũ. Vì vậy, cách tính lương hưu bằng toàn bộ quá trình đóng vẫn sẽ giúp công chức, viên chức, cán bộ Nhà nước an tâm hơn trong suốt quá trình làm việc.
Cách tính lương hưu công chức, viên chức, cán bộ khối Nhà nước hiện hành:
Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1.1.1995 đến ngày 31.12.2000 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1.1.2001 đến ngày 31.12.2006 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1.1.2007 đến ngày 31.12.2015 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1.1.2016 đến ngày 31.12.2019 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1.1.2020 đến ngày 31.12.2024 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.