Công nhân ở TPHCM, Bình Dương gặp khó vì không được đi xe máy vào Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tình trạng này xảy ra đối với khoảng 2.000 công nhân tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hoà).

2.000 công nhân gặp khó khăn khi trở lại Đồng Nai làm việc

Ngày 17.11, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Tấn Pháp – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết: Mặc dù đến nay công nhân lao động đi làm trở lại đã đạt 94%, tuy nhiên vẫn còn hàng ngàn công nhân ở các địa phương giáp ranh như TPHCM và Bình Dương vẫn gặp khó khăn trong việc tới nhà máy làm việc.

Công đoàn tham gia hỗ trợ công nhân lao động tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn tham gia hỗ trợ công nhân lao động tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo đó, Công ty này là công ty gia công giày, có số lao động dao động từ 16.000 – 17.000 người. Đến nay vẫn còn khoảng 2.000 công nhân của công ty sinh sống ở TPHCM và tỉnh Bình Dương gặp khó khăn khi trở lại làm việc sau dịch.

Ông Nguyễn Tấn Pháp cho biết, Công ty đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về việc cho phép người lao động từ TPHCM và Bình Dương qua tỉnh Đồng Nai làm việc bằng xe máy cá nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được đồng ý, mà chỉ cho phép đưa rước công nhân bằng xe ô tô. Trong khi đó, số lao động trên đều là những lao động làm việc lâu năm tại doanh nghiệp, có tay nghề cao.

Ông Pháp cũng cho biết, việc đưa rước người lao động đối với doanh nghiệp ông là không khả thi.

“Vì chưa có văn bản chính thức nên Công ty vẫn chưa dám cho người lao động đi xe máy cá nhân vào nhà máy ở Đồng Nai làm việc” – ông Pháp cho biết thêm.

Do đó, công ty phải hỗ trợ thêm tiền nhà trọ cho công nhân từ TPHCM và Bình Dương vào Đồng Nai ở lại và làm việc với mức 1 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, đã có khoảng 1.000 công nhân từ TPHCM và Bình Dương đồng ý ở trọ lại Đồng Nai để làm việc.

Tuy nhiên, còn rất nhiều công nhân khác vì vướng bận gia đình, con nhỏ nên không thể ở trọ lại Đồng Nai mà phải chấp nhận nghỉ việc ở nhà.

Sẽ kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai

Ngày 17.11, trao đổi với phóng viên báo Lao Động về vấn đề người lao động đi xe máy cá nhân từ Bình Dương và TPHCM vào Đồng Nai làm việc, ông Lê Văn Danh – Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai - cho biết: Hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có văn bản mới chính thức, Ban quản lý đang kiến nghị với UBND tỉnh Đồng Nai xem xét vấn đề này.

Công nhân khi trở lại làm việc sẽ được xét nghiệm. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân khi trở lại làm việc sẽ được xét nghiệm. Ảnh: Hà Anh Chiến

Sau hơn 1 tháng mở cửa, gần như 100% doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã hoạt động trở lại tham gia phục hồi sản xuất. Hiện nay các doanh nghiệp đang rất cần lao động để đẩy nhanh hoạt động sản xuất đáp ứng kịp thời các đơn hàng cuối năm. Theo dự báo từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp trên địa bàn đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 50.000 lao động để đáp ứng các đơn hàng, nhanh chóng phục hồi sản xuất.

Tỉnh Đồng Nai có hơn 1.700 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, với tổng số lao động hơn 600.000 người.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai công bố kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa thông qua kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong dịp Tết 2022, với số lượng ĐV&NLĐ được chăm lo hỗ trợ lên tới hơn 800.000 người. Trong đó, các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm tới các ĐV&NLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19 và những ĐV&NLĐ không về quê mà ở lại tỉnh Đồng Nai để làm việc, phục hồi sản xuất.

Đồng Nai cần hơn 50.000 lao động đến cuối năm để phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Theo dự báo từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp trên địa bàn đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 50.000 lao động để đáp ứng các đơn hàng, nhanh chóng phục hồi sản xuất. Do đó, không chỉ các doanh nghiệp tung ra nhiều chính sách ưu đãi để chào đón công nhân, chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng đã vào cuộc để tỉnh nhà đón thêm nhiều lao động.

Đồng Nai nhu cầu tuyển dụng 12.000 lao động tại sàn giao dịch trực tuyến

MINH CHÂU |

Đồng Nai - Ngày 10.11, Sàn Giao dịch việc làm trực tuyến do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai tổ chức đã thu hút 26 đơn vị đăng ký tuyển dụng, với tổng nhu cầu tuyển dụng gần 12.000 lao động.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đồng Nai công bố kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa thông qua kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong dịp Tết 2022, với số lượng ĐV&NLĐ được chăm lo hỗ trợ lên tới hơn 800.000 người. Trong đó, các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm tới các ĐV&NLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19 và những ĐV&NLĐ không về quê mà ở lại tỉnh Đồng Nai để làm việc, phục hồi sản xuất.

Đồng Nai cần hơn 50.000 lao động đến cuối năm để phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Theo dự báo từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp trên địa bàn đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 50.000 lao động để đáp ứng các đơn hàng, nhanh chóng phục hồi sản xuất. Do đó, không chỉ các doanh nghiệp tung ra nhiều chính sách ưu đãi để chào đón công nhân, chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng đã vào cuộc để tỉnh nhà đón thêm nhiều lao động.

Đồng Nai nhu cầu tuyển dụng 12.000 lao động tại sàn giao dịch trực tuyến

MINH CHÂU |

Đồng Nai - Ngày 10.11, Sàn Giao dịch việc làm trực tuyến do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai tổ chức đã thu hút 26 đơn vị đăng ký tuyển dụng, với tổng nhu cầu tuyển dụng gần 12.000 lao động.