Đóng góp ý kiến vào nội dung Dự thảo 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Mai Hương |

Ngày 6.3, Đoàn khảo sát Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn chủ trì, làm việc với Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng về lấy ý kiến một số nội dung Dự thảo 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Các đại biểu đại diện các cấp công đoàn TP.Hải Phòng cơ bản đồng thuận cao với Dự thảo lần 2 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, đóng góp một số ý kiến tập trung vào 6 vấn đề cụ thể: Đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam; nhiệm kỳ tiến hành Đại hội; trình tự thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, quản lý đoàn viên; khái niệm, phân loại, cơ chế quản lý, sử dụng cán bộ công đoàn; vấn đề tín nhiệm cán bộ công đoàn; nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn ngành địa phương.

Cụ thể, các đại biểu đề nghị nghiên cứu nội dung “công nhận đoàn viên công đoàn” có thể cùng thống nhất là “kết nạp đoàn viên công đoàn”; nghiên cứu việc bố trí cán bộ công đoàn không chuyên trách làm cán bộ công đoàn chuyên trách liên quan đến quy trình tuyển dụng công chức; về công tác nữ công cần nghiên cứu cụm từ “nữ đoàn viên, người lao động” thay thế bằng “nữ đoàn viên”, “lao động nữ”, nhiệm vụ “bảo vệ” chưa được giao cho công đoàn ngành địa phương….

Ngoài ra, các đại biểu trao đổi một số vấn đề thực tiễn như việc cấp thẻ đoàn viên là không phù hợp thực tế khi lao động liên tục biến động (đề xuất thay thế bằng mã số đoàn viên công đoàn); không giới hạn độ tuổi với cán bộ công đoàn; việc tuyển dụng cán bộ công đoàn thường không thể thực hiện tại cấp cơ sở….

Tham gia Đoàn Khảo sát, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đánh giá cao sự tham gia đóng góp ý kiến có trách nhiệm của các cấp công đoàn Hải Phòng.

Đồng thời, trao đổi, định hướng với các đại biểu một số vấn đề như nghiên cứu khái niệm cán bộ công đoàn, chính sách và tuyển dụng với cán bộ công đoàn, miễn nhiệm với cán bộ công đoàn….

Ngoài 6 nội dung tập trung đóng góp ý kiến, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị các đại biểu tiếp tục tham gia 3 nội dung: Điều 18 về công đoàn cơ sở doanh nghiệp (tập trung vào Khoản 3: Nhiệm vụ quyền hạn), điều 23 nhiệm vụ công đoàn ngành địa phương và điều 24 công đoàn khu công nghiệp.

Chủ trì buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của cả hệ thống Công đoàn.

Để xây dựng hệ thống Công đoàn vận hành tốt hơn, hiệu quả hơn, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiến hành lấy ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức Đoàn khảo sát làm việc tại 6 tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Long An, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Việt Nam đề nghị mỗi cán bộ công đoàn phải đặt mình người trong cuộc trong tham gia góp ý bổ sung Điều lệ Công đoàn.

Ngoài các ý kiến tại buổi làm việc, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tiếp tục tham gia ý kiến, tổng hợp bằng văn bản gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam muộn nhất ngày 11.3.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam”.

Các cấp Công đoàn Đường sắt kiểm tra thực hiện Điều lệ được 286 cuộc

Kiều Vũ |

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam được xây dựng cụ thể, chi tiết theo từng quý trong năm. Qua đó nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề.

Cán bộ Công đoàn Công Thương góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Hà Anh |

Ngày 3.6, Công đoàn Công Thương Việt Nam (Công đoàn CTVN) tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật dự và chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh tăng cường trước khi chuyển nắng nóng

AN AN - MINH HÀ |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 15.4 miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ không mạnh. Từ ngày 16.4 nắng ráo quay lại.

Một tuần vớt 100.000 quả phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một tuần ra quân tổng lực thu gom phao xốp trôi nổi trắng xóa trên vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu gom được khoảng 2.000m3 rác phao xốp. Khối lượng này tương đương với khoảng 100.000 quả phao xốp.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đóng trạm thu mua, chủ rừng keo điêu đứng

Ngọc Viên |

Cho rằng các điểm thu mua gỗ keo hoạt động “bất hợp pháp”, Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương “xử lý dứt điểm” nên hơn 20 trạm phải đóng cửa, khiến hàng nghìn hộ trồng keo bí đường vận chuyển.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam”.

Các cấp Công đoàn Đường sắt kiểm tra thực hiện Điều lệ được 286 cuộc

Kiều Vũ |

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam được xây dựng cụ thể, chi tiết theo từng quý trong năm. Qua đó nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề.

Cán bộ Công đoàn Công Thương góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Hà Anh |

Ngày 3.6, Công đoàn Công Thương Việt Nam (Công đoàn CTVN) tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật dự và chủ trì hội nghị.