HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÁN BỘ NỮ CÔNG TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI, NĂM 2019:

Đóng góp quan trọng trong thành quả chung của Công đoàn

HẢI ANH |

Hôm nay (23.2) tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai, năm 2019. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), 70 năm thành lập Ban Cán sự phụ nữ LĐ (tiền thân của Ban Nữ công hiện nay - tháng 2.1949).

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp CĐ

Trong 90 năm xây dựng phát triển, CĐVN luôn quan tâm tới công tác vận động nữ CNVCLĐ, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp CĐ. Cách đây đúng 70 năm, TLĐ đã quyết định thành lập Ban Cán sự phụ nữ (tiền thân của Ban Nữ công ngày nay); TLĐ cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết và Chương trình hành động, quy định về tổ chức bộ máy hoạt động của công tác nữ công. Đó là những cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động nữ công các cấp.

Các cấp CĐ đã tập trung nghiên cứu, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tham gia xây dựng, hoàn thiện và chủ động trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến LĐ nữ; nhiều CĐCS đã thương lượng, đưa vào TƯLĐTT một số phúc lợi dành riêng cho LĐ nữ. Một số vấn đề bức xúc trong CNVCLĐ ở KCN, KCX như nhà trẻ, mẫu giáo, nhà ở, nơi sinh hoạt văn hóa đã từng bước được giải quyết hiệu quả. Hoạt động tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNVCLĐ, nhất là LĐ nữ được quan tâm; mô hình phòng vắt trữ sữa tại doanh nghiệp được nhân rộng; CNVCLĐ tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh...

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình đa dạng, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 5 năm (2013-2018) đã có hàng triệu lượt chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; hàng trăm tập thể, cá nhân nữ được tặng cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của BCH Tổng LĐLĐVN, Trung ương Hội LHPNVN và hàng vạn lượt nữ đoàn viên và LĐ nữ, gia đình nữ tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh ở các cấp.

Gần 70.000 ban nữ công quần chúng được thành lập

Đến nay, đã có gần 70.000 Ban Nữ công quần chúng được thành lập, tăng trên 16.000 Ban Nữ công quần chúng so với đầu nhiệm kỳ 2013-2018. CĐ cấp tỉnh, ngành T.Ư có 162 cán bộ chuyên trách CĐ làm công tác nữ công, trong đó 108 chị tham gia BCH, BTV; 100% các chị có trình độ đại học trở lên, trong đó 48 chị là thạc sĩ, 2 chị là tiến sĩ. CĐ cấp trên cơ sở và cơ sở có trên 230.000 ủy viên ban nữ công quần chúng. Các cấp CĐ đã dành nhiều sự quan tâm về hoạt động nữ công, về công tác cán bộ nữ, tỉ lệ nữ tham gia BCH CĐ các cấp so với nhiệm kỳ trước đã được nâng lên. Một số chị trưởng ban nữ công CĐ các cấp đã được bầu là Phó Chủ tịch CĐ. Nhiệm kỳ 2018-2023 tỉ lệ nữ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Liên đoàn LĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương là 30,9% (tăng 2,5% so với nhiệm kỳ trước). Điều đáng ghi nhận là tỉ lệ nữ tham gia BCH CĐ các cấp đạt 49,4% (tăng 5% so với nhiệm kỳ trước), riêng cấp cơ sở đạt 50,16%. Những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của đội ngũ nữ cán bộ CĐ, cán bộ nữ công CĐ các cấp, đặc biệt là vai trò của các chị là cán bộ nữ công tiêu biểu được biểu dương.

90 chị được biểu dương lần này đại diện cho lực lượng nữ CNVCLĐ và đội ngũ cán bộ nữ công CĐ các cấp. Các chị luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc, tận tụy, tâm huyết, vì người LĐ, đặc biệt là LĐ nữ. Từ đề xuất, lựa chọn của 81 LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương gửi về TLĐ hồ sơ đề nghị khen thưởng của 134 chị, TLĐ đã thành lập Hội đồng xét chọn 90 chị bao gồm 10 chị là trưởng, phó ban nữ công cấp tỉnh, ngành trung ương, 10 chị là trưởng ban nữ công CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và 70 chị là trưởng ban nữ công CĐ cơ sở để biểu dương tại hội nghị hôm nay. Những cá nhân được tôn vinh, biểu dương thực sự là những nhân tố nòng cốt để tiếp tục thúc đẩy phong trào nữ CNVCLĐ trong thời gian tới.

HẢI ANH
TIN LIÊN QUAN

Thực hư thông tin Đài Loan dừng tiếp nhận lao động Việt Nam

ANH THƯ |

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan vừa ra cảnh báo về thông tin Đài Loan dừng tiếp nhận lao động Việt Nam đang được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Cần quan tâm hơn nữa chính sách cho Lao động nữ

Quế Chi - Sơn Tùng |

Tại buổi gặp mặt đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội sáng 23.2, nhiều cán bộ nữ công tiêu biểu đã có những kiến nghị nhiều chính sách liên quan đến lao động nữ gửi tới Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Cần có biện pháp mạnh chống thất thu kinh phí công đoàn

THỤC QUYÊN |

Theo nhiều cán bộ CĐ, hiện nay, việc thất thu kinh phí CĐ 2% còn lớn, gây thiệt hại cho đoàn viên và tổ chức CĐ cũng như uy tín của tổ chức CĐ. Vì vậy, cần có những giải pháp mạnh, đồng bộ, quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thực hư thông tin Đài Loan dừng tiếp nhận lao động Việt Nam

ANH THƯ |

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan vừa ra cảnh báo về thông tin Đài Loan dừng tiếp nhận lao động Việt Nam đang được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Cần quan tâm hơn nữa chính sách cho Lao động nữ

Quế Chi - Sơn Tùng |

Tại buổi gặp mặt đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội sáng 23.2, nhiều cán bộ nữ công tiêu biểu đã có những kiến nghị nhiều chính sách liên quan đến lao động nữ gửi tới Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Cần có biện pháp mạnh chống thất thu kinh phí công đoàn

THỤC QUYÊN |

Theo nhiều cán bộ CĐ, hiện nay, việc thất thu kinh phí CĐ 2% còn lớn, gây thiệt hại cho đoàn viên và tổ chức CĐ cũng như uy tín của tổ chức CĐ. Vì vậy, cần có những giải pháp mạnh, đồng bộ, quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này.