Đối thoại tại nơi làm việc để giải quyết ngay những khúc mắc

Lương Hà |

Đối thoại tại nơi làm việc chính là giải pháp quan trọng để tổ chức Công đoàn cũng như chủ doanh nghiệp tạo sự thấu hiểu, xây dựng niềm tin giúp người lao động (NLĐ) ở Hải Dương gửi gắm tâm tư, nguyện vọng nhằm cải thiện môi trường làm việc tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Duyên - công nhân Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) - cho biết: “Nhờ những buổi đối thoại trực tiếp, chúng tôi được thẳng thắn đưa ra khúc mắc về tiền lương của mình. Trong buổi đối thoại, công nhân đề xuất tăng lương, được chủ doanh nghiệp lắng nghe và mỗi người được tăng 200.000 đồng/tháng”.

Anh Vũ Văn Quảng (công nhân Công ty TNHH Hitachi Cable Việt Nam - khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) bày tỏ: Thông qua cuộc đối thoại với chủ doanh nghiệp, công nhân đã đề xuất trợ cấp thêm cho người lao động làm việc ở bộ phận nắng nóng và tiêu chuẩn bữa ăn ca cho công nhân nam còn thấp.

“Sau buổi đối thoại, đối với công nhân nam - Ban giám đốc công ty đã hỗ trợ tăng từ 21.000 đồng lên 25.000 đồng/suất ăn ca; hỗ trợ 100.000 đồng/người/tháng cho công nhân làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, thời gian hỗ trợ từ tháng 6 đến tháng 8 và bộ phận không có máy lạnh có nước chanh đường uống vào mùa hè” - anh Quảng nói.

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhiều doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kì hàng tháng với người lao động. Chị Nguyễn Thị Ngát là Trưởng ban Nữ công - Công đoàn Công ty CP Luyện kim Tân Nguyên Hải Dương Việt Nam (thị xã Kinh Môn). Thấu hiểu tâm tư của người lao động, chị tham mưu Ban Chấp hành Công đoàn công ty tổ chức đối thoại với người lao động định kỳ 3 tháng/lần. Qua đó, nhiều vấn đề được giải quyết, như khẩu phần ăn được thay đổi đa dạng; hỗ trợ thêm kinh phí cho công nhân làm việc trong mùa nắng nóng...

Anh Đoàn Quang Huấn - Trưởng ban Văn thể, Công đoàn Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (khu công nghiệp Đại An, huyện Cẩm Giàng) - chia sẻ: “Để người lao động thoải mái bày tỏ quan điểm, công ty chúng tôi thường tổ chức đối thoại vào ngày hội dành cho công nhân của công ty hay những chuyên đề liên quan đến lao động nữ. Từ những chương trình thiết thực này công nhân tham gia đối thoại sẽ thu hút đông đảo công nhân hơn”.

Theo báo cáo của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, đã có 100% số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã thành lập Facebook, Zalo chính thức của công đoàn cấp mình để chia sẻ thông tin, phong trào công đoàn.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức 17 cuộc đối thoại tại nơi làm việc. Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã có cuộc đối thoại trực tiếp với công nhân, qua đó nhiều vấn đề đã được chỉ đạo giải quyết. Ngoài ra, các cuộc đối thoại giữa công nhân với chủ doanh nghiệp, tổ chức công đoàn thực hiện thường xuyên hơn trước nhằm xây dựng môi trường làm việc hài hòa.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng môi trường làm việc văn minh, cảnh quan xanh - sạch - đẹp

QUẢNG AN |

HUẾ - Ngày 26.4, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Phòng làm việc xanh - sạch - đẹp” và “Góc làm việc ngăn nắp, gọn gàng”.

Môi trường làm việc an toàn, lành mạnh là quyền cơ bản của người lao động

Quế Chi |

Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh giờ đây là quyền cơ bản của mỗi người lao động và của mọi người lao động. Các Chính phủ, người sử dụng lao động, công đoàn cũng như các công ty ở mọi cấp độ của chuỗi cung ứng phải cùng nhau phối hợp để hiện thực hóa quyền này.

Nhiều giải pháp cải thiện môi trường làm việc cho người lao động

Hoàng Khôi |

Hướng tới môi trường làm việc an toàn, thân thiện với người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Nhiều công đoàn cơ sở đưa nội dung an toàn lao động vào nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc dễ dàng hơn, an toàn hơn.

Môi trường làm việc lý tưởng của người trẻ

Phương Trang |

Nhiều người trẻ cho rằng, lương thưởng rất quan trọng nhưng không phải là yếu tố tiên quyết của giới trẻ trong việc lựa chọn công việc. Môi trường làm việc lý tưởng mới là yếu tố quan trọng “giữ chân” họ gắn bó dài lâu.

Công nhân quan tâm đến môi trường làm việc cùng chính sách lương thưởng

Mạnh Cường |

Công nhân là nguồn lao động chính trong các doanh nghiệp sản xuất, họ quan tâm rất nhiều đến thu nhập, môi trường làm việc và các chế độ kèm theo.


TPHCM trước thách thức làm 200km metro trong 12 năm

MINH QUÂN |

TPHCM – Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM thành lập Tổ công tác xây dựng đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM nhằm tìm giải pháp đột phá hoàn thành 200km metro từ nay đến năm 2035.

Bắt 2 đối tượng dùng ôtô vận chuyển một cá thể hổ nặng hơn 230kg

HẢI ĐĂNG |

Lực lượng công an Nghệ An đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển một cá thể hổ nặng hơn 230kg.

Thanh Hương: Mẹ hốt hoảng khi tôi tàn tạ vì Luyến "lươn" ở Cuộc đời vẫn đẹp sao

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, diễn viên Thanh Hương chia sẻ, có lần đi quay về khuya, mẹ cô hốt hoảng khi thấy con gái tàn tạ sau một ngày lam lũ cùng Luyến "lươn" ở phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Nữ diễn viên cũng tiết lộ việc cô làm vợ, làm mẹ như thế nào ở đời thường.

Xây dựng môi trường làm việc văn minh, cảnh quan xanh - sạch - đẹp

QUẢNG AN |

HUẾ - Ngày 26.4, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Phòng làm việc xanh - sạch - đẹp” và “Góc làm việc ngăn nắp, gọn gàng”.

Môi trường làm việc an toàn, lành mạnh là quyền cơ bản của người lao động

Quế Chi |

Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh giờ đây là quyền cơ bản của mỗi người lao động và của mọi người lao động. Các Chính phủ, người sử dụng lao động, công đoàn cũng như các công ty ở mọi cấp độ của chuỗi cung ứng phải cùng nhau phối hợp để hiện thực hóa quyền này.

Nhiều giải pháp cải thiện môi trường làm việc cho người lao động

Hoàng Khôi |

Hướng tới môi trường làm việc an toàn, thân thiện với người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Nhiều công đoàn cơ sở đưa nội dung an toàn lao động vào nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc dễ dàng hơn, an toàn hơn.

Môi trường làm việc lý tưởng của người trẻ

Phương Trang |

Nhiều người trẻ cho rằng, lương thưởng rất quan trọng nhưng không phải là yếu tố tiên quyết của giới trẻ trong việc lựa chọn công việc. Môi trường làm việc lý tưởng mới là yếu tố quan trọng “giữ chân” họ gắn bó dài lâu.

Công nhân quan tâm đến môi trường làm việc cùng chính sách lương thưởng

Mạnh Cường |

Công nhân là nguồn lao động chính trong các doanh nghiệp sản xuất, họ quan tâm rất nhiều đến thu nhập, môi trường làm việc và các chế độ kèm theo.