Đội ngũ người lao động làm nên thành công của doanh nghiệp

PHƯƠNG LINH |

Tháng 10.1983, Cty chuyên doanh thuốc lá Phú Khánh, tiền thân của TCty Khánh Việt (Khatoco) ra đời với số vốn vẻn vẹn 6 triệu đồng và 5 lao động. Đến nay Khatoco có 5.000 CNLĐ và chủ sở hữu vốn trên 2.840 tỉ đồng. 

“Đây là kết quả từ bàn tay lao động cần cù của công nhân, tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, đội ngũ NLĐ chính là yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của Khatoco” - ông Hồ Thượng Hải - Chủ tịch CĐ TCty Khánh Việt - khẳng định.

Nhân lực là tài sản quý

Xác định nhân lực thực sự là tài sản quý giá của doanh nghiệp, trong những năm qua, cùng với việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ và đào tạo chuyên môn, lãnh đạo Khatoco đặc biệt chăm lo đời sống NLĐ. Nhiều chế độ, chính sách có lợi cho đoàn viên, CNLĐ được CĐ TCty thực hiện như khám sức khỏe định kỳ với những danh mục, mức khám cao hơn so với quy định của Nhà nước, chế độ khám dành riêng cho lao động nữ, hỗ trợ 5-30 triệu đồng cho CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức phân loại và sắp xếp công việc phù hợp với sức khoẻ NLĐ; chính sách cho CNLĐ nghỉ thêm, nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương cơ bản được CĐ TCty và DN thực hiện trong nhiều năm qua. Riêng Quỹ “Mái ấm CĐ Khatoco” đã hỗ trợ hàng trăm CNLĐ có nhà ở.

Các nội dung chăm lo đời sống tinh thần được CĐ các cấp tổ chức hằng năm như tổ chức cho NLĐ đi du lịch; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thường niên như: Ngày hội gia đình, hội thi về nguồn, hội diễn văn nghệ, học bổng Khatoco cho con của NLĐ học giỏi vượt khó; xây dựng website “Diễn đàn tiếng nói NLĐ” hay “Bản tin nội bộ” từ đó kết nối, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của CNLĐ gửi đến lãnh đạo đơn vị.

Chị Lê Thị Kim Chi - nhân viên Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa - cho biết: “33 năm làm việc, tôi thấy nhiều quy định của Cty thực sự có lợi cho lao động, nhất là lao động nữ. Những chính sách hỗ trợ NLĐ lúc khó khăn đã khích lệ anh chị em lao động tốt hơn, luôn muốn gắn bó và cống hiến”.

Khuyến khích công nhân sáng tạo

Theo ông Hồ Thượng Hải, năm 1983, bình quân mỗi lao động của Khatoco tạo ra 0,7 triệu đồng doanh thu, năm 2018 là 1.813 triệu đồng, tính đến nay đóng góp ngân sách nhà nước trên 38.000 tỉ đồng. Kết quả này có được nhờ tư duy “rải thảm” để CNLĐ thi đua lao động sáng tạo được các cấp lãnh đạo và CĐ triển khai khắp các phân xưởng, nhà máy, đơn vị trực thuộc.

Với phương châm thi đua lao động sáng tạo là mũi nhọn đột phá, góp phần vào sự phát triển bền vững, từ năm 2007, Khatoco chú trọng phát triển nhân tài, phát động thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trung bình, mỗi năm có 65 kỹ sư, cán bộ, công nhân đăng ký tham gia trên 60 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi xấp xỉ 3,25 tỉ đồng cho Khatoco. Từ đây nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất kinh doanh đã được ứng dụng có hiệu quả. “Ở Khatoco, CNLĐ luôn được khuyến khích phát huy khả năng sáng tạo của mình trong từng vị trí công việc. Công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn NLĐ đăng ký thực hiện các sáng kiến luôn được tổ chức bài bản, chu đáo, có khảo sát, đánh giá, kiểm chứng và nghiệm thu kết quả” - ông Hải nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đại hội CĐ Khatoco nhiệm kỳ 2018-2023, ông Lê Tiến Anh - Tổng Giám đốc Khatoco - khẳng định: “Nhiệm vụ chính trong những năm tới là khắc phục khó khăn, hoàn tất quá trình cổ phần hóa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo ngân sách... Và để làm được điều này NLĐ chính là nhân tố quyết định, CĐ là tổ chức đầu tàu, vì vậy việc chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất cho CNLĐ phải ưu tiên 
hàng đầu”.

PHƯƠNG LINH
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.