Doanh nghiệp Việt bỏ tiền tỉ xây nhà ở và nhà trẻ miễn phí cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ người lao động có nơi ở đảm bảo an sinh xã hội và con em họ được học hành trong môi trường an toàn, Công ty TNHH Sản xuất thương mại XNK Ngũ Lâm Việt (xã Phước Tân, TP.Biên Hoà) ngay từ khi thành lập đã chủ động xây dựng hơn 150 phòng lưu trú cùng nhà trẻ mẫu giáo để người lao động của công ty cùng gia đình được ăn ở miễn phí, yên tâm lao động sản xuất.

Công ty TNHH Sản xuất thương mại XNK Ngũ Lâm Việt (xã Phước Tân, TP.Biên Hoà) chuyên sản xuất gỗ xuất khẩu, với khoảng 400 người lao động, đã chủ động bỏ ra hàng chục tỉ đồng xây hơn 150 phòng trọ để gười lao động của công ty cùng gia đình được ở miễn phí. Ngoài ra, để công nhân yên tâm lao động sản xuất, công ty còn xây dựng nhóm trẻ mẫu giáo để nuôi dạy miễn phí cho con em công nhân.
Công ty TNHH Sản xuất thương mại XNK Ngũ Lâm Việt (xã Phước Tân, TP.Biên Hoà) chuyên sản xuất gỗ xuất khẩu, với khoảng 400 người lao động, đã chủ động bỏ ra hàng chục tỉ đồng xây hơn 150 phòng trọ để người lao động của công ty cùng gia đình được ở miễn phí. Ngoài ra, để công nhân yên tâm lao động sản xuất, công ty còn xây dựng nhóm trẻ mẫu giáo để nuôi dạy miễn phí cho con em công nhân.
Ông Lê Văn Đông, Trưởng Phòng nhân sự Công ty Ngũ Lâm Việt cho biết: “Từ khi thành lập công ty chúng tôi đã chú trọng xây dựng song song nhà ở lưu trú miễn phí cho công nhân. Đến nay 80% công nhân có nhà lưu trú. Trường mầm non chủ yếu nuôi dạy con em trong công ty. Chúng tôi tạo điều kiện tối đa cho người lao động và con cái của họ được đảm bảo nhất về an sinh xã hội và an ninh trật tự để họ yên tâm làm việc”.
Ông Lê Văn Đông, Trưởng Phòng nhân sự Công ty Ngũ Lâm Việt cho biết: “Từ khi thành lập công ty chúng tôi đã chú trọng xây dựng song song nhà ở lưu trú miễn phí cho công nhân. Đến nay 80% công nhân có nhà lưu trú. Trường mầm non chủ yếu nuôi dạy con em trong công ty. Chúng tôi tạo điều kiện tối đa cho người lao động và con cái của họ được đảm bảo nhất về an sinh xã hội và an ninh trật tự để họ yên tâm làm việc”.
Anh Dương Nhuyễn (37 tuổi) – Công nhân Công ty Ngũ Lâm Việt cho biết, mặc dù mới làm việc được hơn một năm nhưng anh đã có ý định gắn bó lâu dài với công ty vì được ở nhà trọ miễn phí, nhà trẻ sát khu trọ.
Anh Dương Nhuyễn (37 tuổi) – Công nhân Công ty Ngũ Lâm Việt cho biết, anh và cả gia đình đều sinh sống trong khu nhà lưu trú công nhân của công ty và hoàn toàn miễn phí, chỉ phải trả tiền điện nước. Điều anh Nhuyễn rất thích là khu lưu trú ngay gần xưởng làm việc và nhà trẻ mẫu giáo nên anh có thời gian để chăm sóc gia đình, con cái. Mặc dù mới làm việc được hơn một năm nhưng anh Nhuyễn có ý định gắn bó lâu dài với công ty.
Tạp hoá giá rẻ và khu vực tổ chức đám cưới miễn phí....
Ngoài nhà lưu trú, Công ty cũng quan tâm mở cửa hàng tạp hoá với giá rẻ để phục vụ công nhân lao động, tạo thêm một khuôn viên rộng rãi ngay tại khu nhà lưu trú để công nhân có thể tổ chức các hoạt động vui chơi, liên hoan, đám cưới... miễn phí.
Khu vực nhà trọ ngay bờ suối giúp công nhân có khoảng không gian giải trí, trò chuyện....
Khu vực lưu trú công nhân được xây dựng ngay bên bờ suối. Vào buổi tối, sau giờ làm việc, công nhân thường ra khu vực này để giải trí, trò chuyện...
Cũng theo ông Đông: Ngoài ra, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều lao động là đồng bào Khmer chưa quan tâm việc học hành của con cái, Ban Giám đốc Công ty mở trường mầm non để người lao động thấy được lợi ích của việc học hành, cho con đi học. Một số cháu quá tuổi mẫu giáo công ty cũng nhận dạy chữ, sau đó hỗ trợ cho các cháu tham gia học ở các trường tiểu học, trung học trên địa bàn.
Ngoài ra, xuất phát từ việc thấy được nhiều lao động là đồng bào Khmer chưa quan tâm việc học hành của con cái, Ban Giám đốc Công ty mở nhà trẻ mẫu giáo để người lao động thấy được lợi ích của việc học hành, cho con đi học. Một số cháu quá tuổi mẫu giáo công ty cũng nhận dạy chữ, sau đó hỗ trợ cho các cháu tham gia học ở các trường tiểu học, trung học trên địa bàn.
 
Theo Công ty Ngũ Lâm Việt, nhà trẻ mẫu giáo được đi vào hoạt động gần 1 năm nay đã thu hút rất đông con em công nhân theo học do cơ sở vật chất hiện đại, nhà trẻ đặt ngay gần nơi làm việc nên công nhân có thể trực tiếp theo dõi việc học hành của con em mình. Đến nay, hàng chục cháu là con công nhân đang theo học miễn phí tại đây. Các cháu sau khi "tốt nghiệp" còn được công ty giới thiệu theo học các trường tiểu học trên địa bàn.
 
Các hoạt động tại nhà trẻ đều mời phụ huynh các em đến dự và theo dõi. Theo công ty, đây là cách để họ trực tiếp nhìn nhận tầm quan trọng của việc học hành, đồng thời yên tâm gửi con tại đây để lao động sản xuất.
 
Hiện nay, tại tỉnh Đồng Nai có rất ít doanh nghiệp xây dựng nhà lưu trú và nhà trẻ công nhân cho người lao động. Số doanh nghiệp xây dựng cũng chủ yếu là các doanh nghiệp FDI của nước ngoài, rất ít doanh nghiệp Việt quan tâm đầu tư xây dựng nhà lưu trú và nhà trẻ mẫu giáo dành cho con công nhân.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Triển khai 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với 8.000 căn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 31.5, tại buổi làm việc về triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã đề nghị các địa phương có đông công nhân sớm khởi công 2-3 dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu trước mắt về nhà ở cho người dân.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng kinh phí hỗ trợ tiền thuê trọ, xây dựng nhà ở công nhân

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội nêu kiến nghị tăng gói kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ và đề nghị áp dụng với cả lao động chính thức và phi chính thức. Đồng thời, dành khoản kinh phí thoả đáng để xây dựng nhà ở cho công nhân.

Bí thư Đồng Nai đối thoại với đoàn viên, người lao động về nhà ở công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 28.12, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh đã đối thoại với đoàn viên, người lao động. Trong đó, vấn đề về nhà công nhân được nhiều đoàn viên lao động quan tâm đặt câu hỏi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đồng Nai: Triển khai 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với 8.000 căn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 31.5, tại buổi làm việc về triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã đề nghị các địa phương có đông công nhân sớm khởi công 2-3 dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu trước mắt về nhà ở cho người dân.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng kinh phí hỗ trợ tiền thuê trọ, xây dựng nhà ở công nhân

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội nêu kiến nghị tăng gói kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ và đề nghị áp dụng với cả lao động chính thức và phi chính thức. Đồng thời, dành khoản kinh phí thoả đáng để xây dựng nhà ở cho công nhân.

Bí thư Đồng Nai đối thoại với đoàn viên, người lao động về nhà ở công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 28.12, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh đã đối thoại với đoàn viên, người lao động. Trong đó, vấn đề về nhà công nhân được nhiều đoàn viên lao động quan tâm đặt câu hỏi.