Nhà ở công nhân chật hẹp, 4 người phải ngủ chung

Nguyễn Linh |

Hiện mỗi phòng tại nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng chỉ có diện tích khoảng 16m2 khiến cuộc sống công nhân gặp nhiều khó khăn.

Gia đình 5 người sống trong căn phòng 16m2

Gia đình chị Nguyễn Thị Trúc Phương quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam hiện đang làm việc tại khu công nghiệp Hòa Cầm. Chị cùng chồng, con và mẹ ruột đang sống chung trong căn phòng 16m2 ở tầng 3 của khu nhà ở công nhân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Trong căn nhà nhỏ, mọi diện tích đều được tận dụng tối đa. Tối đến, 4 người phải nằm chung trên một chiếc đệm nhỏ. Dù vậy, vợ chồng chị Phương vẫn không có ý định chuyển ra ở trọ vì tiền thuê chỉ khoảng 400.000 đồng/tháng.

Ở tầng 2 của khu nhà ở công nhân (Khu công nghiệp Hòa Cầm), gia đình Võ Thị Mỹ Lệ gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con hiện đang sinh sống trong căn phòng 17m2 tính cả ban công. Vì giá thuê rẻ nên vợ chồng chị phải ráng bám trụ suốt nhiều năm nay. Chị Lệ vừa mới sinh con thứ ba được 3 tháng nên không thể đi làm, mọi chi phí trong nhà đều dựa vào số tiền lương ít ỏi của chồng.

Cạnh phòng chị Võ Thị Mỹ Lệ là hộ gia đình anh Trần Vy Quang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) là công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm. Gia đình anh Quang có 5 người cũng đang sinh sống trong căn phòng nhỏ hơn 16m2.

Khu nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Hòa Cầm có khoảng 50% công nhân sống cùng gia đình, 20% là mẹ đơn thân. Diện tích căn hộ nhỏ khiến cuộc sống công nhân gặp nhiều khó khăn. Như gia đình chị Nguyễn Thị Chiến - mẹ đơn thân hiện đang nuôi hai con nhỏ. Vì không đủ diện tích nên chị Chiến phải thuê người đến làm một giường tầng trị giá hơn 3 triệu đồng để hai con nằm ngủ và học bài.

Nếu tăng ca, thu nhập được 6 triệu đồng/tháng - không đủ chi tiêu cho ba mẹ con nên dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này chị Chiến quyết định không về quê.

Đề xuất đầu tư 20 tỉ đồng để cải tạo nhà ở công nhân

Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm được xây dựng quy mô ba khối nhà, trên diện tích gần 28 nghìn mét vuông với tổng vốn đầu tư 70 tỉ đồng. Công trình đưa vào hoạt động năm 2021, do Thành ủy Đà Nẵng xây cho công nhân, người lao động thuê với giá rẻ. Khu nhà có 285 phòng nhưng đến nay chỉ mới có 74/88 phòng có người thuê ở tại một khối nhà. Hai khối nhà còn lại hoang vắng chờ đợi.

Ngày 11.12.2023, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký tờ trình xin ý kiến Hội đồng nhân dân Thành phố về kế hoạch sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025.

Theo UBND TP Đà Nẵng, trước khi phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025, cần xin ý kiến HĐND Thành phố về kế hoạch sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 được duyệt, vốn ngân sách thành phố để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 873 tỉ đồng. Tờ trình UBND thành phố xin ý kiến HĐND Thành phố về kế hoạch sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn ngân sách dự kiến khoảng 634,89 tỉ đồng.

Danh mục những dự án mà TP Đà Nẵng đề xuất cải tạo, sửa chữa gồm chung cư xã hội cho người có công cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên, chung cư xã hội cho người có công cách mạng giai đoạn 2, giai đoạn 3, cải tạo, sửa chữa Nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm, chuyển đổi công năng 2 khu ký túc xá sinh viên tập trung tại khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh sang nhà ở xã hội…

Trong danh mục những dự án mà Đà Nẵng đề xuất có việc cải tạo, sửa chữa nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Trong đó, cải tạo ba khối nhà năm tầng và bổ sung thang máy, nhà xe cho ba khối nhà. Đồng thời đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tại 205 căn hộ. Tổng mức đầu tư là 20,07 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai khởi công xây gần 100 căn nhà ở công nhân giá 400 triệu đồng/căn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.12, Công ty Cổ phần Thống Nhất đã khởi công xây dựng khu nhà ở công nhân ở khu thương mại dịch vụ - Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom với số lượng gần 100 căn, giá bán dự kiến từ 370-400 triệu đồng/căn.

Nhà ở sinh viên 10 năm bỏ hoang, dự án nhà ở công nhân vẫn gặp khó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà ở sinh viên được đầu tư xây dựng trên 200 tỉ đồng không có sinh viên nào vào ở, hoang phế 10 năm nay. Trong khi đó, có những dự án nhà ở công nhân chưa rõ khi nào được thực hiện.

1.500 căn nhà ở công nhân Bắc Ninh bị ế và hướng tháo gỡ

Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về nguyên nhân và hướng tháo gỡ đối với 1.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn đang bị ế.

Bên trong các dự án nhà ở công nhân Bắc Ninh bị ế do vướng đối tượng mua

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Được đánh giá là có giá cả phải chăng, đầy đủ tiện ích đáp ứng đa dạng nhu cầu của người thu nhập thấp nhưng hiện nay nhiều dự án nhà ở công nhân trên địa bàn Bắc Ninh đang bị ế do vướng mắc về đối tượng được mua.

Nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sắp khởi công tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có khoảng 700.000 đoàn viên lao động nhưng nhà ở công nhân rất ít, trở thành nhu cầu bức thiết. Năm 2022, tỉnh Đồng Nai ra Nghị quyết xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì đến nay đã có nhiều khu nhà được đưa vào khai thác, một số dự án khác cũng sắp được khởi công.

Khu nhà ở công nhân với nhiều phúc lợi về y tế, môi trường

Hoàng Khôi |

Sau thời gian triển khai thí điểm, mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn” của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hải Phòng đã góp phần cải thiện môi trường sống, phúc lợi cho hàng nghìn công nhân, lao động (CNLĐ) trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ "lót tay" thuê nhà ở công nhân

NHÓM PV |

Báo Lao Động mới đây đăng tải tuyến bài về trục lợi nhà ở công nhân tại Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), phản ánh thực trạng nhiều công nhân phải "lót tay" số tiền lên tới cả chục triệu đồng mới được "tạo điều kiện" thuê căn nhà chính sách dành cho mình; Hàng loạt diện tích nhà ở công trình này đang bị cho thuê sai mục đích gây thất thoát... Ngày 9.10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra ý kiến chỉ đạo xử lý về vụ việc này.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Đồng Nai khởi công xây gần 100 căn nhà ở công nhân giá 400 triệu đồng/căn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.12, Công ty Cổ phần Thống Nhất đã khởi công xây dựng khu nhà ở công nhân ở khu thương mại dịch vụ - Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom với số lượng gần 100 căn, giá bán dự kiến từ 370-400 triệu đồng/căn.

Nhà ở sinh viên 10 năm bỏ hoang, dự án nhà ở công nhân vẫn gặp khó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà ở sinh viên được đầu tư xây dựng trên 200 tỉ đồng không có sinh viên nào vào ở, hoang phế 10 năm nay. Trong khi đó, có những dự án nhà ở công nhân chưa rõ khi nào được thực hiện.

1.500 căn nhà ở công nhân Bắc Ninh bị ế và hướng tháo gỡ

Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về nguyên nhân và hướng tháo gỡ đối với 1.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn đang bị ế.

Bên trong các dự án nhà ở công nhân Bắc Ninh bị ế do vướng đối tượng mua

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Được đánh giá là có giá cả phải chăng, đầy đủ tiện ích đáp ứng đa dạng nhu cầu của người thu nhập thấp nhưng hiện nay nhiều dự án nhà ở công nhân trên địa bàn Bắc Ninh đang bị ế do vướng mắc về đối tượng được mua.

Nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sắp khởi công tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có khoảng 700.000 đoàn viên lao động nhưng nhà ở công nhân rất ít, trở thành nhu cầu bức thiết. Năm 2022, tỉnh Đồng Nai ra Nghị quyết xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì đến nay đã có nhiều khu nhà được đưa vào khai thác, một số dự án khác cũng sắp được khởi công.

Khu nhà ở công nhân với nhiều phúc lợi về y tế, môi trường

Hoàng Khôi |

Sau thời gian triển khai thí điểm, mô hình “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn” của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hải Phòng đã góp phần cải thiện môi trường sống, phúc lợi cho hàng nghìn công nhân, lao động (CNLĐ) trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ "lót tay" thuê nhà ở công nhân

NHÓM PV |

Báo Lao Động mới đây đăng tải tuyến bài về trục lợi nhà ở công nhân tại Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), phản ánh thực trạng nhiều công nhân phải "lót tay" số tiền lên tới cả chục triệu đồng mới được "tạo điều kiện" thuê căn nhà chính sách dành cho mình; Hàng loạt diện tích nhà ở công trình này đang bị cho thuê sai mục đích gây thất thoát... Ngày 9.10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra ý kiến chỉ đạo xử lý về vụ việc này.