Doanh nghiệp đột phá với tầm nhìn người lao động là "thượng đế"

Bùi Thế Trang (Phó Giám đốc Công ty CP Hưng Phúc Thịnh - An Giang) |

Hưởng ứng 3 khâu đột phá mà Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đề ra, chúng tôi khởi động tầm nhìn người lao động là "thượng đế".

Các dự báo cho thấy kinh tế toàn cầu đang diễn biến phức tạp. Điều này dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp về quan hệ lao động. Từ thực tiễn này, để giữ thế cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng cường đổi mới, trong đó cấp thiết nhất là phát huy cao kỷ luật làm việc, khả năng sáng tạo của người lao động để đảm bảo sản phẩm ổn định chất lượng… Nói cách khác là phải xây dựng mới mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Vì thế, Đại hội Công đoàn Việt Nam đề ra 3 khâu đột phá, trong đó đặt đột phá “đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động” lên hàng đầu là vô cùng đúng đắn và phù hợp với quy luật phát triển. Hưởng ứng tinh thần đó, doanh nghiệp cũng tìm tòi và xác lập cho mình hướng đi mới.

Theo ông Bùi Thế Trang, Phó Giám đốc Công ty CP Hưng Phúc Thịnh (An Giang) hưởng ứng 3 khâu đột phá do Đại hội Công đoàn Việt Nam đề ra, doanh nghiệp khởi động tầm nhìn người lao động là thượng đế. Ảnh: NVCC
Theo ông Bùi Thế Trang, Phó Giám đốc Công ty CP Hưng Phúc Thịnh (An Giang) hưởng ứng 3 khâu đột phá do Đại hội Công đoàn Việt Nam đề ra, doanh nghiệp khởi động tầm nhìn người lao động là "thượng đế". Ảnh: NVCC

Như mọi người đã biết, tổ chức Công đoàn đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó, đối thoại định kỳ và đối thoại thường xuyên giữa người lao động và người sử dụng lao động là kênh đặc biệt quan trọng. Bởi qua đó, hai bên lắng nghe nhau để thông cảm, thấu hiểu nhau… Từ đó dễ dàng giải quyết các mâu thuẫn, những bất đồng…

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, gắn bó, đảm bảo lâu dài quan hệ lao động này. Trong đó, bên cạnh việc tổ chức các buổi đối thoại, tổ chức Công đoàn còn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật bằng các hình thức linh hoạt và hiệu quả nhất… Qua đó giúp người lao động nâng cao nhận thức và nhận thức đầy đủ, toàn diện về quyền và nghĩa vụ của mình.

Đây là nền tảng quan trọng để củng cố, tăng cường tính hài hòa, ổn định, tiến bộ của quan hệ lao động. Đồng thời ngăn ngừa, hạn chế những mâu thuẫn trong quan hệ giữa NSDLĐ với NLĐ, giảm thiểu mọi nguy cơ có thể dẫn đến lãn công, đình công…

Ông Bùi Thế Trang - Phó Giám đốc Công ty CP Hưng Phúc Thịnh (An Giang). Ảnh: NVCC
Ông Bùi Thế Trang - Phó Giám đốc Công ty CP Hưng Phúc Thịnh (An Giang). Ảnh: NVCC

Thực tế tại An Giang (và nhiều địa phương tôi được biết) cho thấy, nếu tổ chức Công đoàn ở doanh nghiệp nào làm tốt, có hiệu quả và thường xuyên hoạt động đối thoại, thương lượng giữa người sử dụng lao động và người lao động sẽ có nhiều khả năng hạn chế xung đột lao động.

Nhưng trong bối cảnh mới, bên cạnh nỗ lực của tổ chức Công đoàn, bản thân người sử dụng lao động cũng phải đổi mới cách nghĩ, cách làm trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa với người lao động. Trong đó, người sử dụng lao động xem việc chăm lo cho người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý tất nhiên.

Hơn thế nữa, ứng dụng và kế thừa triết lý “khách hàng là thượng đế” đã giúp giới bán hàng gặt hái thành công, chúng tôi khởi động tầm nhìn mới về người lao động. Theo đó, người lao động không chỉ là đối tác mà còn là "thượng đế", là mọi cơ hội sản sinh các giá trị gia tăng, sự giàu có của doanh nghiệp.

Và vì vậy, để vượt lên khó khăn của thị trường đầy biến động hiện nay, doanh nghiệp phải tăng cường chăm chút, lo toan để người lao động toàn tâm, toàn ý gắn bó với doanh nghiệp, làm việc hết sức mình vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của doanh nghiệp.

Bùi Thế Trang (Phó Giám đốc Công ty CP Hưng Phúc Thịnh - An Giang)
TIN LIÊN QUAN

Lấy kết quả chăm lo người lao động để thu hút đoàn viên công đoàn

Hoàng Khôi |

Là đơn vị có đông lao động, Công đoàn Cty TNHH Regina Miracle International (KCN VSIP Hải Phòng) xác định muốn xây dựng được tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh thì phải tập hợp được đông đảo đoàn viên. Từ đó, phối hợp với chủ doanh nghiệp đa dạng hóa công tác chăm lo người lao động để thu hút, tập hợp đoàn viên.

Kỳ vọng chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

Nhiều cán bộ CĐ đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 sau thành công của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thỏa ước lao động tập thể mang lại nhiều quyền lợi cho người lao động

Minh Hương |

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TKG Taekwang Vina - cho biết, công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty và chủ sử dụng lao động đã ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với nhiều nội dung có lợi hơn quy định pháp luật.

Nguyên nhân khu nhà ở sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp chậm chuyển đổi thành NOXH

Ngọc Thùy |

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội) dù được đầu tư đến gần 2.000 tỉ đồng nhưng vẫn trống lượng lớn phòng và nhiều tòa bỏ hoang. Để tránh lãng phí, TP Hà Nội định hướng điều chỉnh các hạng mục tại một số tòa nhà tại dự án này thành nhà ở xã hội (NOXH) cho thuê.

Cháy rụi nhiều ghe tại ụ sửa chữa tàu thuyền ở Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lửa bốc cháy tại ụ sửa chữa ghe ven sông Phú Hài, TP Phan Thiết khiến 1 ghe bị cháy và sau đó cháy lan ra nhiều ghe khác.

Học sinh ném dép vào cô giáo, nhà trường không thể vô can

Vương Trần thực hiện |

Nhấn mạnh hành vi vô lễ của nhóm học sinh ném dép vào giáo viên tại một trường THCS ở Tuyên Quang là hoàn toàn lệch chuẩn và đi ngược lại nỗ lực trong xây dựng văn hóa học đường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, nhà trường, gia đình cũng không thể vô can trong sự việc này. Lao Động có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga về nội dung trên.

Công viên Đống Đa đắp chiếu 20 năm, sở nói phụ thuộc vào quận

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Sáng 7.12, tiếp tục Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội tiến hành tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND TP đã đến thời hạn giải quyết nhưng còn chậm, chưa hiệu quả.

Lý do 8 dự án môi trường 15.000 tỉ đồng của Hà Nội chậm tiến độ

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong đã nêu nguyên nhân 8 dự án thoát nước, thu gom xử lý nước thải ở Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỉ đồng chậm tiến độ.

Lấy kết quả chăm lo người lao động để thu hút đoàn viên công đoàn

Hoàng Khôi |

Là đơn vị có đông lao động, Công đoàn Cty TNHH Regina Miracle International (KCN VSIP Hải Phòng) xác định muốn xây dựng được tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh thì phải tập hợp được đông đảo đoàn viên. Từ đó, phối hợp với chủ doanh nghiệp đa dạng hóa công tác chăm lo người lao động để thu hút, tập hợp đoàn viên.

Kỳ vọng chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

Nhiều cán bộ CĐ đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 sau thành công của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thỏa ước lao động tập thể mang lại nhiều quyền lợi cho người lao động

Minh Hương |

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TKG Taekwang Vina - cho biết, công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty và chủ sử dụng lao động đã ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với nhiều nội dung có lợi hơn quy định pháp luật.