Đoàn viên Ngành Y tế Hà Nam đã hiến tặng trên 360 đơn vị máu

Minh Hạnh |

Năm 2023, Công đoàn Y tế Hà Nam đã phối hợp với chuyên môn giải quyết các chế độ chính sách của người lao động kịp thời, đúng quy định; động viên đoàn viên, người lao động tham gia hiến tặng 367 đơn vị máu (đạt 118% chỉ tiêu giao).

Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Hà Nam có 2.739 đoàn viên, công chức, viên chức, lao động sinh hoạt tại 21 công đoàn cơ sở (CĐCS). Năm 2023, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nam tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; tích cực tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, đạt tỉ lệ 100%; phối hợp giải quyết các chế độ chính sách của NLĐ kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; tham gia xét nâng lương cho gần 1.000 đoàn viên.

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ và các hoạt động xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả. Các CĐCS đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Toàn ngành đã hiến tặng 367 đơn vị máu (đạt 118% chỉ tiêu giao).

Năm 2024, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nam đề ra 9 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Tiếp tục phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ, công chức, viên chức đăng ký đề tài khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công việc. Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nỗi bất lực, sẵn sàng từ bỏ của nhân viên y tế học đường

Hà Quyên |

Thông tư 19 và 20 mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tác động trực tiếp tới đội ngũ nhân viên y tế học đường, bởi sắp tới họ không thuộc nhóm vị trí việc làm được định biên trong cơ sở giáo dục mà thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ.

Trăn trở về tương lai của y tế học đường vùng cao

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Đồng lương ít ỏi khiến nhiều nhân viên y tế học đường vùng cao phải làm thêm công việc phụ để kiếm thêm thu nhập. Trước thông tư mới về vị trí việc làm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nhiều người trăn trở, lo lắng cho tương lai.

Nhân viên y tế trường học, chung chiêng giữa hai ngành y tế - giáo dục

Thùy Linh |

Y tế trường học đóng vai trò rất quan trọng, đòi hỏi phải có trách nhiệm cao với công việc và không thể để xảy ra sai sót vì liên quan đến tính mạng, sức khỏe của con người. Thế nhưng, vị trí việc làm, chế độ tiền lương hiện nay chưa tương xứng với những công sức, đóng góp của họ.

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

"Thánh ăn" Mỹ bỏ cuộc trước thử thách bún sứa khổng lồ ở TPHCM

Quang Thiện |

Raina Huang, một YouTuber chuyên thi ăn nhanh, phải “chào thua” thử thách ăn hai tô bún sứa khổng lồ nặng 4,4kg tại một quán ăn ở TPHCM.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Thông tin sai lệch bủa vây sau khi Châu Hải My qua đời

Thùy Trang |

Châu Hải My là mỹ nhân đẹp nức tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô qua đời ở tuổi 57 vì bạo bệnh.

Nỗi bất lực, sẵn sàng từ bỏ của nhân viên y tế học đường

Hà Quyên |

Thông tư 19 và 20 mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tác động trực tiếp tới đội ngũ nhân viên y tế học đường, bởi sắp tới họ không thuộc nhóm vị trí việc làm được định biên trong cơ sở giáo dục mà thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ.

Trăn trở về tương lai của y tế học đường vùng cao

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Đồng lương ít ỏi khiến nhiều nhân viên y tế học đường vùng cao phải làm thêm công việc phụ để kiếm thêm thu nhập. Trước thông tư mới về vị trí việc làm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nhiều người trăn trở, lo lắng cho tương lai.

Nhân viên y tế trường học, chung chiêng giữa hai ngành y tế - giáo dục

Thùy Linh |

Y tế trường học đóng vai trò rất quan trọng, đòi hỏi phải có trách nhiệm cao với công việc và không thể để xảy ra sai sót vì liên quan đến tính mạng, sức khỏe của con người. Thế nhưng, vị trí việc làm, chế độ tiền lương hiện nay chưa tương xứng với những công sức, đóng góp của họ.