Đề nghị cần mở rộng hình thức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quế Chi |

Về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần thể chế hoá và làm rõ nội hàm thế nào là “bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn” nơi ở; quy định cụ thể tiêu chí định lượng, xác định rõ cơ chế quy định việc hướng dẫn…

Đó là ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đảm bảo chia sẻ lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người dân trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ý kiến này được đưa ra tại văn bản phản biện xã hội dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
Quy định về bồi thường khi thu hồi đất được nhiều người dân quan tâm. Ảnh minh hoạ: Thiên Phúc

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định các nguyên tắc bồi thường tại Điều 89: (1) phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; (2) bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất được thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc nhà ở.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, để đáp ứng mong muốn này, dự thảo cần thể chế hoá và làm rõ nội hàm thế nào là “bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn” nơi ở cũ; quy định cụ thể tiêu chí định lượng, xác định rõ cơ chế quy định việc hướng dẫn, đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm thẩm định, giám sát liên quan đến vấn đề này, nhằm đảm bảo tính hiệu lực, khả thi trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cần mở rộng hình thức bồi thường để đảm bảo tính thống nhất với nguyên tắc bồi thường thiệt hại của Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng như khái niệm bồi thường về đất được nêu tại Khoản 4 Điều 5 của dự thảo, đáp ứng đúng nhu cầu của người bị thu hồi và phù hợp với xu thế quốc tế.

Theo đó, Nhà nước thực hiện bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất cùng loại thì bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng, bằng tài sản gắn liền với đất, bằng quyền kinh doanh, quyền tài sản hoặc bằng giấy tờ có giá tương đương theo sự lựa chọn của người bị thu hồi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị cần xem xét cơ chế chia sẻ lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người dân khi thu hồi đất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, trả tiền một lần không thể giải quyết được sinh kế bền vững, mà cần tạo dòng thu nhập trong tương lai, có thể thực hiện bằng tiền như: Nhận cổ phần từ các dự án chia lợi nhuận thu được từ việc khai thác đất bị thu hồi…; hoặc không bằng tiền, như: Làm việc tại các dự án sử dụng đất bị thu hồi, phát triển cơ sở hạ tầng trường học, bệnh viện, đường xá… cho cộng đồng, địa phương nơi có đất bị thu hồi. Việc chia sẻ lợi ích này phải mang tính chất lâu dài, bền vững, tạo cơ chế bổ sung thu nhập dài hạn cho người dân, góp phần tạo quan hệ đối tác giữa nhà đầu tư và cộng đồng dân cư địa phương.

Ngoài ra, cần tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đối với việc thực hiện các quy định pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi liệt kê các trường hợp được thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định các dự án được thu hồi đất để phục vụ công trình vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc liệt kê toàn bộ các dự án được phép thu hồi đất vào trong Luật giúp dự thảo cụ thể hơn.

Đắk Nông thu hồi đất triển khai dự án, không trả lại đường đi cho dân

Phan Tuấn - Lê Phước |

Quá trình thu hồi đất để triển khai dự phát triển kinh tế - xã hội, các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Nông đã "xóa sổ" tuyến đường dân sinh vốn có của hàng chục hộ dân ở tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. Điều này đang gây ra không ít khó khăn cho hàng chục hộ dân ở nơi đây.

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi liệt kê các trường hợp được thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định các dự án được thu hồi đất để phục vụ công trình vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc liệt kê toàn bộ các dự án được phép thu hồi đất vào trong Luật giúp dự thảo cụ thể hơn.

Đắk Nông thu hồi đất triển khai dự án, không trả lại đường đi cho dân

Phan Tuấn - Lê Phước |

Quá trình thu hồi đất để triển khai dự phát triển kinh tế - xã hội, các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Nông đã "xóa sổ" tuyến đường dân sinh vốn có của hàng chục hộ dân ở tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. Điều này đang gây ra không ít khó khăn cho hàng chục hộ dân ở nơi đây.

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...